
Cách đây 61 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, dân tộc ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất, giành chính quyền về tay nhân dân. Ra đời trong bối cảnh đó, lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an Đồng Nai nói riêng đã không ngừng chiến đấu, lớn mạnh và trưởng thành.
Cách đây 61 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, dân tộc ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất, giành chính quyền về tay nhân dân. Ra đời trong bối cảnh đó, lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an Đồng Nai nói riêng đã không ngừng chiến đấu, lớn mạnh và trưởng thành.
Những ngày đầu cách mạng còn non trẻ, đất nước đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng công an nhân dân cả nước nói chung và Công an Đồng Nai nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã cùng với cả dân tộc bước vào cuộc đấu tranh gian khổ, quyết liệt chống bọn phản cách mạng, đấu tranh bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc.
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Đồng Nai đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, lần lượt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của địch trong kháng chiến chống Pháp cũng như làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền Nam, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, giữa bộn bề ngỗn ngang của buổi giao thời, Công an Đồng Nai đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, cải tạo binh lính, nhân viên chế độ cũ, truy quét tàn quân, đấu tranh làm tan rã tổ chức Fulro hoạt động phản cách mạng, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo do đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến. Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" và lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Đồng Nai đã tập trung nâng cao một bước về chất lượng và sức chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi ấm mưu của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Riêng trong năm 2006, trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, Công an Đồng Nai đã bám sát chương trình, kế hoạch, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan có biện pháp giải quyết ổn định các vụ đình công, các vụ hoạt động mê tín dị đoan, điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế; các vụ cắt phá đường dây điện, điện thoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các hội nghị bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14. Trong 6 tháng đầu năm 2006, tình hình hoạt động của các loại tội phạm đã được kìm chế, phạm pháp hình sự giảm 94 vụ, tai nạn giao thông giảm 31 vụ; nạn tiêm chích ma túy không còn tụ điểm phức tạp gây bất bình trong dư luận quần chúng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập trung mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó đã triệt phá 130 băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, bắt xử lý 442 tên tội phạm chuyên nghiệp, xóa sổ 200 tụ điểm liên quan đến cờ bạc, đá gà, mại dâm, tệ nạn xã hội.
Gần đây, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an Đồng Nai đã tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" để tạo ra những chuyển biến mới về nhận thức cũng như hành động của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cuộc vận động này bước đầu đã có chuyển biến tốt, được cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức chỉ đạo thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực trên lĩnh vực thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng công an nhân dân như: trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, cải cách thủ tục hành chính, điều lệnh nội vụ .... Qua cuộc vận động, trong 6 tháng đầu năm 2006, đã có 1 tập thể là Phòng PC14 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, 2 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 tập thể, 12 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen và hàng chục cá nhân, tập thể được Tổng cục An ninh, UBND tỉnh tặng bằng khen. Cũng qua cuộc vận động này, đã có 299 lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền trên 43,1 triệu đồng.
Đ.V (Theo CAĐN)





![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)