
Nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ gần khu nghĩa địa, tổ dân phố 50 thuộc khu phố 3, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) có hơn 20 hộ dân. Đa số người dân ở đây sống bằng nghề làm thuê nên hoàn cảnh khá khó khăn. Hơn 10 năm qua, để có ánh sáng đèn điện, hơn 20 gia đình này phải mắc nhờ điện kế của một nhà ở đầu con hẻm và phải trả tiền với giá cao.
Nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ gần khu nghĩa địa, tổ dân phố 50 thuộc khu phố 3, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) có hơn 20 hộ dân. Đa số người dân ở đây sống bằng nghề làm thuê nên hoàn cảnh khá khó khăn. Hơn 10 năm qua, để có ánh sáng đèn điện, hơn 20 gia đình này phải mắc nhờ điện kế của một nhà ở đầu con hẻm và phải trả tiền với giá cao. Họ đều có chung nỗi lo về vấn đề an toàn khi xài chung một điện kế với nhiều dây điện chằng chịt.
Đầu năm 2003, những tưởng nỗi khổ về điện của người dân tổ 50 sẽ qua đi khi Biên Hòa có dự án cải tạo lưới điện toàn thành. Công ty điện lực Biên Hòa cũng có chủ trương kéo đường dây điện vào tận trong hẻm cho người dân tổ 50. Việc thực hiện gói thầu thi công đường dây điện ở khu vực phường Bửu Hòa (trong đó có tổ 50) do Công ty Phương Đông trúng thầu. Biết được tin này, người dân trong tổ 50 vô cùng mừng rỡ. Niềm vui đó càng được nhân lên khi họ chứng kiến nhân viên điện lực đến khảo sát địa bàn, thiết kế và kéo trụ đến trồng trong hẻm để chuẩn bị kéo dây điện.
Nhưng niềm vui của hơn 20 hộ dân ở đây vừa nhen nhúm chẳng bao lâu thì bị dập tắt một cách nhanh chóng chỉ vì một lý do hết sức phi lý. Hộ gia đình ở đầu hẻm là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai không cho nhân viên của Công ty Phương Đông thi công đường dây vì cho rằng đường dây điện đi sát vách nhà bà sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của gia đình. Do đó, bà Mai và người nhà ra sức ngăn cản nhân viên của công ty thi công đường dây điện cho tổ 50. Lúc bấy giờ, do phải hoàn thành tiến độ thi công theo gói thầu chủ đầu tư đã quy định nên Công ty Phương Đông phải tạm gác lại đường dây ở hẻm này và tiếp tục thi công các hạng mục khác. Do đó, niềm vui sắp có điện sử dụng của người dân tổ 50 cũng đành gác lại. Một người dân ở đây cho biết, khi người của công ty đến kéo đường dây thì bị người nhà bà Mai vác xẻng ra hăm dọa nên họ sợ không dám làm tiếp.
Và suốt từ ngày ấy đến nay, đã hơn 3 năm trôi qua nhưng hàng cột điện đã trồng trước đó vẫn không kéo được đường dây. Hơn 20 hộ dân ở đây ngoài chuyện chạy đong cơm áo từng bữa vẫn tiếp tục è lưng trả tiền điện giá cao vì câu mắc nhờ điện kế. Nhưng đâu chỉ có vậy, trong khi người dân còn đang bức xúc vì đường dây điện vẫn chưa được kéo xong thì bất ngờ ngày 16-8, gia đình bà Mai ngang nhiên thuê xe về nhổ trụ điện lên rồi vứt nằm lăn lóc bên đường. Đến lúc này thì nỗi bức xúc của người dân trong tổ 50 đã lên đến tột đỉnh.
Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với UBND phường Bửu Hòa thì được biết, vị trí Công ty điện lực trồng trụ điện để kéo đường dây cho tổ 50 là phần đất công, vẫn còn nằm ngoài đường hẻm và hoàn toàn không dính gì đến đất của nhà bà Mai. UBND phường đã nhiều lần tổ chức họp dân và vận động nhưng bà Mai vẫn cương quyết không đồng ý. Thậm chí, bà Mai còn làm đơn khiếu nại Công ty điện lực Biên Hòa vì đã trồng trụ điện sát vách nhà gây nguy hiểm cho gia đình bà. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hoàng Trọng, tổ trưởng thanh tra Công ty điện lực Biên Hòa cho biết, trước yêu cầu của người dân, công ty đã nhờ địa phương xác định lại vị trí trồng trụ điện thì biết được các cây trụ không nằm trong phần đất của nhà bà Mai. Việc bà Mai khiếu nại công ty kéo đường dây điện sát vách nhà bà rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản gia đình bà là hoàn toàn không có cơ sở. Ông Trọng khẳng định, khi thiết kế, thi công đường dây điện Công ty điện lực đã có tính toán và sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật an toàn đường dây. Do đó, việc bà Mai cho rằng việc kéo dây gần vách nhà bà là nguy hiểm rồi ra sức ngăn cản, ngang nhiên nhổ bỏ trụ điện là hành vi sai trái không thể chấp nhận được.
Chỉ vì ý kiến chủ quan của một gia đình mà cả tổ dân phố không được kéo đường dây điện sử dụng là phi lý. Đây là công trình phục vụ lợi ích công cộng nên đối với hành vi cản trở của bà Mai, UBND phường cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, UBND phường cũng cần họp dân để thống nhất lại vị trí trồng trụ điện thích hợp để Công ty điện lực có thể kéo đường dây điện cho người dân sử dụng, đáp ứng nguyện vọng lâu nay của người dân nơi đây.
Phạm Mai


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











