
Phường Long Bình được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của TP. Biên Hòa . Với dân số trên 54.000 người (có đến ¾ thuộc diện tạm trú) trên địa bàn rộng 3.588 hecta, đặc biệt là có những khu vực giáp ranh với hai huyện Trảng Bom, Long Thành nên phường Long Bình thường là nơi bọn tội phạm và các phần tử lưu manh, hư hỏng từ các nơi chọn làm điểm dừng chân, trú ngụ nhằm dễ bề trốn tránh pháp luật, đồng thời thừa cơ gây án.
![]() |
| Công an và lực lượng bán chuyên trách phường Long Bình tổ chức dọn dẹp, thu giữ các vật dụng của các cá nhân buôn bán trái phép trên lòng lề đường. |
Phường Long Bình được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của TP. Biên Hòa . Với dân số trên 54.000 người (có đến ¾ thuộc diện tạm trú) trên địa bàn rộng 3.588 hecta, đặc biệt là có những khu vực giáp ranh với hai huyện Trảng Bom, Long Thành nên phường Long Bình thường là nơi bọn tội phạm và các phần tử lưu manh, hư hỏng từ các nơi chọn làm điểm dừng chân, trú ngụ nhằm dễ bề trốn tránh pháp luật, đồng thời thừa cơ gây án. Những năm gần đây, để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn, Công an phường Long Bình đã không ngừng nâng cao cảnh giác, quyết liệt đấu tranh có hiệu quả đối với bọn tội phạm...
Hai trong những chiến công gần đây nhất của Công an phường Long Bình là việc bắt giữ 2 tội phạm có lệnh truy nã toàn quốc. Đó là Vũ Đức Lâm, sinh năm 1987, thường trú tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) và một tội phạm can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân. Nói về việc bắt giữ Lâm, thiếu tá Nguyễn Văn Bờm, Trưởng công an phường Long Bình cho biết: Vào khoảng 17 giờ 20 ngày 14-6-2006, nhận được điện báo của quần chúng về một đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc đang đi lang thang tại KP5, Công an phường Long Bình tức tốc triển khai đội hình để chặn bắt. Tới khu vực người dân thông báo, các chiến sĩ Công an phường phát hiện đối tượng chính là Vũ Đức Lâm, người đã từng có thời gian ở trọ trên địa bàn. Thấy công an, Lâm bỏ chạy nhưng không thoát. Tại trụ sở Công an phường Long Bình, Lâm khai: Trước năm 2005, từ quê vào Đồng Nai, anh ta sống lang thang, lúc thì ở trọ trong nội thành Biên Hòa, lúc đăng ký tạm trú tại phường Long Bình. Ban ngày Lâm đi lang thang để chờ cơ hội là ra tay chôm chỉa. Đích ngắm của Lâm chủ yếu là xe máy. Trong những tháng đầu năm 2005, Lâm đã "đánh quả" và "trúng" được 3 xe máy của các nạn nhân ở Biên Hòa. Sau khi gây án, Lâm về quê và tiếp tục "ngón nghề" cũ. Ở quê nhà, Lâm cũng thực hiện trót lọt 4 lần "đua nóng" mà không bị phát hiện. Đến cuối năm 2005, sau khi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lớn, Lâm nhanh chóng chuồn mất. Sau thời gian cất công truy tìm nhưng Lâm vẫn biệt tăm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tên tội phạm ma mãnh này. Ngày
Nói về địa bàn phường ngoại thành Long Bình, thiếu tá Nguyễn Văn Bờm cho biết thêm, phần lớn người dân ở đây sinh sống bằng nghề chăn nuôi hoặc làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp của 3 KCN: Amata, Loteco, Biên Hòa II. Trên địa bàn phường, dân đông, tình trạng cho thuê nhà trọ tràn lan khó kiểm soát, việc khai báo tạm trú, tạm vắng chưa được người dân thực hiện đúng quy định nên bọn tội phạm và kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở này để len lỏi ở các khu dân cư. Bên cạnh đó, một số ngành nghề, dịch vụ "nhạy cảm" như nhà hàng, hớt tóc thanh nữ hoặc cho thuê phòng trọ hoạt động khá sôi nổi nên cũng đã góp phần làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đặc biệt, phường Long Bình còn giáp ranh với hai huyện Trảng Bom và Long Thành nên bọn tội phạm đã lợi dụng khu vực này để hoạt động. Đây chính là nguyên nhân phát sinh tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trong thời gian qua.
Trước những bức xúc của người dân, đồng thời để giữ vững sự bình yên trên địa bàn vùng giáp ranh, Công an phường Long Bình đã tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra việc đăng ký nhân hộ khẩu hoặc tạm trú, tạm vắng. Qua đó, nhiều vụ việc tiêu cực được phát hiện, ngăn chặn. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2006, Công an Long Bình đã làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự cũng như trộm cắp. Đáng chú ý là công an phường đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện và gọi lập hồ sơ răn đe, giáo dục 275 lượt đối tượng có hành vi xấu; đưa đi cơ sở giáo dục 3 đối tượng, vận động 1 đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú; tổ chức 8 buổi đưa 10 đối tượng có tiền án, tiền sự ra kiểm điểm trước dân. Riêng đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm (từ ngày 5-6 đến 5-7-2006), phường Long Bình được phân công tổ chức chốt chặt hai điểm (từ 23 giờ mỗi ngày cho đến sáng hôm sau), lực lượng trực tại chỗ và tuần tra (gồm công an và lực lượng bán chuyên trách) bắt được 3 vụ với 4 tên trộm cắp tài sản của dân, ngăn chặn 1 vụ hai phe nhóm chuẩn bị ẩu đả bằng hung khí, lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng có hành vi cản trở người thi hành công vụ, kiểm tra 306 lượt người đi đường ban đêm thì có 12 trường hợp không mang theo chứng minh nhân dân, 6 quán giải khát không thực hiện quy định khai báo nhân viên tạm trú. Ngoài ra, công an phường còn tổ chức dọn dẹp lòng lề đường, thu giữ nhiều vật dụng của người buôn bán không đúng địa điểm...
Đánh giá về những mặt nổi của đơn vị mình, Thiếu tá Bờm khẳng định: Ở phường Long Bình, mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố đều là "tai mắt" trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính nhờ sự tích cực của người dân nên trong những năm gần đây, bọn tội phạm, đặc biệt là những băng nhóm lưu manh, côn đồ ở vùng giáp ranh này, ít có cơ hội hành động.
T.N



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










