Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ "nạn nhân" thành kẻ phạm tội !

10:06, 05/06/2006

Trên chuyên mục An ninh - trật tự của báo Đồng Nai, số ra ngày 1-6-2006, có đưa tin "Quần chúng bắt cướp", phản ánh việc anh Nguyễn Duy Hải, cư ngụ ở ấp 2, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) đã bị Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình cướp giật điện thoại di động (ĐTDĐ) vào đêm 28-5-2006 trên Tỉnh lộ 767 khi Hải đang đứng gọi điện thoại bên đường. Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình đã bị quần chúng truy đuổi, bắt giao cho công an.

Nguyễn Duy Hải

Trên chuyên mục An ninh - trật tự  của báo Đồng Nai, số ra ngày 1-6-2006, có đưa tin "Quần chúng bắt cướp", phản ánh việc anh Nguyễn Duy Hải, cư ngụ ở ấp 2, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) đã bị Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình cướp giật điện thoại di động (ĐTDĐ) vào đêm 28-5-2006 trên Tỉnh lộ 767 khi Hải đang đứng gọi điện thoại bên đường. Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình đã bị quần chúng truy đuổi, bắt giao cho công an. Tuy nhiên sau đó không lâu, vào ngày 31-5-2006, qua quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và trả tự do đối với Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Hải về hành vi "vu khống". Vậy sự thật của việc này ra sao?

Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với Công an huyện Vĩnh Cửu. Trung tá Trần Minh Phương, Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, Dương Thanh Bình, 24 tuổi và Huỳnh Văn Bình, 23 tuổi, đều cư ngụ ở ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) bị Công an xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bắt giữ vào đêm 28-5-2006 và bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Cửu cùng với biên bản phạm pháp quả tang. Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình đã ký vào biên bản phạm pháp, thừa nhận có cướp giật chiếc ĐTDĐ của Nguyễn Duy Hải, 27 tuổi, cư ngụ ở ấp 2 Vĩnh Tân. Lúc được bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Cửu, hai bị can trong tình trạng cơ thể có nhiều vết bầm vì bị quần chúng đuổi bắt đánh đập. Tuy nhiên, trong những phiên thẩm vấn hai bị can Dương Thanh Bình  và Huỳnh Văn Bình, đối chiếu với tường trình và lời khai của Nguyễn Duy Hải, cán bộ điều tra phát hiện có nhiều điều mâu thuẫn. Theo bản tường trình của Nguyễn Duy Hải, vào khoảng 19 giờ ngày 28-5-2006, Hải chạy xe Dream đến nhà bạn là Nguyễn Hữu Luyện ở ấp 3, xã Vĩnh Tân chơi. Tại đây, Hải, Luyện cùng Nguyễn Văn Cường (em trai Luyện) và Tương (bạn Cường) rủ nhau đến uống cà phê ở quán cà phê Trung Nguyên (ấp 1, xã Vĩnh Tân). Đến 21 giờ thì cả bọn kéo đến thị trấn Vĩnh An nhậu và hát karaoke tại quán Phương Mai. Đến 22 giờ 15, cả bọn trở về Vĩnh Tân. Trên đường về, Cường chở Tương trên xe Wave số 60T3-9843; Luyện và Hải mỗi người đi 1 xe. Trên đường đi, Hải, Luyện chạy sau cách xe của Cường khoảng 50 mét. Chạy đến gần khu vực ấp 2, xã Vĩnh Tân, Hải lấy ĐTDĐ ra nghe thì bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau vọt lên giật chiếc ĐTDĐ của Hải rồi chạy về hướng ngã ba Trị An. Hải cho xe đuổi theo và tri hô cướp, đồng thời gọi thêm một số người đi đường đuổi bắt hai "tên cướp". Đuổi đến ngã ba Trị An, Hải cùng một số quần chúng bắt được hai "tên cướp" và điện báo cho Công an xã Hố Nai 3 đến bàn giao.

Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai của Hải về nguồn gốc, đặc trưng của chiếc ĐTDĐ thì Hải ú ớ, khai không rõ ràng. Lúc thì Hải cho rằng đối tượng đã cướp được chiếc điện thoại, lúc thì nói không cướp được và Hải đã đánh rơi chiếc điện thoại trên đường truy đuổi. Xác định đây là điều cần phải được tập trung đấu tranh làm rõ nên các điều tra viên đã xin ý kiến của BCH Công an huyện tiến hành xác minh chiếc ĐTDĐ của Hải bị đánh cướp. Kết quả xác minh cho thấy trong khi đi nhậu, Hải không mang ĐTDĐ. Trên thực tế là chiếc ĐTDĐ Hải đã cho một người bạn mượn cách đó mấy hôm. Vậy tại sao trong biên bản phạm pháp quả tang được Công an xã Hố Nai 3 lập vào đêm 28-5-2006, Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình thừa nhận có cướp chiếc ĐTDĐ của Hải. Ngay cả biên bản lấy lời khai đầu tiên  tại Công an huyện Vĩnh Cửu ngày 29-5-2006, Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình cũng thừa nhận hành vi nêu trên. Có điều gì khuất tất trong việc này? Để làm rõ, cán bộ điều tra đã kiên trì thuyết phục, động viên Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình nói lên sự thật. Được sự động viên, thuyết phục của cơ quan công an, Dương Văn Bình và Huỳnh Văn Bình mới mạnh dạn nói lên sự thật trong biên bản khai báo ngày 30-5-2006. Theo đó, vào chiều ngày 28-5-2006, Dương Thanh Bình nhận được điện thoại của người chị vợ là Hoàng Thị Vân, cư ngụ ở quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) nhờ Bình đến nhà bố vợ Bình là ông Hoàng Văn Giang ở KP1, thị trấn Vĩnh An lấy giúp giấy CMND của Vân để Vân đi nhận tiền bảo hiểm. Khi đi, Dương Thanh Bình rủ thêm Huỳnh Văn Bình và hai người bạn nữa là Thảo và Hý cùng cư ngụ ở ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Sau khi ở chơi tại nhà ông Hoàng Văn Giang, đến khoảng  22 giờ đêm thì cả bốn trở về TP. Hồ Chí Minh. Trên đường về, Thảo chở Hý; Dương Thanh Bình chở  Huỳnh Văn Bình trên xe số 51Y5-9914. Khi chạy đến khu vực ấp Chợ, xã Vĩnh Tân, xe của Dương Thanh Bình chạy trước, xe Thảo chạy sau cách nhau khoảng 20 mét. Cùng chạy xe trên đường có nhóm của Hải. Lúc thì Hải chạy xe vọt lên phía trước, lúc tụt lại phía sau xe của nhóm Dương Thanh Bình. Đến đầu cầu thuộc ấp 2, Vĩnh Tân, thì có 7 - 8 thanh niên chặn xe của Thảo, Hý và đuổi đánh Thảo, Hý. Thấy vậy, Huỳnh Văn Bình mới nói với Dương Thanh Bình "để tao chở cho". Dương Thanh Bình đồng ý và trao tay lái cho Huỳnh Văn Bình. Sợ bị đánh nên Huỳnh Văn Bình chở Dương Thanh Bình chạy rất nhanh. Trên đường chạy, cả hai gặp một người đàn ông điều khiển xe cùng chiều và nhờ người này điện báo cho công an can thiệp, ngăn chặn hành vi của Hải. Thấy tình huống diễn ra như vậy, Hải vọt xe đuổi theo. Đến khu vực cầu Sông Mây, Hải huy động thêm một thanh niên đang chạy xe Attila cùng truy đuổi với Hải. Quá lo sợ nên Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình tri hô cướp... cướp. Ngay sau đó, Hải và người thanh niên chạy xe Attila cũng tri hô cướp... cướp, đồng thời huy động thêm nhiều người đi đường cùng tham gia đuổi bắt Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình. Thấy bị nhiều người truy đuổi quá rát nên khi chạy đến ngã ba Trị An, Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình đã chạy trốn vào một nhà dân. Hải cùng số người truy đuổi đã lôi Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình ra ngoài đánh đập, đồng thời vu khống Dương Thanh Bình và  Huỳnh Văn Bình đã cướp ĐTDĐ của Hải. Cũng theo lời khai của Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình, lúc đó do bị Hải và nhiều người đánh đập, dã man nên đã nhận hành vi "cướp ĐTDĐ" để khỏi bị đánh.

Xét thấy hành vi côn đồ của Hải đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn thương danh dự, nhân phẩm của hai anh Dương Thanh Bình và Huỳnh Văn Bình nên Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng minh oan, trả tự do cho hai nạn nhân, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Hải với tội danh "vu khống" để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đ.V

 

Tin xem nhiều