
Xác định được tầm quan trọng của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này nên ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của huyện Xuân Lộc (BCĐ 138) đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công tội phạm.
Xác định được tầm quan trọng của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này nên ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của huyện Xuân Lộc (BCĐ 138) đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công tội phạm. Trong vai trò là cơ quan thường trực BCĐ 138, Công an huyện Xuân Lộc đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Thông tri của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn. Qua đó, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc tham gia phối hợp với cơ quan công an vận động quần chúng đồng loạt tấn công các loại tội phạm. Có thể nói qua hội nghị này, khí thế vận động quần chúng tham gia tấn công tội phạm ở Xuân Lộc đã được các ngành, địa phương tập trung thực hiện khá quyết liệt. Hội Phụ nữ huyện đã vận động 4.028 gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình hạnh phúc, cam kết quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hội Nông dân huyện tổ chức 120 lượt tuyên truyền, học tập cho 7.955 lượt hội viên nông dân xác định trách nhiệm của từng hội viên trong việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của huyện cũng đã tổ chức động viên đoàn viên thanh niên đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, tham gia tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Liên đoàn lao động huyện đã triển khai tinh thần của cao điểm cho trên 3.500 đoàn viên công đoàn và chỉ đạo cho các doanh nghiệp, nông lâm trường tăng cường công tác trực, gác để bảo vệ an ninh trật tự. Phòng Văn hóa thông tin - thể thao huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát các ngành nghề - kinh doanh nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định của Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 213 cuộc nói chuyện chuyên đề cho trên 12.150 lượt người nghe về công tác phòng chống tội phạm.
Bên cạnh sự phối hợp của các ban ngành, Công an huyện Xuân Lộc còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các địa phương mở đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn vùng giáo thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng và một số địa bàn phức tạp của các xã đã được chọn trước. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 62 nguồn tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm. Trong đó có 35 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 16 vụ, bắt 14 đối tượng. Quần chúng còn thu gom, giao nộp cho công an 4 khẩu súng các loại và 25 viên đạn.
Xuyên suốt trong giai đoạn 1 của cao điểm, Công an huyện Xuân Lộc luôn thể hiện được vai trò chủ công, sắc bén trong công tác tấn công trấn áp tội phạm. Đã tích cực điều tra làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt 14 đối tượng; phát hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy; 2 vụ phạm pháp kinh tế; triệt phá 5 băng nhóm tội phạm. Ngoài ra còn điều tra mở rộng án làm rõ 3 vụ án cướp tài sản chuyển cấp trên xử lý theo thẩm quyền; đấu tranh làm rõ chuyên án 206T, phát hiện 9 vụ trộm cắp tài sản, bắt 6 đối tượng, thu hồi 8 xe máy. Toàn huyện cũng đã bắt được 6 đối tượng có lệnh truy nã (trong đó có 3 đối tượng bắt cho tỉnh bạn), lập hồ sơ đưa đi chữa bệnh bắt buộc 4 đối tượng sử dụng chất ma túy v.v...
Nhờ huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong giai đoạn 1 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện Xuân Lộc được giữ vững. Hoạt động của các loại tội phạm được kìm hãm ở một số mặt. Ý thức tấn công tội phạm của người dân được nâng lên đáng kể. Đây cũng là tiền đề để huyện Xuân Lộc có thêm kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của cao điểm trong thời gian sắp tới.
Đ.V











