Cùng với cả nước, đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và thực hiện cuộc vận động "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an Đồng Nai đã dấy lên khí thế thi đua sôi nổi với quyết tâm cao lập được nhiều chiến công, đồng thời gầy dựng được hình ảnh thân thiện và tin yêu trong nhân dân.
Cùng với cả nước, đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và thực hiện cuộc vận động "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an Đồng Nai đã dấy lên khí thế thi đua sôi nổi với quyết tâm cao lập được nhiều chiến công, đồng thời gầy dựng được hình ảnh thân thiện và tin yêu trong nhân dân. Vào những ngày tháng qua, có thể nói đi đến đâu, từ công an tỉnh đến công an huyện xuống tới công an phường, xã, nhà báo ít nhiều đều được nghe tới các chiến công, thành tích về điều tra, truy bắt tội phạm và việc cán bộ, chiến sĩ công an Đồng Nai đang ráo riết thi đua thực hiện cuộc vận động "mỗi ngày làm một việc tốt". Đặc biệt, đối với lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai, nhiều năm liên tục bị báo chí phanh phui về các hành vi mãi lộ, nay bước vào cuộc vận động chấn chỉnh tác phong, rèn luyện đạo đức phẩm chất cũng đã có bước chuyển biến tích cực. Danh sách CSGT Đồng Nai từ chối nhận hối lộ ngày càng nhiều lên và các cuộc tuần tra, kiểm soát của CSGT trên các tỉnh lộ, quốc lộ có biểu hiện sai quy trình cũng đã được khắc phục rõ nét.
Có thể nói qua thực hiện cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và thực hiện cuộc vận động "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", uy tín của lực lượng công an Đồng Nai đang tăng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tỉnh được giữ vững ổn định. Rất đáng tiếc, cũng vào thời điểm này thì lại "lòi" ra 2 sĩ quan công an ở huyện Trảng Bom có hành vi o ép chủ xe để đòi hối lộ. Vụ việc đã bị phanh phui trên mặt báo và mới đây Trưởng Công an huyện Trảng Bom đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Lâm Nhật Thăng và Thượng úy Phạm Văn Hòa để làm rõ vụ việc này. Quả là những con sâu...
Trong một lực lượng rất đông cán bộ, chiến sĩ như ngành công an và hàng giờ, hàng ngày phải đối mặt với nhiều cám dỗ vật chất ngoài xã hội thì để giữ được thanh danh mà không bị một tì vết là điều cực kỳ khó. Nhưng như người ta thường nói, nếu chỉ nhìn vào vài hàng cây bị mục ruỗng thì sẽ không thấy được cả cánh rừng xanh tươi. Công an Đồng Nai cũng vậy, hàng năm không thể không có một số cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật, song con số đó vẫn chỉ là nhỏ bé so với những chiến công và thành tích của lực lượng còn to lớn hơn nhiều. Vấn đề là ở chỗ, không chỉ qua một cuộc vận động mà việc rèn luyện kỷ cương, phẩm chất đạo đức, tác phong trong cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai phải được làm liên tục và thường xuyên. Nói như đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh là: "Kỷ luật phải nghiêm minh. Nhưng điều quan trọng hơn là phải khen - thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ có thành tích tốt. Phải thường xuyên tuyên dương người tốt - việc tốt".
Lấy tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến để đẩy lùi và hạn chế tiêu cực của lực lượng công an Đồng Nai là việc làm hay, rất đáng hoan nghênh. Hy vọng rằng đó sẽ trở thành phong trào thi đua hào hứng trong cán bộ, chiến sĩ công an Đồng Nai để cho "những con sâu..." sẽ không còn đất sinh sôi.
X.Phú











