Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Định Quán: Các cơ quan hữu quan nói gì?

10:04, 10/04/2006

* Đã xác định được danh tánh của 5/6 nạn nhân bị chết cháy!
Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Phú Túc (huyện Định Quán) vào chiều ngày 5-4-2006 đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Đứng về phía các cơ quan có trách nhiệm quản lý an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn có quốc lộ 20 đi qua đã có ý kiến như thế nào?

* Đã xác định được danh tánh của 5/6 nạn nhân bị chết cháy!

 

Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Phú Túc (huyện Định Quán) vào chiều ngày 5-4-2006 đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Đứng về phía các cơ quan có trách nhiệm quản lý an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn có quốc lộ 20 đi qua đã có ý kiến như thế nào?

Trung tá Huỳnh Văn Sáu, Phó trưởng Công an huyện Tân Phú cho biết: "Quốc lộ 20 đi qua địa bàn huyện Tân Phú dài 19km từ km 123 đến km 142. Thời gian gần đây, quốc lộ 20 đã được nâng cấp nên rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân và các phương tiện. Vì là quốc lộ nên việc tuần tra kiểm soát giao thông trên đoạn đường này do lực lượng CSGT của tỉnh đảm nhiệm. CSGT của huyện không được phép ra đường chặn xe kiểm soát. Thường ngày CSGT của tỉnh cũng triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này, nhưng do lực lượng mỏng, chưa khép kín được suốt tuyến nên các lái xe lợi dụng lúc vắng bóng CSGT đã phóng bạt mạng, đặc biệt là loại xe tốc hành loại 15 chỗ ngồi chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - Đà Lạt. Thực tế, trong thời gian qua, trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Tân Phú đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có vụ làm thiệt mạng cùng lúc 2-3 người mà nguyên nhân chính là do các lái xe không làm chủ tốc độ và hệ quả tất yếu do việc phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách của các loại xe tốc hành để xảy ra tai nạn giao thông thảm khóc ở huyện Định Quán  vào chiều ngày 5-4-2006. Theo tôi, để hạn chế tai nạn giao thông trên quốc lộ 20, vấn đề cần quan tâm là phải tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý vi phạm của các lái xe. Việc tuần tra phải khép kín tuyến và được duy trì thường xuyên thì mới mong "hạ sốt" những cái đầu nóng về tốc độ của các lái xe...".

Trung tá Nguyễn Đức Chương, Trưởng Công an huyện Định Quán  thì cho rằng: "Quốc lộ 20 đi qua huyện Định Quán kéo dài từ Dốc Mơ, Gia Kiệm đến km 123. Suốt trên tuyến đường này có nhiều đèo, dốc quanh co nguy hiểm. Tuy mới được nâng cấp, sửa chữa, nhưng quốc lộ 20 vẫn còn nhiều chỗ đã hư hỏng, xuống cấp rất nguy hiểm cho người và các phương tiện. Cụ thể là khu vực xảy ra tai nạn thảm khốc vào chiều 5-4-2006 (km92). Nơi đây mặt đường gồ ghề, ở phía TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt có độ nghiêng rất lớn nên các phương tiện đi qua đây chạy nhanh rất dễ gây tai nạn. Đã nhiều lần Ban an toàn giao thông huyện Định Quán đề nghị với cấp có thẩm quyền có kế hoạch sửa chữa lại các điểm đen nguy hiểm nhưng chẳng thấy phản hồi. Nhiều lần các cơ quan chức năng của tỉnh đi khảo sát thực tế vẫn chưa thấy khắc phục. Do vậy, để hạn chế được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, chúng tôi đề nghị cơ quan quản lý đường bộ nhanh chóng khắc phục ngay các điểm đen TNGT trên quốc lộ 20. Mặt khác, lực lượng CSGT cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Công tác tuần tra phải khép tuyến, đầu lên, đầu xuống đều có CSGT. Vì chỉ khi thấy bóng dáng CSGT ở 2 đầu thì các phương tiện mới không dám chạy bừa, chạy ẩu...".

 

* Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, sau khi hội đồng pháp y trung ương tiến hành giám định xác của 6 nạn nhân bị chết cháy trong vụ tai nạn và chờ kết luận điều tra thì gia đình của các nạn nhân đến liên hệ với cơ quan điều tra để xin nhận xác về chôn cất.

 

Để tránh thi thể các nạn nhân không bị phân hủy do lưu trữ lâu, đồng thời dựa vào các đặc điểm nhận dạng và các vật dụng, trang sức đi kèm (do người thân của các nạn nhân mô tả khá phù hợp), cơ quan điều tra đã cho nhận 5 xác gồm: Tạ Văn Độ (58 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TX. Bảo Lộc, Lâm Đồng); Lê Minh Hưng (35 tuổi, ngụ 14 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thống Nhất 1, TP. Vũng Tàu, BR-VT); Đặng Minh Kỳ (24 tuổi, ngụ 36/2, ấp 2, Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Minh Kính (43 tuổi, ngụ 309/2, Gia Yên, Gia Tân, Thống Nhất, Đồng Nai); Đinh Thị Lệ Thu (46 tuổi, ngụ ở 30 Trần Quốc Toản, TX. Bảo Lộc, Lâm Đồng). Riêng tử thi thứ 6 còn lại cũng có người thân đến xin nhận nhưng do mô tả đặc điểm chưa chính xác nên cơ quan điều tra để chờ kết quả giám định mới giải quyết.

Được biết, việc cho gia đình các nạn nhân đến nhận xác về chôn cất nhằm để xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình. Nhưng việc giao nhận xác theo lai lịch người nhà khai báo đã chính xác hay không còn phải chờ kết quả khám nghiệm của pháp y trung ương.

Cũng xin nhắc lại, cơ quan điều tra đã xác định được chủ nhân của hai chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn là: Huỳnh Chí Minh (ngụ 88/2, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh) là chủ xe Mercedes mang bảng số 53M- 4321; còn chủ xe Ford Transit 53M - 7727 là Cao Hồng Thái (ngụ 80/10, Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Qua đó cũng đã xác định được tài xế chạy Ford Transit 53M- 7727 gây tai nạn là Phạm Khắc Ngữ, 34 tuổi, ngụ tại 497/2D, Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất).

Đ.V-P.M

Tin xem nhiều