Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm:
Công an huyện Định Quán đấu tranh triệt phá các băng nhóm mã tấu

10:04, 20/04/2006

Trong quý I và những ngày đầu tháng 4-2006, trên địa bàn huyện Định Quán đã rộ lên các băng nhóm thanh thiếu niên dùng mã tấu để đánh nhau gây thương tích. Không riêng gì ở khu vực thị trấn mà các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, hành vi bạo lực của các băng nhóm mã tấu đã gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Các đối tượng của các băng nhóm mã tấu nguy hiểm bị bắt giữ.

Trong quý I và những ngày đầu tháng 4-2006, trên địa bàn huyện Định Quán đã rộ lên các băng nhóm thanh thiếu niên dùng mã tấu để đánh nhau gây thương tích. Không riêng gì ở khu vực thị trấn mà các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, hành vi bạo lực của các băng nhóm mã tấu đã  gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

 

Theo thống kê của Công an huyện, trong quý I và những ngày đầu tháng 4-2006, toàn huyện đã xảy ra 24 vụ cố ý gây thương tích,1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ hủy hoại tài sản có liên quan đến hành vi bạo lực của các băng nhóm mã tấu. Hậu quả của hành vi nêu trên đã làm cho 21 người bị thương, thiệt hại tài sản lên đến nhiều triệu đồng. Đặc điểm chung của các băng nhóm mã tấu ở Định Quán là phần lớn đối tượng đều là những thanh niên mới lớn, ăn chơi, đua đòi và bị ảnh hưởng khá nặng của phim ảnh kiếm hiệp, bạo lực. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ hằng ngày là chúng kéo bè cánh đâm chém, thanh toán lẫn nhau bất chấp cả pháp luật. Điều đáng quan tâm là hành vi xem thường pháp luật của các băng nhóm mã tấu ở Định Quán diễn ra khá phổ biến, ngày nào cũng có, cá biệt có ngày xảy ra 4 - 5 vụ chém nhau, gây rối trật tự.

Trước thực trạng nêu trên, ngay sau bắt tay vào việc triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, bên cạnh việc tập trung điều tra, truy xét, triệt phá các băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện còn quan tâm đặc biệt đến công tác vận động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác các băng nhóm mã tấu. Bằng trách nhiệm của mình, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ra các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào tấn công, tố giác các loại tội phạm. Đối với lực lượng công an các xã, Công an huyện đã chỉ đạo phối hợp làm rõ các đối tượng, các băng nhóm  có hành vi sử dụng mã tấu, hung khí, phân loại từng trường hợp vi phạm để có biện pháp đấu tranh. Bên cạnh đó, Công an huyện đã chọn một số địa bàn trọng điểm tập trung nhiều băng nhóm mã tấu như Phú Vinh, Phú Lợi và thị trấn Định Quán để phát động phong trào quần chúng. Tại những nơi này, nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi sử dụng hung khí,

Súng kíp, mã tấu bị Công an huyện Định Quán thu hồi trong đợt cao điểm.

mã tấu đều được lập danh sách để xem xét, xử lý như đưa ra công thẩm, kiểm điểm trước dân, lập hồ sơ đưa đi  trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Bằng nỗ lực và quyết tâm cao, qua 1 tháng triển khai cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện Định Quán đã tích cực điều tra, làm rõ  và khởi tố 5 băng nhóm mã tấu về hành vi cố ý gây thương tích, bắt tạm giam 21 bị can, xử lý hành chính 4 vụ với hàng chục bị can và đang tiếp tục điều tra, truy xét, xác minh, bắt giữ nhiều đối tượng khác trong các băng nhóm mã tấu đã gây ra các vụ chém người rồi bỏ trốn. Đồng thời qua công tác truy xét, Công an huyện cũng đã thu giữ hàng trăm cây mã tấu các loại.

Trung tá Nguyễn Đức Chương, Trưởng công an huyện Định Quán cho biết, nhờ tinh thần tấn công mạnh mẽ của các lực lượng công an và quần chúng nhân dân, tình trạng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng của các băng nhóm mã tấu ở địa bàn huyện Định Quán đã có chiều hướng lắng xuống. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là đã hết, nguy cơ tiềm ẩn phát sinh các băng nhóm mã tấu ở Định Quán vẫn còn nhiều. Vấn đề còn lại trong cao điểm này đòi hỏi Công an huyện và các lực lượng trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân phải tập trung cao độ hơn nữa trong việc triệt hạ các băng nhóm mã tấu. Tập trung giải quyết ngay các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày và trách nhiệm trước hết trong vấn đề này là từng gia đình phải tập trung quản lý, giáo dục con em mình, không để chúng tụ tập, lôi kéo lập băng nhóm dẫn đến các hành vi phạm pháp.

Đ.V

 

 

 

 

Tin xem nhiều