Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái nâng khống giá vật tư, thiết bị viễn thông:
Vì sao giám đốc và trưởng phòng kế hoạch bưu điện Đồng Nai bị bắt?

10:04, 22/04/2006

Vào lúc 15 giờ ngày 20-4, cơ quan cảnh sát điều tra (C.15) - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Chương và ông Tạ Quang Vĩnh (giám đốc và trưởng phòng kế hoạch Bưu điện tỉnh Đồng Nai) theo quyết định bắt tạm giam số 33/C15 (P10) do đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT -Bộ Công an ký ngày 18-4. Thời hạn bắt tạm giam hai ông Chương và Vĩnh là 4 tháng để điều tra làm rõ quá trình mua sắm thiết bị, vật tư trang bị cho ngành mà hai ông đã không tuân thủ các quy định về đấu thầu, làm thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền 2 tỷ đồng...

Ông Phạm Chương lúc rời khỏi nơi làm việc để về cơ quan điều tra.

Vào lúc 15 giờ ngày 20-4, cơ quan cảnh sát điều tra (C.15) - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Chương và ông Tạ Quang Vĩnh (giám đốc và trưởng phòng kế hoạch Bưu điện tỉnh Đồng Nai) theo quyết định bắt tạm giam số 33/C15 (P10) do đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT -Bộ Công an ký ngày 18-4. Thời hạn bắt tạm giam hai ông Chương và Vĩnh là 4 tháng để điều tra làm rõ quá trình mua sắm thiết bị, vật tư  trang bị cho ngành mà hai ông đã không tuân thủ các quy định về đấu thầu, làm thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền 2 tỷ đồng...

 

Trước đó, vào lúc  8 giờ sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Chương (30A, đường Cách mạng tháng Tám, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà) và ông Tạ Quang Vĩnh (134/2, CMT8, phường Quang Vinh). Cho đến trưa, việc khám xét được thực hiện tại phòng làm việc của hai ông này. Có mặt tại hành lang phòng làm việc ở lầu 1 của giám đốc Phạm Chương khi cơ quan điều tra tiến hành thu giữ tài liệu và chứng cứ liên quan, chúng tôi thấy ông Chương có vẻ khá bình tĩnh. Riêng nhân viên các phòng, ban nơi đây đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Công an đến khám xét phòng làm việc của giám đốc và trưởng phòng kế hoạch. Chỉ đến khi Công an dẫn giải hai bị can ra xe, nhiều người mới bàng hoàng, ngỡ ngàng; có người đã khóc... Khi chia tay các nhân viên dưới quyền, ông Chương còn bắt tay và cười thân thiện với nhiều người. Riêng ông Tạ Quang Vĩnh thể hiện sự mệt mỏi, căng thẳng.

Trao đổi với chúng tôi về một số thông tin ban đầu xung quanh những sai phạm của hai ông Chương và Vĩnh, một lãnh đạo của C15 tham gia việc khám xét cho biết, sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư ở Bưu điện Đồng Nai chỉ là một mắt xích trong đường dây vụ án Nguyễn Lâm Thái. Từ chỗ thông qua kế hoạch của Lâm Thái, hai ông Chương và Vĩnh đã thông đồng để nâng khống giá trị vật tư, thiết bị nhằm "rút tiền" của Nhà nước. Cụ thể là từ tháng 8-2002 đến tháng 4-2004, Bưu điện Đồng Nai đã ký 8 hợp đồng kinh tế với 2 doanh nghiệp là Công ty phát triển Sao Đỏ và Công ty siêu thị điện tử HPT, trị giá các thiết bị vật tư với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Trong đó, mua 9 camera (hàng do Trung Quốc sản xuất, theo xác minh mỗi bộ trị giá 13 triệu đồng nhưng được nâng lên 260 triệu đồng), phù điêu, bàn viết thư và bảng quảng cáo... Thực tế, chi phí

Đại diện C15 đọc lệnh bắt tạm giam giám đốc Phạm Chương.

toàn bộ trang thiết bị kể trên chỉ khoảng 400 triệu đồng. Điều đáng nói ở chỗ, trong quá trình ký kết 8 hợp đồng như đã nêu, các bị can đã cố tình "chọn" gói thầu của Lâm Thái mà "quên" tổ chức đấu thầu như quy định của Nhà nước đối với việc mua sắm tài sản công có giá trị. Bên cạnh đó, để được dễ dàng thanh, quyết toán, ông Chương và ông Vĩnh dùng hình thức "chia nhỏ" hợp đồng. Từ thủ đoạn này, những việc làm của giám đốc Chương và trưởng phòng kế hoạch Vĩnh được hợp thức hóa trót lọt. Thực ra, để có thể tiến hành những "phi vụ" làm ăn, Lâm Thái cũng đã phải đến Bưu điện Đồng Nai để đặt vấn đề, chào hàng và "móc ngoặc". Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến nay, ngoài Nguyễn Lâm Thái và 11 đồng bọn đã bị bắt (cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án (số 595/C15 (P8) đối với Nguyễn Lâm Thái về 7 tội: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ giả có giá trị khác; trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 40 Công ty TNHH, 36 bưu điện địa phương trong cả nước và 2 đơn vị trực thuộc VNPT - Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam), còn có Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bị khởi tố bị can vì đã làm trái những quy định của Nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng. Riêng ở Đồng Nai, ngoài ông Chương và ông Vĩnh đã bị bắt, cơ quan điều tra còn nhắm đến một đối tượng khác là trưởng phòng kế toán Tô Văn Thu.

 Không chỉ có chuyện làm ăn mờ ám gây thất thoát bạc tỷ của Nhà nước giữa giám đốc Chương, trưởng phòng Vĩnh với "đại gia" lừa Lâm Thái mà còn có hành vi gian dối, ăn chặn tiền của khách hàng trong một đợt khuyến mãi. Cụ thể vào năm 2000, trong đợt Tổng công ty Bưu chính -  viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đợt khuyến mãi trả tiền trước đối với dịch vụ Vinacard và Vinakit, Bưu điện Đồng Nai được VNPT cấp thẻ Vinakit để bán cho khách hàng. Theo chương trình khuyến mãi này, các đại lý phải ứng trước tiền khuyến mãi, đến cuối kỳ nộp phiếu mua - bán mới được Bưu điện hoàn trả tiền ứng và tiền hoa hồng 30.000 đồng/mỗi hộp Vinakit. Thế nhưng, một số người có thẩm quyền ở Bưu điện Đồng Nai đã móc nối với đại lý để ăn chặn tiền chênh lệch lên đến hàng tỷ đồng.

  Tạ Nguyên – Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều