
Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh đã có mưa cục bộ ở một số nơi. Lượng mưa đã giảm nguy cơ cháy rừng từ cấp 4 xuống còn cấp 3. Thế nhưng chỉ cần nắng nóng liên tục vài ngày, thời tiết hanh khô trở lại thì nguy cơ cháy rừng sẽ tăng lên. Theo dự báo khí tượng thủy văn, từ nay cho đến cuối tháng tư là vào cao điểm của mùa khô. Chính vì vậy, việc cảnh giác, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là hết sức cần thiết...
Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh đã có mưa cục bộ ở một số nơi. Lượng mưa đã giảm nguy cơ cháy rừng từ cấp 4 xuống còn cấp 3. Thế nhưng chỉ cần nắng nóng liên tục vài ngày, thời tiết hanh khô trở lại thì nguy cơ cháy rừng sẽ tăng lên. Theo dự báo khí tượng thủy văn, từ nay cho đến cuối tháng tư là vào cao điểm của mùa khô. Chính vì vậy, việc cảnh giác, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là hết sức cần thiết...
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục kiểm lâm Đồng Nai cho biết, từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ cháy nhỏ, làm thiệt hại 1,6 hécta rừng trồng. Đó là vụ cháy 5,9 hécta rừng trồng ở tiểu khu 153 thuộc phân trường Láng Cát, lâm trường Xuân Lộc vào ngày 24-3, làm thiệt hại 0,8 hécta và vụ cháy gây thiệt hại 0,8 hécta rừng trồng tại xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) vào ngày 2-4.
Theo ông Hùng, thời tiết năm nay khá thuận lợi vì có mưa sớm ở nhiều nơi. Đây có thể nói là yếu tố may mắn, làm giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm của các khu rừng. Song, trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo ngành chức năng tăng cường các biện pháp. Theo đó, ngay từ đầu mùa khô, toàn tỉnh thành lập 59 Ban chỉ huy cấp huyện, lâm trường với số thành viên là 604 người. Bên cạnh đó, các Hạt kiểm lâm, các chủ rừng xây dựng 209 tổ, đội chữa cháy chuyên trách với quân số 1.739 người; các xã giáp rừng thành lập 132 tổ quần chúng túc trực trong việc PCCCR với gần 3.000 người tham gia. Chính những lực lượng này đã phát huy hiệu quả và làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc giữ gìn tài sản của vốn rừng. Công ty lâm nghiệp La Ngà (huyện Định Quán) và Vườn quốc gia Cát Tiên là hai đơn vị trực thuộc Trung ương vẫn bảo đảm an toàn diện tích rừng được giao quản lý. Đối với các đơn vị chủ rừng ở địa phương như: lâm trường 600 (huyện Tân Phú), lâm trường Tân Phú (huyện Định Quán), lâm trường Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), lâm trường Long Thành (huyện Long Thành) và Khu dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu... đều thực hiện tốt chức năng PCCCR từ các khâu: chuẩn bị trang thiết bị, phát quang đường ranh cản lửa, duy tu hoặc đắp đập trữ nước; bố trí đội ngũ trực 24/24 giờ... Năm nay, công tác diễn tập PCCCR chỉ tổ chức tại các địa phương: Tân Phú (5 cuộc), Định Quán (1 cuộc), Vĩnh Cửu (1 cuộc). Tuy chỉ diễn tập ở cấp xã, nhưng số người tham gia lên đến vài trăm, đã tạo cho người dân ý thức hơn đối với trách nhiệm PCCCR, cũng như cách chủ động đối phó, ứng cứu dập lửa khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuộc Chi cục kiểm lâm tại 11 đơn vị chủ rừng và 9 huyện đã đốc thúc các chủ rừng làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của đơn vị giữ rừng. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm hàng ngày vẫn phải tiến hành kiểm tra luân phiên các lâm trường nhằm nhắc nhở các đơn vị chủ rừng về việc duy trì đội ngũ và các biện pháp PCCCR cho đến giai đoạn bước vào mùa mưa sắp tới. Ông Hùng khẳng định, từ nay cho đến hết tháng 4 tới là thời kỳ cao điểm của nắng nóng - giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa nắng sang mùa mưa. Nếu nắng nóng liên tục trong nhiều ngày thì nhiệt độ trung bình ở Đồng Nai có khi lên đến 36 - 37 độ, có những nơi còn cao hơn. Chính vì vậy, khả năng nguy cơ cháy rừng sẽ ở mức cực kỳ nguy hiểm (cấp 5). "Đồng Nai là một trong số những địa phương được Trung ương đánh giá là giữ rừng tốt. Nhiều năm qua, chúng ta không để xảy ra những vụ phá rừng hoặc cháy rừng nghiêm trọng. Kết quả này cơ bản là do có sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh xuống huyện, xã. Mùa khô năm nay trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng, là bằng chứng thể hiện rất rõ tính "cộng đồng trách nhiệm" đối với công tác giữ rừng. Bởi nếu công tác PCCCR ở những nơi đã xảy ra cháy không được chuẩn bị tốt, chắc chắn thiệt hại sẽ không dừng lại ở con số 1,6 hécta. Tuy nhiên theo tôi, nếu chúng ta bằng lòng về những thành quả đã đạt được mà thiếu cảnh giác hoặc lơ là nhiệm vụ trong những ngày tới, thì rừng sẽ khó tránh khỏi những mối hiểm họa, đặc biệt là trong đợt nắng nóng - cao điểm cuối mùa khô, thời điểm mà nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao..." - ông Hùng nói.
Tạ Nguyên

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)








