Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an thị xã Long khánh đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm ma túy

09:04, 28/04/2006

Giữa năm 2005, tình hình về ma túy (MT) trên địa bàn thị xã Long Khánh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do một số đối tượng có tiền án mãn hạn tù trở về địa phương câu kết với đối tượng nghiện MT tại chỗ, hình thành nên những băng nhóm sử dụng, mua bán các chất MT.

Tọa đàm "Bài trừ tệ nạn MT" do Công an và Đoàn thanh niên thị xã phối hợp tổ chức tại phường Xuân Thanh

Giữa năm 2005, tình hình về ma túy (MT) trên địa bàn thị xã Long Khánh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do một số đối tượng có tiền án mãn hạn tù trở về địa phương câu kết với đối tượng nghiện MT tại chỗ, hình thành nên những băng nhóm sử dụng, mua bán các chất MT. Địa bàn trọng điểm được bọn tội phạm MT tập trung hoạt động là các phường: Xuân An, Xuân Bình, Xuân Trung và xã Suối Tre. Ngoài những điểm mà thành phần nghiện ngập tụ tập để chích choác thì một số khu vực khác thường xuyên xảy ra trộm cắp, trấn lột, thậm chí cướp giật mà trong số những băng nhóm thực hiện đều có các đối tượng nghiện MT. Mất trật tự trị an ở một số điểm "nóng" kể trên, dân cư hoang mang, lo lắng, thậm chí kinh hoàng khi luôn phải đối diện với những phần tử xấu. Trong số này còn có cả những người bị nhiễm HIV/AIDS sẵn sàng lấy "kim tiêm" làm vũ khí để dằn mặt những ai dám "can thiệp" vào đời tư của họ.  

Trước những phức tạp kể trên, Công an thị xã Long Khánh liên tục tổ chức những đợt truy quét tội phạm MT; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân tham gia phòng chống, tố giác bọn tổ chức sử dụng, buôn bán "cái chết trắng" trên địa bàn dân cư. Trước sự trấn áp quyết liệt của lực lượng công an với sự giúp sức của người dân, lần lượt các băng nhóm liên quan đến MT trên địa bàn bị bắt giữ. Liên quan đến hoạt động MT, đã có 14 vụ/16 đối tượng bị truy tố; 34 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc; xét đưa 34 đối tượng tái nghiện khác trở lại Trung tâm Xuân Phú; 41 đối tượng cam kết cai nghiện tại cộng đồng và gia đình. Đáng ghi nhận là có 46 người đã qua cai nghiện, hoàn lương trở về hòa nhập với... gia đình, xã hội. Tuy nhiên, đối với bọn tội phạm MT thì truy quét ở khu vực này, chúng chuyển sang khu vực khác ẩn náu một thời gian để chờ cơ hội tiếp tục phạm tội. Chính vì vậy, vấn nạn về MT ở thị xã Long Khánh chỉ có thể tạm lắng khi lực lượng công an tích cực vào cuộc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, đội trưởng Đội phòng chống MT (PCMT), Công an thị xã Long Khánh cho biết, những tháng cuối năm 2005 và đầu năm 2006, số người nghiện MT trên địa bàn có lúc gia tăng. Hầu hết số đối tượng nghiện MT đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Một trong những lý do khiến giới trẻ trở nên hư hỏng rồi vướng vào vòng nghiện ngập, chính vì sự quản lý lỏng lẻo của gia đình. Mặt khác, môi trường xã hội ở một vài nơi thiếu lành mạnh khiến giới trẻ bị tiêm nhiễm, lâu ngày sa ngã. Đối với số con nghiện tái đi, tái lại nhiều lần thì phần lớn bị gia đình ruồng bỏ, trở thành dân bụi đời. Để có tiền hút, chích, rất nhiều con nghiện tham gia vào đường dây mua bán; hoặc không ngần ngại đi trộm cắp, thậm chí cướp giật khi bị lôi kéo. Tại một số địa bàn như xã Suối Tre, phường Xuân Lập, Xuân Tân... đã từng xảy ra các vụ "đua nóng", lừa đảo mà thủ phạm là những người nghiện MT... Trong số những vụ án về trộm cắp, cướp giựt được cơ quan điều tra làm rõ, có trên 70% vụ việc có người nghiện MT dính líu vào. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc tấn công các loại tội phạm vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Công an thị xã Long khánh đã mở cao điểm tấn công tội phạm MT, bắt đầu từ ngày 16 - 3. Áp dụng biện pháp "bám sát địa bàn", đặc biệt là những khu vực tập trung nhiều con nghiện, Đội PCMT đã phải "nằm phục" để đeo bám con nghiện cùng những mối quan hệ của họ. Qua đó, đã phát hiện và triệt phá 6 băng nhóm liên quan đến MT. Trong số này, có 2 vụ, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam; xử lý hành chính 6 đối tượng; cho gia đình bảo lãnh về và cam kết cai nghiện 3 trường hợp; buộc cai nghiện tập trung ở Trung tâm Xuân Phú 7 đối tượng; lập hồ sơ quản lý, giám sát 5 đối tượng... Đánh giá về giai đoạn đầu thực hiện đợt cao điểm, thượng tá Sinh nhận định: "Trong hơn 1 tháng qua, kể từ ngày lực lượng Công an thị xã ra quân trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm MT thì tình hình trật tự trị an nói chung ở những khu vực trọng điểm đã được lập lại. Kết quả này có sự đóng góp thiết thực và có hiệu quả của quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư. Điều này cho thấy, nếu như mỗi người dân đều thể hiện sự tích cực trong việc phát hiện, tố giác những đối tượng sử dụng, mua bán MT cho cơ quan chức năng thì chắc chắn những hoạt động liên quan đến MT sẽ không thể tồn tại; bọn tội phạm về MT sẽ chẳng thể có chốn dung thân...".

Nói về kế hoạch hành động đối với công tác phòng chống MT trong thời gian tới, thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng công an thị xã Long Khánh khẳng định, đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm còn kéo dài đến cuối năm. Cho nên, mọi hành vi dẫn đến phạm tội đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an chuyên trách từ thị xã đến cơ sở. Riêng đối với tệ nạn MT, hiện tại có thể nói là khả quan. Song giữ được địa bàn trong sạch không có tệ nạn MT hoặc không để tái diễn điểm "đen" về MT, thượng tá Bích cho rằng, trách nhiệm không chỉ riêng ngành công an, mà là của toàn xã hội, trong đó có vấn đề cai nghiện và dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều