Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Truy ra kẻ trộm từ những vết bỏng

09:03, 08/03/2006

Vào đêm 23 rạng sáng 24-2-2006, trong lúc đang ngủ say, nhiều người dân cư ngụ ở khu vực Bến Cá 3, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường (huyện Định Quán) chợt giật mình thức giấc vì nghe có tiếng nổ lớn. Liền sau đó là hàng trăm hộ gia đình bị mất điện đột ngột. Dù chưa hiểu điều gì xảy ra, nhưng trước hiện tượng trên, nhiều người cho rằng có lẽ trạm biến áp ở đầu ấp đã gặp sự cố.

Một số dây điện của vụ trộm bị Công an Định Quán thu giữ

Vào đêm 23 rạng sáng 24-2-2006, trong lúc đang ngủ say, nhiều người dân cư ngụ ở khu vực Bến Cá 3, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường (huyện Định Quán) chợt giật mình thức giấc vì nghe có tiếng nổ lớn. Liền sau đó là hàng trăm hộ gia đình bị mất điện đột ngột. Dù chưa hiểu điều gì xảy ra, nhưng trước hiện tượng trên, nhiều người cho rằng có lẽ trạm biến áp ở đầu ấp đã gặp sự cố. Tuy nhiên phải đợi đến khi trời sáng, một số người chạy ra xem mới phát hiện trạm biến áp đã bị nổ và đường dây điện trung thế xuống bình hạ thế đã bị cắt lung tung.

Xác định đây là một vụ trộm dây điện gây hậu quả nghiêm trọng nên Công an xã Phú Cường đã nhanh chóng báo cáo cho Công an huyện Định Quán điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên xác định bọn trộm đã cắt trên 50 mét dây điện bao gồm 20 mét loại dây có ký hiệu CV 120mm, 24 mét dây loại CV 95mm và 7m dây loại CV 70mm, trị giá nhiều triệu đồng. Do vụ trộm xảy ra vào lúc nửa đêm, các gia đình dân cư trong khu vực đều đã ngủ say nên công tác điều tra, xác định thủ phạm của vụ trộm quả thật không đơn giản. Tại hiện trường bọn trộm cũng chẳng để lại dấu vết gì liên quan ngoài một số dấu dép và dấu bánh xe máy. Căn cứ vào những dấu vết này, bước đầu các điều tra viên chỉ có thể nhận định thủ phạm gây ra vụ trộm phải là những đối tượng chuyên nghiệp và là người cư ngụ ngoài địa phương. Tuy nhiên, có một chi tiết đã làm cho các điều tra viên chú ý và tập trung làm rõ, đó là hiện tượng phóng điện gây ra sự cố làm nổ hệ thống biến áp. Với một vụ nổ như thế thì kẻ gây ra vụ trộm khó có thể an toàn khi gặp luồng điện phóng ra. Từ nhận định này, công tác điều tra, xác định thủ phạm của vụ trộm được chuyển sang một hướng khác. Ngay trong ngày 24-2, một tổ trinh sát được cử đến các bệnh viện, trung tâm y tế trong khu vực để rà soát, tìm hiểu tại những nơi này có nạn nhân nào bị phỏng do sự cố về điện được đưa vào đây cấp cứu trong khoảng thời gian nêu trên hay không. Khi đến trung tâm y tế huyện Định Quán, các điều tra viên được thông báo, vào khuya ngày 24-2, trung tâm nhận 1 ca cấp cứu do bỏng điện khá nặng. Nạn nhân có tên là Lại Văn Khánh, 21 tuổi, cư ngụ tại khu 16, thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng). Khi được đưa vào cấp cứu, Lại Văn Khánh đang trong tình trạng bị bỏng ở lưng rất nặng. Cẳng tay trái bị cháy sém, 5 ngón tay trên bàn tay trái bị co rút lại. Xác định đây đúng là đối tượng cần tìm, các điều tra viên đã tiếp xúc với Khánh để hỏi rõ về vết thương trên. Bước đầu Khánh cứ chối quanh co và cố ý né tránh việc mình bị phỏng do điện. Thế nhưng trước sự đấu tranh kiên quyết của điều tra viên, đến cuối ngày 24-2 thì Lại Văn Khánh mới chịu nhận chính y là thủ phạm của vụ cắt trộm dây điện gây ra vụ nổ ở trạm biến áp ở khu vực Bến Cá 3, ấp Bến Nôm, xã Phú Cường vào sáng 24-2-2006. Qua lời khai của Khánh, Công an huyện Định Quán đã bắt thêm đồng bọn của Khánh là Nguyễn Hải Đăng 22 tuổi, cư ngụ ở ấp 3, xã Thanh Sơn, Định Quán; Nguyễn Bạch Đằng, 24 tuổi (anh ruột Đăng) và Nguyễn Văn Khánh, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Phú Quý 1, La Ngà. Tiếp tục điều tra mở rộng, các đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm dây điện khác ở các khu vực xã Gia Kiệm, Bến Nôm, Tân Phú.

Đ.V

 

Tin xem nhiều