
Nằm trên vùng đất lâu đời của Vĩnh Cửu, nhưng Vĩnh Tân lại là xã "sinh sau đẻ muộn" của huyện. Phần lớn trong số 17.000 dân của Vĩnh Tân đều là người nghèo từ các nơi di dân tự do đến khai phá mảnh đất lổm nhổm đất đá để trồng trọt, chăn nuôi.
![]() |
| Chủ tịch Lê Viết Phái và Phó công an xã Phạm Văn Bảng hội ý tại thực địa về công tác giữ gìn an ninh trật tự |
Nằm trên vùng đất lâu đời của Vĩnh Cửu, nhưng Vĩnh Tân lại là xã "sinh sau đẻ muộn" của huyện. Phần lớn trong số 17.000 dân của Vĩnh Tân đều là người nghèo từ các nơi di dân tự do đến khai phá mảnh đất lổm nhổm đất đá để trồng trọt, chăn nuôi. Trên diện tích thiên nhiên chỉ có khoảng 2.768 hécta thuộc vào loại "chó ăn đá, gà ăn muối" này vậy mà cũng đã tiếp giáp đến 6 xã và 1 thị trấn. Đó là xã Cây Gáo, Bình Minh, Bắc Sơn, Sông Trầu (huyện Thống Nhất); xã Tân An, Trị An và thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Người tứ xứ nhưng dân Vĩnh Tân rất hiền hòa, chí thú làm ăn, do trong đó có đến 31,1% là bà con theo đạo Thiên Chúa, 7% dân số theo đạo Tin Lành, 2% dân số theo đạo Cao Đài... Từ lâu, Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ xã xác định muốn đưa kinh tế Vĩnh Tân phát triển phải giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do vậy, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã đều chú trọng đến công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó đặc biệt phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Ông Phạm Văn Bảng, Phó công an xã Vĩnh Tân cho biết: Nhờ biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, và làm tốt công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân Vĩnh Tân luôn có ý thức đề cao cảnh giác, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tự giác và tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng tố giác tội phạm...
Phó công an xã Phạm Văn Bảng cũng cho biết, sở dĩ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Tân khởi sắc là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao của đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã.
Chủ tịch UBND xã Lại Viết Phái là một trong những cán bộ thâm niên ở Vĩnh Tân, 8 năm làm bí thư Đảng ủy xã, 3 năm làm chủ tịch HĐND. Và từ năm 1999 đến nay, ông làm chủ tịch UBND xã. Nhờ đó mọi việc trong xã ông đều biết rõ như nắm trong lòng bàn tay. Chủ tịch Lại Viết Phái cho rằng: "Muốn xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo đạt kết quả tốt, trước hết phải quán triệt sâu sắc nội dung của phong trào, nghiên cứu thật kỹ tình hình ở địa phương, xây dựng kế hoạch và biện pháp thật cụ thể, tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng nòng cốt để làm điểm rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng loạt. Trong công tác này phải biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, lấy dân làm gốc, phải luôn chăm sóc đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt phải chú trọng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân". Với phương châm hành động là "xây dựng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; gắn chặt giữa gia đình, thôn, ấp với cộng đồng dân cư, bảo đảm tự do tín ngưỡng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, vui tươi, giàu đẹp, phồn vinh, kinh tế ngày càng phát triển vững chắc", Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân Lại Viết Phái rất quan tâm đến công tác vận động các chức sắc tôn giáo những người cao tuổi, những người có uy tín ở Vĩnh Tân tham gia hưởng ứng và đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước do xã phát động. Ngay trong việc thực hiện chủ trương "4 giảm" của tỉnh, nhờ xây dựng lực lượng nòng cốt như vậy, đến nay ở Vĩnh Tân đã lập được 5.528 bản cam kết, trong đó có 3.180 gia đình cam kết bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Đặc biệt, 2.348 người có phương tiện đi lại bằng cơ giới như ô tô, mô tô ký cam kết chấp hành tốt luật giao thông và bảo đảm an toàn, giao thông. Ông Lại Viết Phái còn cho rằng: "Để phong trào quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Vĩnh Tân phát huy được sức mạnh, chúng tôi đã cùng lúc kiện toàn công an xã để lực lượng này đủ sức làm nòng cốt cho phong trào và đủ lực tiến công trấn áp tội phạm ở địa bàn cơ sở". Nay thì ở Vĩnh Tân cả 6 ấp đều có công an viên với 98 tổ an ninh nhân dân hoạt động nề nếp, trong đó 68 tổ hoạt động khá. Trước đây từ một ấp 5 có nhiều phong trào hoạt động khá nay Vĩnh Tân đã mở rộng ra ấp 3 và ấp 6. Trong đó ấp 6 luôn được chọn làm ấp điểm để phát động phong trào do đây là địa bàn rộng, đông dân nhất Vĩnh Tân.
Lê Biên Hùng


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





