Bằng những mánh khóe riêng trong việc thu - chi tài chính, kế toán Đỗ Văn Bắc và thủ quỹ Mai Nữ Hạnh Huyền của xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã chia nhau bỏ túi trên 140 triệu đồng từ ngân sách xã...
Bằng những mánh khóe riêng trong việc thu - chi tài chính, kế toán Đỗ Văn Bắc và thủ quỹ Mai Nữ Hạnh Huyền của xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã chia nhau bỏ túi trên 140 triệu đồng từ ngân sách xã...
* Từ việc giả mạo chữ ký...
Theo Phòng thanh tra huyện Thống Nhất, sai phạm diễn ra từ đầu năm 2004, khi UBND xã Lộ 25 thu hoa lợi công sản với số tiền 8 triệu đồng nhưng bà Mai Nữ Hạnh Huyền, thủ quỹ xã chỉ nộp cho Kho bạc huyện 5 triệu đồng và sửa hóa đơn thành 8 triệu đồng. Khi nghe tin, HĐND huyện yêu cầu UBND xã báo cáo tình hình thu nộp ngân sách và các hoạt động tài chính, bà Huyền mới nộp tiếp 1,4 triệu đồng. Thấy vụ đầu trót lọt, bà Huyền tiếp tục cùng kế toán xã là ông Đỗ Văn Bắc giả mạo chữ ký, chiếm giữ gần 70 triệu đồng tiền công tác phí của cán bộ xã (số tiền này chủ tài khoản là chủ tịch xã đã đồng ý chi và giao tất cả các phiếu đề xuất cho thủ quỹ và kế toán giữ để quyết toán). Theo đó, bà Huyền không viết phiếu chi cho hoạt động của đoàn thể, cán bộ xã để chiếm giữ trên 30 triệu đồng. Tiếp đến là giả chữ ký của cán bộ lãnh đạo xã, ký nhận 4 phiếu chi trên 5 triệu đồng và sửa một hóa đơn thuế giá trị gia tăng năm 2003 thành năm 2004 lấy 500 ngàn đồng bỏ túi. Cùng với bà Huyền, ông Bắc cũng đã giả mạo chữ ký của cán bộ lãnh đạo xã để nhận tiền và chiếm giữ gần 13 triệu đồng; sửa hai hóa đơn thuế giá trị gia tăng năm 2002 thành năm 2004 để lấy trên 2 triệu đồng... Số tiền chiếm dụng được bà Huyền và ông Bắc dùng vào việc đổi mới điện thoại, tổ chức các buổi pinic dã ngoại cùng bạn bè...
* Đến thu - chi ngân sách không rõ ràng...
Chỉ tính riêng năm 2005, cũng với thủ thuật không trả phụ cấp cho các cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng và không thanh toán công tác phí cho cán bộ xã, bà Huyền đã giả mạo chữ ký để nhận tiền mặt rồi chiếm giữ trên 100 triệu đồng. Riêng ông Bắc, năm 2005, Phòng hạ tầng kinh tế huyện có hỗ trợ tiền thu gom rác cho xã Lộ 25 là 5 triệu đồng, nhưng ông Bắc chỉ chi có 1 triệu 300 ngàn đồng, số còn lại ông bỏ túi riêng (số tiền này ông Bắc lập chứng từ khống để thanh toán với Phòng hạ tầng). Đó là chưa kể những sai phạm khi mua và sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng thông qua việc mua sắm văn phòng phẩm, mực in cho văn phòng UBND xã (chỉ khoản này thôi, ông Bắc đã chi sai nguyên tắc gần 10 triệu đồng)...
Những sai phạm trên bước đầu đã được thanh tra huyện Thống Nhất làm rõ. Tuy nhiên, bà Huyền còn khai báo thêm là trước khi có quyết định thanh tra về tài chính ngân sách, ông Bắc có kêu bà chi 4 triệu đồng để ông "liên hệ" trước với đoàn thanh tra để hai người được "nhẹ tội". Ngoài ra, hàng tháng khi cán bộ Phòng tài chính - kế hoạch về kiểm tra tài chính định kỳ, ông Bắc đều kêu bà chi để bỏ phong bì "bồi dưỡng" cho các cán bộ kiểm tra, mỗi lần 500 ngàn đồng/người, nếu dùng cơm thì có phiếu đề xuất chi tiền tiếp khách riêng ..., nhưng ông Bắc phủ nhận. Bà Huyền còn tố cáo ông Bắc mượn của bà 71 triệu đồng, nhưng ông chỉ thừa nhận là có mượn 7,2 triệu đồng, số còn lại ông không biết (?!). Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Văn Dung, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Việc bỏ phong bì, chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ vào kiểm tra việc thu - chi tài chính ngân sách xã chỉ là phản ánh không có cơ sở từ phía bà Huyền. Tuy nhiên, những sai phạm về tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác của kế toán và thủ quỹ xã Lộ 25 là có, nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật".
Song Kim

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)






