Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả do rượu: Anh chết, em vào tù

09:03, 02/03/2006

Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1969, ngụ tại ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú là một con "sâu rượu". Theo lời các nhân chứng, mỗi lần nhậu say, Nam lại về nhà gây gổ, đánh vợ con và thường quậy phá hàng xóm. Vào lúc 17giờ ngày 17-10-2005, sau khi nhậu say Nam đến nhà em vợ mình là Trần Ngọc Thiêm (còn gọi là Quốc, sinh năm 1971, ngụ cùng ấp) chơi và đòi Thiêm mở karaoke để hát.

Bị cáo Trần Ngọc Thiêm trong phiên tòa sơ thẩm và chị Trần Thị Kim Hương (vợ của bị hại).

Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1969, ngụ tại ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú là một con "sâu rượu". Theo lời các nhân chứng, mỗi lần nhậu say, Nam lại về nhà gây gổ, đánh vợ con và thường quậy phá hàng xóm. Vào lúc 17giờ ngày 17-10-2005, sau khi nhậu say Nam đến nhà em vợ mình là Trần Ngọc Thiêm (còn gọi là Quốc, sinh năm 1971, ngụ cùng ấp) chơi và đòi Thiêm mở karaoke để hát. Thấy Nam đã quá say, Thiêm khuyên Nam về nhà nghỉ và bỏ xuống bếp. Nam không nói gì bỏ về. Một lúc sau, Thiêm nghe chị gái là Trần Thị Kim Chi kêu sang nhà Nam xem có chuyện gì mà nghe vợ con Nam khóc dữ quá!. Thiêm chạy sang thấy Nam đang đánh vợ và con. Thiêm chạy vào can ngăn rồi về nhà. Sau đó, vào khoảng 18 giờ, Thiêm đang ngồi dưới bếp thì Nam bất ngờ chạy vào trên tay cầm theo con dao Thái Lan quát tháo và xông vào chém Thiêm. Do quá bất ngờ nên mặc dù đã né nhưng anh Thiêm vẫn bị thương ở vai. Quá sợ hãi, Thiêm chạy ra ngoài sân, nhưng Nam vẫn tiếp tục đuổi theo để chém. Sẵn có cây cọc dài 81cm, Thiêm nhặt lên đánh trả Nam 2 nhát khiến Nam té xuống. Vài tiếng sau, Nam kêu đau đầu và ói. Gia đình có đưa Nam đến bệnh xá khám rồi đưa về nhà ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, chị Hương phát hiện chồng mình đã chết. Cơ quan điều tra đã xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nam là: vỡ hộp sọ, chảy máu não, chảy máu màng nhĩ.

Sáng 28-2-2006, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Thiêm về tội "giết người", theo  khoản 2 Điều 93 BLHS. Nhưng xét thấy việc bị cáo phạm tội do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra, hành vi đánh vào đầu anh Nam của bị cáo là mang tính tự vệ, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gia đình khó khăn và có 3 con còn nhỏ, nên tòa đã xử bị cáo Thiêm mức án 3 năm tù giam (mức án dưới khung hình phạt).

Chỉ vì nhậu quá say, không làm chủ được hành vi của mình, anh Nam đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, đồng thời đẩy em vợ của mình vào cảnh tù tội, gây nên nỗi đau cho vợ con và tất cả những người thân của mình. Thiết nghĩ đây cũng là bài học cho những người hay nhậu cùng suy ngẫm.

B.L

 

Tin xem nhiều