Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án 125Đ: Triệt phá đường dây ghi số đề có quy mô lớn

10:03, 16/03/2006

Cuối năm 2005, trên địa bàn thị xã Long Khánh, đặc biệt là các phường nội ô rộ lên nạn cờ bạc bằng hình thức ghi số đề. Nạn ghi số đề như là một con bệnh lây lan từ xóm này sang xóm khác, thu hút khá nhiều người có máu đỏ đen tìm vận may qua những vòng quay số. Tình hình đó đã gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương...

Từ phải sang: Kiệt và các đối tượng trong đường dây ghi số đề.

Cuối năm 2005, trên địa bàn thị xã Long Khánh, đặc biệt  là các phường nội ô rộ lên nạn cờ bạc bằng hình thức ghi số đề. Nạn ghi số đề như là  một con bệnh lây lan từ xóm này sang xóm khác, thu hút khá nhiều người có máu đỏ đen tìm vận may qua những vòng quay số. Tình hình đó đã gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương...

Trước diễn biến bất thường trên, Công an thị xã Long Khánh đã khẩn trương nghiên cứu tình hình, đồng thời cử lực lượng  trinh sát tiến hành điều tra, rà soát để đánh giá mức độ, quy mô tổ chức của các đường dây ghi đề. Qua điều tra, thu thập thông tin, Công an thị xã đã xác định trên địa bàn có gần một chục đường dây ghi số đề tập trung ở các phường nội ô và các xã vùng ven. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hệ thống chân rết ghi số đề hưởng hoa hồng. Vấn đề là những ông chủ, các trùm... của những đường dây này chưa xác định được. Do vậy, để có thể bốc gỡ toàn bộ hang ổ của các băng nhóm, thầu đề trên địa bàn, nhất thiết phải mở chuyên án để đấu tranh, triệt hạ. Được sự phê duyệt của BGĐ Công an tỉnh, đầu tháng 12-2005, Công an thị xã Long Khánh đã mở chuyên án mang số 125Đ để đấu tranh, triệt hạ các băng nhóm thầu đề trên địa bàn thị xã. Có thể nói rằng chuyên án được mở ra vào những ngày giáp Tết Bính Tuất 2006, trong khi còn nhiều công việc bề bộn khác phải làm, nhưng BCH Công an thị xã Long Khánh vẫn quyết tâm chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH nhanh chóng làm rõ để tạo môi trường an lành phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trong quá trình triển khai chuyên án, các trinh sát đã  tích cực đeo bám địa bàn, rà soát, thu nhập thông tin và xác định được đường dây ghi số đề này liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài thị xã. Tất cả những đối tượng ghi số trong các đường dây ấy đều dồn về một đầu mối tại số nhà 104/31/38 đường Trần Phú, phường Xuân An do vợ chồng  Vũ Thị Đào và Nguyễn Hữu Kiệt làm chủ. Đây là một ổ cờ bạc có quy mô ăn thua lớn. Mỗi ngày số tiền xác mà các con bạc ném vào các con số lên đến 30 - 50 triệu đồng. Vừa tổ chức cho hệ thống chân rết ghi đề giao lại cho mình, Đào - Kiệt còn tổ chức ghi đề tại nhà riêng dưới hai hình thức: hoặc là con bạc trực tiếp đến đặt cược hoặc là ghi số thông qua điện thoại. Đào - Kiệt còn huy động cả người em rể là Nguyễn Văn Xinh cùng tham gia công việc này.

Các phơi đề bị công an thu giữ tại nhà Đào, Kiệt.

Tập hợp, nghiên cứu những thông tin, trinh sát nhận thấy đây là tổ chức cờ bạc ghi số đề có quy mô lớn nhất trên địa bàn thị xã Long Khánh từ trước đến nay nên BCH Công an thị xã Long Khánh quyết định phá án. Ngày 8-12-2005, các tổ trinh sát phối hợp với Công an phường Xuân An đồng loạt kiểm tra, khám xét ngôi nhà số 104/31/38, đường Trần Phú, phường Xuân An. Tại đây, lực lượng kiểm tra đã bắt quả tang Vũ Thị Đào, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Văn Xinh đang kiểm tra phơi đề ghi, thu trong ngày. Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 82 tờ phơi đề (trong đó có 15 tờ phơi được ghi trong ngày 8-12-2005) với trên 19 triệu đồng tiền mặt, trên 1.700 USD cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Đào, Kiệt  phải cúi đầu ký vào biên bản phạm pháp quả tang. Tiếp tục  mở rộng điều tra, Công an thị xã Long  Khánh đã bắt giữ thêm 5 đối tượng khác trong đường dây ghi số đề của vợ chồng Đào, Kiệt.

Vụ án hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều