Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động về hành vi cố ý gây thương tích

07:03, 02/03/2006

Những năm gần đây, điều làm cho nhiều người dân tỏ ra bất an, lo lắng, đó là tình trạng cố ý gây thương tích có chiều hướng gia tăng trong sinh hoạt xã hội. Không riêng gì ở khu vực thành thị mà hành vi cố ý gây thương tích của các băng nhóm côn đồ, kể cả những người bình thường còn gia tăng ở những vùng sâu, vùng xa. Hành vi bạo lực này đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Băng nhóm côn đồ gây ra vụ thanh toán anh Hà Minh Kính, giám đốc phân xưởng đế giày Công ty TNHH Việt Vinh

Những năm gần đây, điều làm cho nhiều người dân tỏ ra bất an, lo lắng, đó là tình trạng cố ý gây thương tích có chiều hướng gia tăng trong sinh hoạt xã hội. Không riêng gì ở khu vực thành thị mà hành vi cố ý gây thương tích của các băng nhóm côn đồ, kể cả những người bình thường còn gia tăng ở những vùng sâu, vùng xa. Hành vi bạo lực này đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

T heo báo cáo của Công an tỉnh, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác gia tăng hằng năm. Cụ thể, năm 2004 toàn tỉnh xảy ra 110 vụ; năm 2005 xảy ra 113 vụ, làm chết 18 người, bị thương 119 người. Phần lớn các vụ cố ý gây thương tích đều xuất phát từ những bất đồng trong lúc uống rượu, sau khi nhậu say hoặc mâu thuẫn, bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Một khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng thường dùng cây, gậy, dao lê, mã tấu ... để "nói chuyện" với nhau và đã để lại hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho các nạn nhân và gia đình. Để góp phần ngăn chặn hành vi cố ý gây thương tích, những năm qua, ngành công an đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, vận động mọi người giao nộp cho nhà chức trách các loại hung khí. Mặt khác, tổ chức đấu tranh, triệt phá các băng nhóm côn đồ, đưa ra công thẩm trước dân, quản lý giáo dục tại cộng đồng những đối tượng có hành vi bạo lực, hung hãn. Năm 2005, bên cạnh các biện pháp nêu trên, ngành công an cũng đã xét duyệt hồ sơ, trình UBND tỉnh ra quyết định đưa 258 đối tượng côn đồ, hung hãn đi các cơ sở giáo dục hoặc trường giáo dưỡng; điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố trước pháp luật 150 đối tượng cố ý gây thương tích. Nhiều đối tượng đã bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt với mức án cao nhất trong khung hình phạt về hành vi nêu trên. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa ấy cũng chưa đủ sức răn đe đối với những kẻ xem thường pháp luật, coi rẻ sinh mạng của người khác. Đó đây trong sinh hoạt hằng ngày, những vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra. Có 1001 lý do để các đối tượng lấy cớ đâm chém nhau. Có vụ chỉ ghét nhau một tiếng nói. Có vụ do mâu thuẫn trong công việc hằng ngày. Cũng có vụ dùng dao, búa để "giương oai" sức mạnh của các băng nhóm côn đồ. Còn nhớ vào đầu năm 2005, Nguyễn Văn Chuyện, 16 tuổi, cư ngụ ở ấp 2A, xã Núi Tượng (huyện Tân Phú) cùng 4 đối tượng khác rủ nhau vào ấp 4, xã Phú An để nhậu. Sau khi nhậu say, trên đường trở về, Chuyện  gặp Huỳnh Thanh Lợi, 21 tuổi cùng 2 người bạn cũng trên đường đi nhậu trở về. Thấy nhóm của Lợi, Chuyện hất hàm lên giọng kẻ cả: "Ê! 3 thằng  kia, lấy xe đạp chở bọn tao về nhà...". Lợi phản ứng trước sự xấc xược của Chuyện; lập tức Chuyện rút sao Thái Lan mang theo trong người đâm Lợi 1 nhát xuyên phổi và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Một vụ khác, vào ngày 5-11-2005, Lê Thị Hồng Loan, công nhân thuộc phân xưởng đế giày của Công ty TNHH Việt Vinh - khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom) do có mâu thuẫn với anh Hà Minh Kính, giám đốc phân xưởng trong quá trình làm việc, Loan đã rủ thêm 6 đối tượng khác bên ngoài xí nghiệp tổ chức đánh anh Kính để trả thù. 23 giờ ngày 5-11-2005, Loan cùng băng nhóm côn đồ mai phục, đón lỏng anh Kính ở cổng xí nghiệp. Chờ lúc tan ca, khi thấy anh Kính về, bọn chúng xông tới dùng dao, gạch đá tấn công. Hậu quả là anh Kính bị chém  đứt 1/3 cổ tay trái và nhiều thương tích khác ở vai, gáy khiến anh Kính đổ gục. Một trường hợp nữa, vào lúc 20 giờ 30 ngày 27-12-2005, Nguyễn Văn Hùng, 23 tuổi, cư ngụ ở xã Xuân Lập (thị xã Long Khánh) cùng người bạn là Nguyễn Thắng Lợi rủ nhau vào rẫy của Hùng để nhậu. Trên đường trở về đến ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập thì thấy một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bên vệ đường cự cãi và đánh nhau Hùng cùng Lợi chạy vào can ngăn thì bị số thanh niên này dùng cây đuổi đánh. Hùng bị đánh trúng 1 cây vào đầu. Bị đánh đau, Hùng tức giận chạy vào nhà của 1 người dân gần đó lấy con dao Thái Lan quay trở ra đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Đức Hưng và nhóm thanh niên đang nhậu. Hậu quả, Hùng đã làm cho 2 người thiệt mạng là anh Nguyễn Đức Hưng, Trần Minh Cường và 2 người bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Một số hung khí của các băng nhóm côn đồ bị công an thu giữ.

Có thể nói hành vi cố ý gây thương tích đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng cho người khác trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có hồi kết. Cái khó trong việc ngăn chặn hành vi này là công tác điều tra, khởi tố. Theo luật hiện hành thì các vụ cố ý gây thương tích chỉ bị khởi tố trong các trường hợp nạn nhân bị thương tật trên 11%; gây thương tích cho nhiều người và trước đó  đối tượng đã bị xử lý hành chính về hành vi nêu trên. Thế nhưng trên thực tế có nhiều vụ cố ý gây thương tích mặc dù đã  đủ điều kiện khởi tố nhưng do gia đình nạn nhân và gia đình đối tượng đã đạt được thỏa thuận về mặt dân sự và có bãi nại nên vụ việc được giải quyết êm xuôi mà không đưa ra xét xử trước pháp luật. Chỉ có những trường hợp sau khi gia đình hai bên không đạt được thỏa thuận, vụ việc mới được chuyển cho cơ quan điều tra. Do đó, vụ việc đã mất thời gian tính, vết thương của nạn nhân đã giảm nhẹ mới được đưa đi trưng cầu, giám định nên rất khó cho công tác điều tra, xét xử.

Thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác là một hiện tượng rất đáng quan tâm hiện nay và diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề cần làm hiện nay để đẩy lùi loại tội phạm này là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho mọi người dân. Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, công an các cấp phải đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đối tượng, giáo dục  thanh thiếu niên. Đi đôi, cần đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, kiên quyết đưa  vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng những đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích từ 2 lần trở lên. Được biết, trong năm 2006, Công an tỉnh phấn đấu xét duyệt đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng khoảng 1.000 đối tượng và kiên quyết khởi tố, xét xử các băng nhóm, đối tượng côn đồ lưu manh để góp phần đẩy lùi và từng bước loại trừ hành vi nguy hiểm này ra khỏi  đời sống xã hội.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều