Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Hiện tượng lạ" tại xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch):
Nước phun trào tự nhiên gây ngập úng giữa mùa khô

01:02, 16/02/2006

Trong những ngày giáp Tết vừa qua, người dân tại các tổ 10, 11 và 12 của ấp 5, xã Hiệp Phước phát hiện nước từ lòng đất tự nhiên phun trào tràn lan trong sân nhà, vườn và lối đi. Hiện tượng này càng diễn ra nghiêm trọng hơn trong những ngày Tết, gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như gây thiệt hại cho một số cây trồng trong khu vực. Nguyên nhân do đâu?

Nước sinh hoạt của nhiều gia đình ở tổ 11 không còn tình trạng "hụt hơi" nhưng bà con vẫn lo ngại về chất lượng vì nước có vị chua, khó uống.

Trong những ngày giáp Tết vừa qua, người dân tại các tổ 10, 11 và 12 của ấp 5, xã Hiệp Phước phát hiện nước từ lòng đất tự nhiên phun trào tràn lan trong sân nhà, vườn và lối đi. Hiện tượng này càng diễn ra nghiêm trọng hơn trong những ngày Tết, gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như gây thiệt hại cho một số cây trồng trong khu vực. Nguyên nhân do đâu?

 

Sáng ngày 15-2, khi chúng tôi đến khu vực xảy ra hiện tượng "lạ" này thì lượng nước phun trào tự nhiên từ trong lòng đất ra bên ngoài chỉ còn lại ở vài điểm. Bà Ba Hóa, một người dân ở tại tổ 10 dẫn chúng tôi ra vườn nhà chỉ cho xem khu vực có nước phun trào rồi nói: "Hôm đó vào ngày 20 Tết (tức là ngày 19-1-2006), gia đình tôi phát hiện nước từ trong lòng đất trào ra ven nền nhà. Đến trưa, nước tràn ra ướt cả khu vườn cây ăn trái như sau một cơn mưa lớn". Cạnh đó, nhà anh Hiếu cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Thậm chí, ở chỗ những đường nứt của một số sân xi măng nước cũng "rịn" ra. Trên các kênh rạch nhỏ, mương thoát nước trong khu vực nước phun trào thành dòng và dâng lên mấp mé mặt đất. Ở một số con hẻm nhỏ do hiện tượng nêu trên dẫn đến bị ngập nước thành vũng, gây lầy lội, người dân phải đổ đất, xà bần lên cao để thuận tiện đi lại trong mấy ngày Tết. Còn tại nhà của ông Tư Đao, giếng đào sâu 10 mét mới có nước để xài thì mấy ngày vừa qua nước trào lên đầy đến miệng. Thậm chí một số giếng đào bị lấp cạn hoặc hư hỏng không còn sử dụng nữa thì nước cũng dâng đầy. Còn chị Phạm Thị Vân ở tổ 11 cho biết, trước đó nước giếng khoan của gia đình bị "hụt hơi" nên chị phải sang gánh nhờ nước nhà hàng xóm về xài. Nhưng đến khoảng 19-20 Tết thì nước từ giếng khoan theo ống tràn ra ngoài; nước phun trào ra cả sân, vườn nhà gây ngập lụt như thể đang giữa mùa mưa. Nhiều gia đình khác nước ngập vào tận lối đi, nền nhà phải đào mương thoát nước tát ra bờ ruộng. Hiện nay, tình trạng vừa nêu giảm đáng kể nhưng tại một số địa điểm vẫn còn nước "rịn" và chảy tràn ra kênh rạch, lối đi.

Theo xác nhận của UBND xã Hiệp Phước và nhiều người dân ở ấp 5, trong thời gian nước phun trào, chất lượng nước nơi đây vẫn bình thường (không màu, không mùi). Tuy nhiên, hiện nay tại các kênh rạch, mương thoát nước, chỗ trũng có nước phun trào đã xảy ra hiện tượng "xì" phèn hoặc để lại nhiều bợn (tương tự như con dấm). Nhiều gia đình ở tổ 11- nơi xảy ra hiện tượng nước phun trào và ngập úng nhiều nhất cho biết, trước đây bà con quen uống nước "sống" nhưng hiện nay phải nấu sôi vì trong nước có vị chua, khó uống. Ngoài ra, việc nước phun trào còn gây ngập úng cục bộ làm thiệt hại đến một số cây trồng của người dân trong khu vực. UBND xã Hiệp Phước cũng cho biết, chưa có con số thống kê chính xác nhưng qua kiểm tra thực tế có một số cây sầu riêng 5-6 năm tuổi, bòn bon, chuối... trong vùng đã bị ngập úng và chết. Tình trạng này có thể còn tiếp diễn nếu không có biện pháp khắc phục thoát nước kịp thời.

Nước phun trào tự nhiên vẫn còn diễn ra tại ấp 5, xã Hiệp Phước.

Theo Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai, "hiện tượng lạ" này xảy ra bắt đầu từ ngày 14-1-2006 trên diện tích từ 10 - 15 hécta. Có điều đặc biệt là hiện tượng nước phun trào không xảy ra ở khu vực ruộng, chỗ trũng, mà là trên các gò cao, đồi dốc. Vậy nước phun trào từ đâu? Theo Xí nghiệp dịch vụ và phát triển khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 và Phòng Tài nguyên - môi trường Nhơn Trạch thì tại khu vực nêu trên không hề có lắp đặt, xây dựng hệ thống thoát nước nào. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra, khảo sát, nhiều cụ cao niên ở đây đưa ra cách lý giải rằng, tại khu vực xảy ra "hiện tượng lạ" chính là nơi có mạch nước ngầm của "cống mạch Bà" chảy qua (vốn trước đây đã có). Điều này khá phù hợp với nhận định của một số nhà khoa học về địa chất là tại khu vực này có thể có túi nước ngầm bị phun trào do tác động của con người! Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, thì các cơ quan chức năng vừa phát hiện có một công ty ở gần đó do không xử lý tốt phần đáy hồ chứa nước (có dung tích hàng chục ngàn mét khối) nên lượng nước chứa trong hồ ngấm vào lòng đất và đã tràn ra ngoài. Đấy cũng chỉ là một giả thiết. Người dân địa phương đang mong chờ các cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng để bà con yên tâm sinh sống.

Phong Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều