Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo xứ Phương Lâm gắn chặt với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:02, 08/02/2006

Sự kiện" linh mục Nguyễn Tuế của giáo xứ Phương Lâm đã 73 tuổi vừa lấy bằng thạc sĩ quản lý giáo dục cùng lúc với việc giáo xứ ở vùng núi của huyện Tân Phú này kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1956-2006) không những là niềm vui của bà con giáo dân mà ngay cả cán bộ lãnh đạo ở xã Phú Lâm cũng rất tự hào.

Chính quyền xã Phú Lâm và ban hành giáo giáo xứ Phương Lâm thường có những cuộc tiếp xúc gặp gỡ nhằm phối hợp thực hiện cuộc vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sự kiện" linh mục Nguyễn Tuế của giáo xứ Phương Lâm đã 73 tuổi vừa lấy bằng thạc sĩ quản lý giáo dục cùng lúc với việc giáo xứ ở vùng núi của huyện Tân Phú này kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1956-2006) không những là niềm vui của bà con giáo dân mà ngay cả cán bộ lãnh đạo ở xã Phú Lâm cũng rất tự hào. Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm nói vui với vẻ phấn chấn:

 

- Việc một người cao tuổi như linh mục Tuế mà vẫn thường xuyên lên TP. Hồ Chí Minh học tập và lấy được bằng Thạc sĩ làm cho anh em cán bộ xã còn trẻ như tụi tui hết sức nể phục và thấy là  mình cần phải phấn đấu học tập nhiều hơn nữa cũng như động viên mọi người tham gia học tập và xây dựng một xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Bình Tâm - Phó bí thư Đảng ủy xã, nguyên là chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ vừa rồi cũng bày tỏ sự vui mừng:

- Việc linh mục Tuế lấy thêm bằng Thạc sĩ không những tăng thêm uy tín của riêng linh mục mà còn giúp ích rất nhiều trong việc động viên bà con giáo dân học tập đặc biệt là trong giới trẻ. Nhiều năm nay với phương châm "sống tốt đời đẹp đạo", giữa giáo xứ và chính quyền địa phương đã có sự phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ, nhất là trong việc vận động giáo dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong các buổi lễ ở nhà thờ, linh mục quản xứ thường hay răn dạy bà con giáo dân: "Các bậc cha mẹ phải giáo dục con em mình không vi phạm pháp luật. Vì chính những gì vi phạm pháp luật  thì cũng chính là vi phạm giáo luật!". Nhờ sự phối  hợp đồng điệu này mà Phú Lâm đạt được nhiều thành  quả trong các lĩnh vực  kinh tế - đời sống - xã hội.

Giáo xứ Phương Lâm với trên 12.000 giáo dân thuộc 9 họ đạo nằm trong 8 ấp dọc theo quốc lộ 20, chiếm đến 95% dân số của xã Phú Lâm, chưa kể còn một số hộ dân ở các xã lân cận như Thanh Sơn, Phú Thanh và Phú Xuân. Nhờ nơi đây có chợ Phương Lâm được xem là chợ đầu mối của huyện Tân Phú với cả khu vực đã thu hút khoảng 40% bà con của giáo xứ Phương Lâm sống bằng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp khá phát triển. Bên cạnh đó, 60% giáo dân sống dựa vào nông nghiệp với cuộc sống cải thiện rõ rệt  nhờ có nguồn nước ổn định của hồ Đa Tôn - một công trình thủy nông lớn nhất vùng núi này. Có đời sống kinh tế phát triển nên những năm qua, Phú Lâm là xã miền núi đi đầu chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn. Người dân Phú Lâm đã cùng huyện Tân Phú đóng góp trên 2 tỷ đồng để thực hiện 6.842 mét đường bê-tông xi-măng và nhựa nóng, nâng cấp 15.940 mét đường giao thông liên xã. Trong đó, riêng bà con giáo xứ Phương Lâm đã đóng góp 350 triệu đồng để thực hiện 750 mét đường bê-tông xi-măng. Nhiều năm nay Phú Lâm còn nổi lên với cuộc vận động hưởng ứng "xóa đói giảm nghèo", "đền ơn đáp nghĩa". Trong đó, ngoài việc giúp thuốc chữa bệnh, gạo, quà...  cho 99 hộ người dân tộc trong xã vào những dịp lễ Tết, Phú Lâm còn vận động trợ cấp thường xuyên cho 670 hộ neo đơn gặp khó khăn, vận động đóng góp xây dựng 2  căn nhà đại đoàn kết... Qua đó cả 8 ấp của xã Phú Lâm đến nay đều được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó trưởng công an xã Phú Lâm tỏ ra hết sức tự hào về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn miền núi này, trong  đó phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo được đánh giá cao. Đồng chí Thuật cho rằng, đây là kết quả của sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ giữa giáo xứ  với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Vũ Chính Trung - Trưởng ban hành giáo giáo xứ Phương Lâm còn nói rõ hơn: "Là giáo xứ có số giáo dân chiếm hơn 95% dân số của xã, nên việc giáo dục và vận động bà con giáo dân trong việc chấp hành và thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được giáo xứ coi trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh trật tự".

Ông Vũ Chính Trung còn cho biết cụ thể:

- Tại  các buổi lễ chủ nhật hàng tuần, linh mục giáo xứ thường lồng ghép bài giảng của mình gắn với việc giáo dục giáo dân tránh xa các tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm... đồng thời nhắc nhở các bậc cha mẹ phải giáo dục con em mình không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hàng năm giáo xứ đều có mời cán bộ của chính quyền vào nhà thờ để tuyên truyền về pháp luật cho thanh thiếu niên trong giáo xứ. Đến nay giáo xứ đã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền về luật như: Luật giao thông, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống ma túy... Nhờ vậy, hiện tại trên địa bàn của giáo xứ Phương Lâm cũng như cả xã Phú Lâm không có tệ nạn mại dâm. Còn số thanh thiếu niên nghiện hút chỉ có 12 đối tượng đang được giáo xứ nỗ lực vận động đi cai nghiện. Phú Lâm đang phấn đấu để trên địa bàn không còn loại tệ nạn này. Ngoài ra, giáo xứ còn phân công ban hành giáo, ban điều hành 9 giáo họ tham gia vào ban hòa  giải của xã và các tổ hòa giải của ấp. Hoạt động phối hợp này đã góp phần cùng chính quyền hòa giải thành công hơn 100 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong dân. Đặc biệt, đối với những người vi phạm pháp luật mà chính quyền có quyết định giáo dục tại cộng đồng và những người mãn hạn tù về địa phương, giáo xứ đã phân công các vị chức việc cùng tham gia với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để tổ chức cảm hóa, giáo dục họ không tái phạm. Kết quả đến nay trong toàn xã có 47 đối tượng được kết hợp cảm hóa như vậy đã chuyển biến rất tốt.

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều