Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với giặc lửa trong mùa khô

09:02, 24/02/2006

Khi đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCR) tại Lâm trường Tân Phú (LTTP), huyện Định Quán vào ngày 22-2 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh đã lưu ý ngành chủ quản phải hết sức cảnh giác với "giặc lửa" trong mùa khô. Ông nói: "Mùa mưa năm 2005 - 2006 kéo dài, điều này rất thuận lợi cho công tác PCCR.

Kiểm lâm Đồng Nai trong lần đi kiểm tra công tác PCCCR ở Tân Phú.

Khi đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCR) tại Lâm trường Tân Phú (LTTP), huyện Định Quán vào ngày 22-2 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh đã lưu ý ngành chủ quản phải hết sức cảnh giác với "giặc lửa" trong mùa khô. Ông nói: "Mùa mưa năm 2005 - 2006 kéo dài, điều này rất thuận lợi cho công tác PCCR. Song, nhiều khả năng năm nay sẽ rất nắng hạn nên nếu thờ ơ, chủ quan và không chuẩn bị thật tốt các điều kiện chữa cháy thì khi xảy ra sự cố, rất có thể chúng ta sẽ phải trả giá đắt...".

L âm Trường Tân Phú có diện tích 14.152 hécta, được chia làm 6 phân trường. Trong đó, đất có rừng chiếm 12.588 hécta, gồm 11.599 hécta rừng tự nhiên, còn lại là đất trống, trảng cỏ... Bao bọc quanh rừng là những cụm dân cư. Đây chính là mối quan ngại rất lớn trong công tác PCCCR ở LTTP. Bởi, mùa khô là thời điểm người dân ít việc làm nên thường vào rừng lấy củi, đốt ong để lấy mật. Những người vào rừng đa số lại là dân nghiện thuốc lá nên chỉ cần một đóm lửa nhỏ từ tàn thuốc rơi vào những khu vực lá, cây, cỏ khô thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Trước thực trạng này, ngay khi bước vào mùa khô, việc đầu tiên lâm trường thực hiện là phổ biến nhiệm vụ PCCCR đến từng hộ dân ở các khu vực dân cư. Bên cạnh đó, lâm trường còn tổ chức, xây dựng các tổ nhân dân tham gia PCCCR để nhanh chóng phát hiện các vụ cháy, chủ động cứu chữa kịp thời. Qua những cuộc tiếp xúc với người dân, 100% hộ dân ở lâm trường đều ký cam kết bảo vệ rừng và tham gia PCCCR với những phương tiện cá nhân như bình xịt, bình đựng nước, xe máy chở nước... Ngoài ra, LTTP còn tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư để nhận diện những phần tử cố tình phá hoại bằng hành vi đốt rừng. Lâm trường cũng đã dọn và xử lý thực bì, tạo đường đi thuận lợi cho việc tuần tra và dễ dàng khi vận chuyển nước chữa cháy khi có sự cố cháy  rừng xảy ra. Xác định ở LTTP có 21 điểm có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô do dây leo, cỏ dại trở thành "mồi lửa" rất dễ cháy, tập trung tại phân trường 2 và phân trường 4, lâm trường bố trí các điểm chứa nước; nguồn nước được tận dụng từ các ao, hồ, sông, suối. Tại các chòi canh luôn có người túc trực, quan sát nhằm kịp thời phát hiện cháy. Để tuần tra, kiểm soát cháy rừng xuyên suốt vào mùa khô, LTTP bố trí trực lãnh đạo và lực lượng PCCCR, đội cơ động, đảm bảo 100% quân số; sẵn sàng ứng chiến khi có sự cố xảy ra, kể cả các ngày nghỉ. Đối với những trường hợp bỏ trực, dù bất kỳ lý do gì đều bị xử lý kỷ luật... Phó giám đốc LTTP Nguyễn Sỹ Chức khẳng định, vì công tác PCCCR được chuẩn bị chu đáo nên từ đầu mùa khô đến nay chưa xảy ra vụ cháy nào. Trên tinh thần quyết tâm thực hiện tốt công tác PCCCR, nếu có sự cố xấu xảy ra, chắc chắn tập thể CB-CNV và kể cả người dân ở gần lâm trường sẵn sàng vào cuộc. Do ý thức được nhiệm vụ đối với nguy cơ cháy rừng, những năm qua ở LTTP không có trường hợp cháy lớn nào...

Một buổi diễn tập công tác PCCCR do ngành kiểm lâm tổ chức

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh cho rằng, những ngày nắng nóng gần đây là dấu hiệu của cao điểm mùa khô bắt đầu. Vì vậy, ngoài công tác "phòng" thì các phương án tổ chức chữa cháy, cũng như điều kiện, phương tiện PCCCR phải được chuẩn bị thật tốt mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Phó chủ tịch UBND tỉnh còn lưu ý ngành chủ quản là phải tiến hành thực hiện diễn tập PCCCR tại những địa phương có nguy cơ cháy cao như như Xuân Lộc, Long Thành, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu để người dân làm quen với những tình huống chữa cháy kịp thời, hiệu quả; đồng thời có ý thức hơn trong việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Cần phải ý thức rằng, "giặc lửa" luôn là mối đe dọa, là nỗi kinh hoàng trong việc tàn phá, hủy hoại tài sản, của cải nói chung và vốn rừng nói riêng. Cho nên, cảnh giác với "giặc lửa" đe dọa "kho vàng" trong mùa khô là điều không thừa!

Tạ Nguyên

 

 

.

Tin xem nhiều