
Tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc (1995-2005) vùng giáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đánh giá rất cao sự đóng góp của bà con giáo dân trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện 4 giảm tại địa phương.
Tại hội nghị tổng kết 10 năm phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc (1995-2005) vùng giáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới đã đánh giá rất cao sự đóng góp của bà con giáo dân trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện 4 giảm tại địa phương. Ông nhấn mạnh: "Đây là dịp để chúng ta khẳng định và biểu dương những điển hình tốt, tạo ra động lực mới trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng bào vùng giáo trong tình hình mới. Đồng thời qua đây cũng nhằm tăng cường hơn nữa khối đoàn kết đồng bào vùng giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân...".
Có thể nói sự khởi sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào vùng giáo bắt nguồn từ khi tỉnh ta triển khai thực hiện chỉ thị số 11/CT-BNV ngày 9-6-1994 của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an về "Tăng cường công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các vùng giáo". Trong quá trình thực hiện chỉ thị này, cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến các cơ sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, thành lập các ban chỉ đạo để triển khai thực hiện và huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội cùng tham gia. Công tác vận động không bó hẹp trong phạm vi địa bàn tập trung đồng bào Thiên Chúa giáo mà còn triển khai thực hiện ở cả những địa bàn có đông đồng bào theo các tôn giáo khác. Ở một tỉnh có đến 62% dân số là đồng bào theo nhiều tôn giáo như Đồng Nai thì một trong những biện pháp phát động phong trào được các cấp, các ngành tập trung chú ý đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giáo dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, phân biệt tín ngưỡng thuần túy với việc lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó giúp cho giáo dân, tín đồ thấy được trách nhiệm của mình trong công tác gìn giữ, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, thực hiện tốt những quy định về sinh hoạt tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. Vừa giáo dục, phát động, ban chỉ đạo thực hiện phong trào này ở các địa phương, cơ sở còn tranh thủ sự tham gia của các vị chức sắc tôn giáo thông qua các buổi rao giảng giáo lý lồng ghép, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân, chính sách tự do tín ngưỡng, thực hiện cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Đồng thời qua đó cũng vạch trần âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng để bà con giáo dân, tín đồ nâng cao cảnh giác.
Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và có nề nếp, có sức sống mạnh mẽ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán ở cơ sở, làm cho hệ thống chính trị ở các vùng giáo vững mạnh về mọi mặt. Các cá nhân, tổ chức đoàn thể chính trị ở vùng giáo được ví như sợi chỉ đỏ nối liền giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Nhiều năm qua, đã có hằng trăm cán bộ chủ chốt ở vùng giáo được Đảng, chính quyền địa phương cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị. Nhiều đoàn viên là người có đạo có quá trình phấn đấu, rèn luyện tốt cũng đã được kết nạp vào Đảng và đã phát huy được vai trò, vị trí của mình ở cương vị được giao. Tính đến nay, đã có 38 đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy cơ sở, 350 công dân có đạo tham gia HĐND 3 cấp (khóa 2005-2009), trong đó có 8 linh mục, 2 tăng ni; 71 thành viên ban hành giáo ở các xứ đạo tham gia HĐND cấp xã, phường, thị trấn, 763 chức sắc, chức việc tham gia các đoàn thể xã hội. Nhiều linh mục, mục sư, các vị trụ trì ở các chùa tham gia thành viên Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội làm vườn. Đã có nhiều chức sắc, tín đồ tôn giáo làm khá tốt việc đạo, việc đời.
Trong 10 năm qua, bà con ở các vùng giáo đã tích cực báo cho công an trên 27 ngàn nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự; giúp công an điều tra, xử lý 9.632 vụ án về hình sự, ma túy, mại dâm; bắt giữ trên 15 ngàn tên tội phạm các loại. Mặt khác, bà con cũng đã cảm hóa, giáo dục 2.750 người lầm lỗi tiến bộ, tạo công ăn, việc làm ổn định cho 1.590 người; hòa giải 5813 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, từ đó đã góp phần hạn chế được sự phát sinh tội phạm ở các vùng giáo. Chưa dừng lại ở đó, tại nhiều giáo xứ, họ đạo, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân còn có nhiều hoạt động tích cực khác để góp phần xây dựng địa phương. Như ở giáo xứ Vĩnh Thanh (Nhơn Trạch), Phương Lâm (Tân Phú), Gia Kiệm (huyện Thống Nhất)..., các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân đã vận động đóng góp hàng tỉ đồng, hàng ngàn ngày công để thực hiện phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, xây dựng nhà tình thương, giúp học sinh nghèo vượt khó... đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới. Đến nay, 100% địa bàn vùng giáo trong tỉnh xây dựng hoàn chỉnh hệ thống điện - đường - trường - trạm; 100% con em đồng bào vùng giáo được học ở các ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Cuộc sống ở các xứ, họ đạo ngày càng sung túc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đức Việt


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











