
Trong những tháng cuối năm 2005 này, Công an Biên Hòa đã truy bắt nhiều vụ cờ bạc bằng hình thức ghi số đề. Mặc dù bị cơ quan pháp luật truy quét quyết liệt, nhưng tệ nạn này vẫn tồn tại một cách dai dẳng trong một bộ phận dân cư.
Trong những tháng cuối năm 2005 này, Công an Biên Hòa đã truy bắt nhiều vụ cờ bạc bằng hình thức ghi số đề. Mặc dù bị cơ quan pháp luật truy quét quyết liệt, nhưng tệ nạn này vẫn tồn tại một cách dai dẳng trong một bộ phận dân cư.
Anh B.G. trước đây chuyên chạy xe ba gác chở vật liệu xây dựng, nay do sức khỏe kém nên chuyển qua bán vé số dạo ở khu vực phường Quyết Thắng. Anh G. cho biết, có khi người bán vé số dạo phải kiếm thêm bằng cách ghi số đề để hưởng huê hồng, nhưng chỉ ghi cho người quen. Còn người lạ hỏi ghi số đề thì phải cảnh giác. Anh còn cho biết thêm, để đối phó với công an, hiện nay còn có kiểu ghi đề "tín chấp". Người bán vé số và người mua quen biết nhau sẽ thỏa thuận bằng miệng con số đề được chọn. Nếu buổi chiều xổ số trúng con đề đưa ra, người nhận ghi đề bằng thỏa thuận miệng sẽ chung đủ tiền trúng. Theo anh G., chơi số đề kiểu này sẽ không bị công an phát hiện (vì không có chứng cứ là tờ phơi đề). Ông S. bán vé số ở gần đầu cầu Rạch Cát là một trong những người nhận ghi số đề kiểu này. Có lẽ với kẻ nào đó quá "lậm" máu đỏ đen mới dám chơi số đề theo kiểu trên, chứ với trò cờ bạc mà bị bội tín thì ai lại dám khiếu nại với cơ quan pháp luật! Chẳng hạn như vào cuối tháng 11-2005, Nguyễn Thị Lệ Th. ở xã Hiệp Hòa có ghi số đề của Nguyễn Thị Thu H. ở xã Hóa An. Khi được trúng số đề 6 triệu đồng, Th. đến đòi H. chung tiền nhưng bị từ chối. Biết không thể nhờ cơ quan pháp luật can thiệp cho việc chơi cờ bạc của mình nên ngày hôm sau Th. dẫn 3 người nhà của mình đến gây áp lực. Bị H. từ chối quyết liệt nên Th. đã làm càn bằng cách "xiết" xe máy của H. để cấn trừ nợ. Vụ việc đổ bể, công an đã bắt giữ Th. để xử lý về hành vi "cưỡng đoạt tài sản người khác", còn H. cũng bị xử lý về hành vi "tổ chức cờ bạc bằng số đề".
Trong 6 tháng cuối năm 2005, Công an Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ gần 30 vụ cờ bạc bằng hình thức chơi số đề. Trung tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng công an TP. Biên Hòa cho biết các đối tượng trong các vụ số đề trên đều bị khởi tố và xử lý nghiêm. Cũng theo trung tá Hiếu, địa bàn phường, xã nào cũng có thể có bọn tổ chức cờ bạc bằng số đề len lỏi vào lôi kéo những người mê đỏ đen tham gia. Tuy nhiên đáng chú ý là các địa bàn như ngã tư Vũng Tàu, các phường Tân Hòa, Tam Hiệp, Tân Biên... có nhiều trường hợp vi phạm về số đề.
Một biến tướng khác của nạn chơi số đề là khuyến mãi người mua vé số. Ở các quầy bán vé số (rõ nhất ở quốc lộ 15 khu vực phường Tân Mai) có ghi rõ: "Vé số khuyến mãi": mua một vé nếu trúng 2 số cuối (giải đặc biệt) được hoàn vốn (trả lại tiền mua vé), trúng 3 số cuối thưởng 60.000 đồng, trúng 4 số cuối thưởng 300.000 đồng; nếu mua cặp 25 vé thì tương tự như trên lần lượt được hoàn vốn hoặc thưởng 1,5 triệu đồng hoặc 7,5 triệu đồng. Cụ thể như, nếu người mua một vé số giá 2.000 đồng nếu trúng các số đuôi như trên sẽ được thưởng lại bằng 100%, 30 lần hoặc 150 lần tiền mua, và tiền thưởng tăng theo số lượng vé mua. Một cán bộ ở Phòng kế hoạch của một Công ty xổ số kiến thiết cho biết, các công ty xổ số không chi trả thưởng khuyến mãi như một số quầy bán lẻ đề ra. Công ty xổ số nào chi cho các đại lý cấp 1 cao lắm chỉ gồm 13% hoa hồng và 2,5% phí vận chuyển để khuyến khích phát hành. Như vậy một vé số đưa vào phát hành sẽ chỉ được cao lắm là 15,5% hoa hồng, và người bán lẻ sẽ được hưởng từ 8% đến 10% tùy theo từng đại lý cấp 1 qui định. Trong khi đó qui định của trò chơi số đề là trúng 2 số thì thưởng 70 lần (7.000%), trúng 3 số thưởng 600 lần (60.000%) v.v... Cụ thể là mua số đề 2.000 đồng hai con (số) nếu trúng sẽ được 140.000 đồng, mua số đề ba con (số) nếu trúng sẽ được 1,2 triệu đồng... Một chủ đại lý vé số cấp 1 có uy tín đã nói chắc chắn với chúng tôi, nếu khuyến mãi như thế thì chỉ có cách chơi số đề. Nghĩa là các quầy bán vé số khuyến mãi sẽ lấy một phần tiền lời (lãi) bán vé số cho từng người khách để chơi số đề, nếu trúng đề thì phần thưởng sẽ được trích ra để khuyến mãi cho khách. Cụ thể như tiền lãi 1 vé số (2.000 đồng) khoảng 200 đồng (10%), khi trích ra 50 đồng để chơi số đề nếu trúng sẽ được thưởng 3.500 đồng, người bán trích khuyến mãi 2.000 đồng vẫn còn lãi 1.500 đồng+150 đồng, nếu không khuyến mãi vẫn còn lãi 150 đồng/vé số... Cứ thế mà nhân lên tiền khuyến mãi theo số lượng vé bán ra. Trung tá Trương Quốc Hiếu cho biết ngành công an cũng chưa điều tra cụ thể về kiểu khuyến mãi trên. Công ty xổ số và đại lý vé số cấp 1, cấp 2 cũng khẳng định không thể chi khuyến mãi như đã nêu. Thiết nghĩ các cơ quan pháp luật cũng cần xử lý kiểu chơi số đề núp bóng khuyến mãi làm thiệt hại cho những người bán vé số chân chính và cũng là dẹp tệ nạn số đề.
Thanh Toàn














