Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS (1-12)
Vì một cộng đồng an toàn và không lây nhiễm HIV...

06:12, 01/12/2005

Trong 10 tháng đầu năm 2005, toàn tỉnh có thêm 999 trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS, nâng tổng số người bị nhiễm HIV từ năm 1993 đến nay lên đến 4.829 trường hợp. Trong số này có 4.318 nam, 511 nữ; độ tuổi bị nhiễm HIV cao nhất là từ 20 đến 29 tuổi (chiếm 58,99%); có 397 người đã tử vong; địa phương có nhiều người nhiễm nhất là TP. Biên Hòa (35,91%), kế đến là TX. Long Khánh (10,12%), Long Thành (7,57%), Trảng Bom (4,91%). Riêng số người ngoài tỉnh và người vô gia cư bị nhiễm HIV chiếm 25,85%.

Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS.

Trong 10 tháng đầu năm 2005, toàn tỉnh có thêm 999 trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS, nâng tổng số người bị nhiễm HIV từ năm 1993 đến nay lên đến 4.829 trường hợp. Trong số này có 4.318 nam, 511 nữ; độ tuổi bị nhiễm HIV cao nhất là từ 20 đến 29 tuổi (chiếm 58,99%); có 397 người đã tử vong; địa phương có nhiều người nhiễm nhất là TP. Biên Hòa (35,91%), kế đến là TX. Long Khánh (10,12%), Long Thành (7,57%), Trảng Bom (4,91%). Riêng số người ngoài tỉnh và người vô gia cư bị nhiễm HIV chiếm 25,85%. Ngoài tỷ lệ trên 70% người bị nhiễm HIV vì tiêm chích ma túy, số còn lại do hành nghề mại dâm, tiếp viên nữ, dân thường và số ít trẻ em bị nhiễm bệnh từ mẹ. Thực ra, số người nhiễm bệnh có khả năng sẽ cao hơn nếu trong thời gian qua, các cơ quan chức năng  và cả cộng đồng xã hội không tích cực tìm mọi biện pháp ngăn chặn...

 

* Chương trình 100% bao cao su

 

Trước tình hình HIV/AIDS ngày càng có nguy cơ lan nhanh, việc ngăn chặn đại dịch này bằng các biện pháp có thể là giải pháp tích cực để HIV không có cơ hội lây nhiễm trong cộng đồng xã hội. Một trong những giải pháp đó là thực hiện "Dự án can thiệp thí điểm 100% bao cao su" (chương trình được sự tài trợ của Tổ chức y tế thế giới  WTO). Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Phòng chống AIDS thuộc Trung tâm y tế dự phòng YTDP) tỉnh cho biết, từ năm 2003, thực hiện dự án này tại TP. Biên Hòa và huyện Long Thành, khoa phòng chống AIDS đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cho các đối tượng là tiếp viên nữ tại các nhà hàng, khách sạn, tụ điểm karaoke, massage hoặc trong nhóm công nhân (thường xuyên thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc tại các công ty Pouchen, ChangShin... Ngoài ra, Trung tâm YTDP còn phát hành hàng chục ngàn tờ rơi, áp-phích, pa-nô vận động  thực hiện vấn đề "khó nói" này. Để đạt được mục tiêu là làm thay đổi quan niệm trong quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, giảm tỷ lệ lây truyền HIV, Trung tâm YTDP huy động 15 cộng tác viên thuộc các trạm y tế ở Biên Hòa và Long Thành cùng tham gia công tác tuyên truyền, vận động. Chỉ tính tiêng 10 tháng đầu năm 2005, khoa phòng chống AIDS đã cung cấp cho các khách sạn, điểm massage, karaoke... gần 90 ngàn bao cao su (BCS); các tiệm thuốc tây hơn 205 ngàn BCS. Ngoài ra phát miễn phí hơn 4 ngàn BCS cho những người có nhu cầu khi đến phòng tư vấn của Trung tâm YTDP tỉnh.

 

* Cần thay đổi nhận thức về HIV/AIDS

 

Trước đây, do cái nhìn định kiến của xã hội nên rất nhiều trường hợp dù nghi ngờ bị nhiễm HIV nhưng lo ngại đi xét nghiệm HIV/AIDS. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, thực tế, ai cũng có thể  bị nhiễm HIV/AIDS nếu không biết tự bảo vệ chính mình và cho mọi người chung quanh. Bởi, ngay cả các dụng cụ như kim tiêm chích, dao cạo, kìm... dùng trong phẫu thuật, châm cứu, sửa sắc đẹp... nếu không bảo đảm vô trùng, cũng rất có thể lây truyền HIV của bệnh nhân nào đó sang người bình thường. Vì vậy, thay đổi nhận thức về HIV/AIDS là cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm, đồng thời phát hiện bệnh sớm để có cách điều trị phù hợp.

Liên quan đến công tác tư vấn và chăm sóc người nhiễm HIV, chương trình AIDS toàn cầu của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật  Hoa Kỳ (CDC), thông qua dự án LIFE - GAP được triển khai ở Đồng Nai từ năm 2001. Mục tiêu của chương trình là: Tư vấn và xét nghiệm HIV; tiếp cận cộng đồng cho các đối tượng có nguy cơ; chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; giám sát HIV và các đường lây truyền qua đường tình dục; tăng cường năng lực cho hệ thống giám sát và quản    HIV/AIDS. Quá trình triển khai dự án này còn có 16 thành viên của đội giáo dục đồng đẳng hoạt động tại những điểm mà người sử dụng ma túy thường xuyên lui tới. Chính những thành viên này là cầu nối để người nghiện ma túy từ bỏ thói quen sử dụng kim tiêm chung, hoặc dẫn họ đến Trung tâm YTDP để tiến hành xét nghiệm. Sự tích cực của đội đồng đẳng đã giúp cho cơ quan chức năng có điều kiện tiếp cận và tư vấn cho các đối tượng nhận thức đúng đắn về căn bệnh thế kỷ. Đối với những người có kết quả dương tính, Trung tâm YTDP hướng dẫn họ sống có ích và có trách nhiệm ngăn chặn lây nhiễm HIV cho cộng đồng...

Rõ ràng, để một cộng đồng được an toàn và không lây nhiễm HIV thì trách nhiệm không của riêng ai, kể cả người bệnh lẫn người bình thường. Điều này chỉ có thể đạt hiệu quả mong muốn khi mọi người cùng có sự hiểu biết nhất định về bệnh AIDS.

Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều