Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Năm 2005, bình quân mỗi ngày toàn tỉnh có gần 2 người chết vì tai nạn giao thông

08:12, 31/12/2005

Theo nhận định của Ban giám đốc Công an Đồng Nai, trong năm 2005, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tỉnh tuy đạt được những bước chuyển biến tích cực về nhận thức, sự cố gắng trong công tác tổ chức giao thông, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm ... nhưng nhìn chung, số người chết do tai nạn giao thông còn cao. Tính ra mỗi ngày bình quân toàn tỉnh có 1,89 người chết.

Công an giao thông đang kiểm tra giấy phép lái xe.

Theo nhận định của Ban giám đốc Công an Đồng Nai, trong năm 2005, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tỉnh tuy đạt được những bước chuyển biến tích cực về nhận thức, sự cố gắng trong công tác tổ chức giao thông, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm ... nhưng nhìn chung, số người chết do tai nạn giao thông còn cao. Tính ra mỗi ngày bình quân  toàn tỉnh có 1,89 người chết.

Trước tình hình trật tự giao thông diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBT và Chỉ thị 08/CT-UBT về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông. Thực hiện hai chỉ thị của UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an Đồng Nai  đã chỉ đạo triển khai các cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông tại các tuyến, địa bàn phức tạp. Đồng thời còn chỉ đạo thực hiện việc xử lý vi phạm theo các chuyên đề của ngành, trong đó tập trung vào các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông... Ngoài ra, Ban giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo tổ chức tập huấn Luật giao thông đường thủy cùng các nghị định hướng dẫn thực hiện, xử lý vi phạm, quy trình xử lý tai nạn giao thông đường thủy cho lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy trong toàn tỉnh; triển khai  kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Công an về tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông. Đồng thời đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của Công an tỉnh, trong đó phân nhiệm cho lãnh đạo từng đơn vị nghiệp vụ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ chiến sĩ không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Qua đó, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện trên 165.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ (tăng hơn 29.000 trường hợp so với năm trước), 1.100 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy và 13.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, đã tạm giữ 80.624 phương tiện các loại (tăng 36.980 xe so với năm trước). Ngoài ra còn xử phạt trên 24.000 trường hợp không đội    bảo hiểm khi đi mô - tô trên các tuyến đường quy định. Đáng chú ý là qua 1 tháng cao điểm ra quân (tháng 9 - 2005), đã lập biên bản trên 2.000 trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 1.000 xe.

Tuy các ngành chức năng, trong đó với vai trò chủ công của lực lượng cảnh sát giao thông, đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý thật kiên quyết, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 722 vụ (giảm 23,2% so năm trước), 666 người chết (giảm 4,3%), 465 người bị thương (giảm 43,9%). Dù đạt được tiêu chí "3 giảm" này, nhưng số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn quá cao, tính ra bình quân mỗi ngày có đến 1,89 người chết. Tức là mỗi năm  tỉnh ta có gần 2 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Điều đáng nói ở đây là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ đều do những  lỗi thuộc về chủ quan và rất ... cũ: 24,2% số vụ  tai nạn do lỗi vi phạm tốc độ; 23,8% do lấn trái đường; 8,8% do chạy xe vượt ẩu; 27,2% số vụ là từ phía xe và người đang di chuyển bỗng đột ngột chuyển hướng hoặc bất ngờ phóng qua đường...

Cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Có đến 78% số vụ tai nạn thuộc về xe mô - tô gây ra; xe ô - tô chiếm 9,6%. Về phía người đi bộ với lỗi bất cẩn đang có xu hướng tăng cao (8%) trong việc  gây ra tai nạn.

Trên địa bàn Đồng Nai, trong năm 2005 đã xảy ra  đến 25 vụ tai nạn giao thông đường sắt (tăng 13 vụ) làm 24 người  chết (tăng 9 người). Nguyên nhân chủ yếu là  do bất cẩn của người bị nạn: 3 nạn nhân ngồi chơi trên đường sắt bị xe lửa cán, 2 nạn nhân khác say rượu rồi cứ lang thang trên đường ray, 4 nạn nhân ngủ quên ngay trên đường sắt. Riêng tai nạn giao thông đường thủy, trong năm 2005 xảy ra 6 vụ (so với năm trước giảm 7 vụ) và không có thiệt hại về người.

L.B.H

 

                                                                       

Tin xem nhiều