Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng bào công giáo ở Đồng Nai đóng góp các nguồn lực để xây dựng quê hương

07:12, 24/12/2005

"Làm việc vì đạo pháp, xả thân vì chúng sinh. Sống phúc âm giữa lòng dân tộc" là tâm nguyện của các tín đồ tôn giáo nói chung, cũng như đồng bào Công giáo trên địa bàn Đồng Nai. Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của đồng Công giáo.

"Làm việc vì đạo pháp, xả thân vì chúng sinh. Sống phúc âm giữa lòng dân tộc" là tâm nguyện của các tín đồ tôn giáo nói chung, cũng như đồng bào Công giáo trên địa bàn Đồng Nai. Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của đồng Công giáo.

 

Đồng Nai là tỉnh có 60% dân số là tín đồ của các tôn giáo, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 800 ngàn người với trên 200 giáo xứ, giáo họ và hơn 50 dòng tu nam nữ. Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước luôn tạo đều kiện thuận lợi cho người dân địa phương thực hiện chính sách tự do tôn giáo; hoạt động tôn giáo tại các giáo xứ, giáo họ và dòng tu thường xuyên và phạm vi rộng đã đáp ứng về nhu cầu đời sống tinh thần. Nhờ vậy, bà con giáo dân luôn tin tưởng và phấn khởi, một lòng xây dựng tình đoàn kết, sống "Tốt đời đẹp đạo" chung sức xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh.

Một trong những phong trào hoạt động nổi bật nhất hiện nay của đồng bào Công giáo trên địa bàn là xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân ủng hộ các nguồn lực, kinh phí cho công tác từ thiện - nhân đạo; xây dựng giao thông khu phố, thôn ấp. Mỗi năm đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đã đóng góp hàng chục tỷ đồng nhằm thúc đẩy và làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội tại địa phương. Chỉ riêng TP. Biên Hòa từ đầu năm 2005 đến nay, bà con Công giáo đã đóng góp  hơn 10 tỷ 600 triệu đồng cho phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, xây dựng giao thông khu dân cư, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học...

Thể hiện rõ nét nhất là cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng. Hầu hết các con đường đất, đường cấp phối trước đây ở xứ đạo, nay được bê tông hóa hoặc trải nhựa khang trang. Các nhà thờ trong tỉnh được sửa chữa, nâng cấp to đẹp vừa đáp ứng nhu cầu nghi lễ tôn giáo, vừa là công trình kiến trúc góp phần làm thay đổi bộ mặt xã hội, mỹ quan. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: Tiếng nói của các chức sắc tôn giáo có một sự ảnh hưởng và thuyết phục rất lớn đối với đồng bào Công giáo ở địa phương. Họ thường xuyên vận động người dân "kính Chúa yêu nước", chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Điều đó thúc đẩy phong trào thực hiện đời sống văn hóa khu dân cư mạnh mẽ hơn bao giờ hết; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của bà con giáo dân thực sự được các cấp chính quyền chú ý và quan tâm. TP. Biên Hòa và một số thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh có tốc độ đô thị hóa rất cao, do đó nảy sinh những vấn đề hết sức phức tạp như: cờ bạc, rượu chè, mại dâm, trộm cắp... nhưng vùng có đồng bào Công giáo sinh sống tập trung thì những vấn đề phức tạp này thực hiện rất tốt và rất yên tâm. Văn hóa ứng xử, giao tiếp, các hành vi chuẩn mực ở các xứ đạo luôn được đánh giá cao. Đây là những điều kiện để cho người dân phát triển, xiết chặt tình đoàn kết, bài trừ các tệ nạn xã hội và mang lại cuộc sống yên vui cho cộng đồng.

Từ sự đoàn kết, gắn bó và chính sách cởi mở, rất nhiều gia đình Công giáo ở Đồng Nai đang có người thân sinh sống ở nước ngoài, hàng năm họ đã về thăm quê hương và ủng hộ người cùng dòng tộc nhiều nguồn lực như: hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp đỡ cộng đồng xây dựng và nâng cấp đường giao thông, xây trường học, hỗ trợ kinh phí cho một số cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, bà con Việt kiều xa xứ nhiều năm và thành đạt ở các nước phát triển, mỗi khi trở về họ đã giúp đỡ quê hương về công nghệ, khoa học - kỹ thuật tiến tiến, cách thức quản lý kinh tế hiện đại. Đây là việc làm có thể nói giá trị hơn cả tiền bạc, vật chất.

Đời sống của người dân Công giáo ngày càng cải thiện. Sự ấm no và thành đạt của các xứ đạo đã góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Công lao đó trước hết phải kể đến các chức sắc tôn giáo, cán bộ chủ chốt và đảng viên đang sống ở đây như: Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Linh mục Nguyễn Bá Tước, chánh xứ Giáo xứ Thái Hiệp, TP. Biên Hòa; Linh mục Nguyễn Đình Luận, Chánh xứ Giáo xứ Bắc Thần, huyện Long Thành...

Nguyễn Trọng Lịch

Tin xem nhiều