Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ trộm xe!

12:11, 12/11/2005

Hết giờ làm việc, chị Phạm Thị Thanh Tâm, công nhân Công ty Dona Pacific (KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) đến điểm giữ xe trong công ty để lấy chiếc Wave Alpha mang biển số 60M3-2319 ra về. Đến vị trí dựng chiếc xe buổi sáng, chị Tâm hốt hoảng khi phát hiện chiếc xe của mình đã biến đi đâu mất.

N.T.Ng. cùng tang vật.

Hết giờ làm việc, chị Phạm Thị Thanh Tâm, công nhân Công ty Dona Pacific (KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) đến điểm giữ xe trong công ty  để lấy chiếc Wave  Alpha mang biển số 60M3-2319 ra về. Đến vị trí dựng chiếc xe buổi sáng, chị Tâm hốt hoảng khi phát hiện chiếc xe của mình đã biến đi đâu mất. Sau một hồi đi tìm vẫn không thấy đâu, chị Tâm đành đến trình báo sự việc với tổ trực bảo vệ công ty. Khi nghe báo tin, cả tổ trực bảo vệ  hết sức bàng hoàng, vì từ trước đến nay đây là lần đầu tiên công nhân làm việc trong công ty bị kẻ gian lấy mất phương tiện đi lại. Quả thực đây là trường hợp khó có thể xảy ra vì công tác bảo vệ của công ty hết sức nghiêm ngặt. Về nguyên tắc, mỗi công nhân trong công ty đều có thẻ in tên họ, dán ảnh và số hiệu riêng để mỗi lần ra vào cổng dễ kiểm tra, theo dõi. Riêng đối với những công nhân đi làm bằng phương tiện cá nhân, khi đem xe vào bãi gởi xe trong công ty, nhân viên bảo vệ đều ghi số kiểm tra lên phương tiện trùng với số thẻ của người đó. Đến giờ tan ca, công nhân lấy xe về, bảo vệ căn cứ vào số thẻ công nhân và số kiểm tra ghi trên phương tiện trùng khớp với nhau thì cho ra cổng. Do vậy, việc kẻ gian lọt vào công ty để trộm cắp xe của công nhân như trường hợp nêu trên là điều khó xảy ra.

Đâu là sự thật của vụ mất trộm này? Kẻ nào đã liều lĩnh vượt qua được hàng rào bảo vệ để trộm chiếc Wave Alpha của chị Tâm vào ngày 31-10-2005? Hệ thống lại sự việc, các nhân viên bảo vệ cho biết, trong ngày 31-10-2005, công ty tổ chức cho công nhân sản xuất 2 ca. Ca 1 tan vào lúc 14 giờ cùng ngày. Chị Tâm là công nhân vào làm ca thứ 2, từ 14 giờ đến 22 giờ đêm. Trong thời gian ca 2 bắt đầu vào ca thì không có ai  ra vào công ty. Như vậy khả năng bọn trộm lấy cắp xe là trong khoảng  thời gian công nhân tan ca 1. Tuy nhiên cũng theo tổ bảo vệ trực thì tất cả các trường hợp cá nhân đưa phương tiện xe máy ra khỏi công ty đều được kiểm tra nghiêm ngặt và khó có sai sót xảy ra! Vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bom thụ lý điều tra, thì khoảng 15 giờ cùng ngày 31-10-2005, nhiều người dân ở thị xã Long Khánh thấy một cô gái điều khiển chiếc Wave Alpha biển số 60M3-2319 chạy lòng vòng trong thị xã để tìm mối bán xe. Cô ta cho biết do kẹt tiền nên bán xe để lấy vốn làm ăn. Thấy chiếc Wave Alpha trị giá cả chục triệu đồng mà cô gái này gạ bán với giá "bèo" nên bà con nghi ngờ đây là xe gian liền báo cho Công an thị xã Long Khánh bắt giữ.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Ng., tên cô gái, 29 tuổi (cư ngụ ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) cũng là công nhân của Công ty Dona Pacific đã được di lý về Công an huyện Trảng Bom. Tại đây, Ng. khai nhận đã lấy trộm chiếc xe của chị Phạm Thị Thanh Tâm. Theo lời khai của Ng. qua thời gian làm việc ở Công ty Dona Pacific, Ng để  ý thấy trong bãi giữ xe, bảo vệ công ty chỉ căn cứ vào số thẻ kiểm tra công nhân của người nào thì ghi vào xe của người đó để dễ kiểm tra khi ra cổng. Việc ghi số kiểm tra trên yên xe chỉ được thực hiện bằng bút chì sáp nên rất dễ bị tẩy xóa, sửa đổi. Thấy đây là kẽ hở nên ngày 31-10-2005, trong khi vào làm ca 1, Ng. đã mang theo một ít cồn và bông gòn để thực hiện ý đồ trộm cắp xe. Sau khi tan ca lúc 14 giờ, Ng. đến bãi giữ xe dùng bông gòn thấm cồn bôi số kiểm tra trên xe của chị Tâm rồi ghi số hiệu công nhân của mình lên yên xe của chị Tâm, sau đó ung dung dắt chiếc xe trộm được ra khỏi cổng và chạy thẳng lên thị xã Long Khánh tìm mối tiêu thụ.

Có thể nói, vụ mất cắp này là bài học cảnh giác cho lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp nói chung và Công ty Dona Pacific nói riêng.

Đ.V

 

Tin xem nhiều