Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác phòng chống tệ nạn xã hội:
Tê nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp

10:10, 07/10/2005

Ngày 7-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) tỉnh về tình hình 9 tháng đầu năm 2005.

Ngày 7-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) tỉnh về tình hình 9 tháng đầu năm 2005.

Báo cáo của Chi cục phòng chống TNXH cho biết, toàn tỉnh hiện có 27 khách sạn, 106 nhà hàng, 160 nhà nghỉ (tăng 128, 27% so với cùng kỳ năm 2004). Ngoài ra còn có 38 cơ sở kinh doanh massagge (tăng 11,76%); 2.006 hàng quán, dịch vụ ăn uống (giảm 2,8%); 638 điểm karaoke (giảm 6,73%) và 124 dịch vụ hớt tóc thanh nữ (tăng 15,89%). Phục vụ trong các cơ sở kinh doanh kể trên có 8.077 tiếp viên nữ (tăng 4,35%), trong đó người ngoài tỉnh chiếm 58,90%. Số đối tượng (ĐT) liên quan đến hoạt động mại dâm (MD) tính đến nay là 339 người, bao gồm: 98 đối tượng cũ (năm 2004 chuyển sang), 47 chủ chứa, môi giới; 97 ĐT bán dâm có hồ sơ quản lý và 97 ĐT nghi hoạt động MD. Qua áp dụng các biện pháp xử lý, đã có 50 chủ chứa, môi giới mại dâm bị truy tố trước pháp luật; 28 ĐT được đưa vào Trung tâm Xuân Phú; xử phạt hành chính và trục xuất khỏi địa bàn 125 ĐT; số còn lại hiện đang quản lý tại xã, phường. Về tệ nạn sử dụng ma túy (MT), tính đến nay, toàn tỉnh có 1.221 ĐT nghiện MT (gồm 1.040 ĐT cũ (2004), 105 ĐT nghiện mới, 66 ĐT tái nghiện ). Qua xử lý, trong 9 tháng đã giảm 389 ĐT, trong đó 60 ĐT bị giam giữ, 183 ĐT bị bắt buộc cai nghiên tại Trung tâm Xuân Phú, 29 ĐT chết, 63 ĐT bỏ đi nơi khác và 54 ĐT hoàn lương. Số còn lại được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, hoặc đang cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện của Nhà nước và cơ sở cai nghiện MT dân lập... Liên quan đến TNXH, đến nay toàn tỉnh có 4.574 người nhiễm HIV/AIDS, tăng 1.095 người so cùng kỳ năm 2004. Trong đó có 1.823 người nghiện MT, 55 gái MD và 2.696 trường hợp khác. Đã có 741 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 383 người đã chết...

Để ngăn ngừa, hạn chế TNXH phát sinh, thời gian qua các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 535 cơ sở kinh doanh văn hóa vi phạm các quy định, tiến hành giải tỏa các hàng quán kinh doanh không lành mạnh tại phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa), dọc QL. 51 (huyện Long Thành), khu đường mới (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh cửu)... Ngoài ra, còn đình chỉ hoạt động 32 cơ sở có những biểu hiện dính dáng đến TNXH. Công tác tổ chức cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho các ĐT sử dụng MT được quan tâm nên đã có 463 ĐT cai nghiện thành công, nâng số đối tượng hoàn lương trên địa bàn lên 567 ĐT... Dù đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên theo báo cáo, một số địa phương còn bị buông lỏng; công tác kiểm tra, xử lý thiếu kiên quyết nên TNXH vẫn tăng; tình hình kinh doanh dịch vụ văn hóa trở nên khó kiểm soát; chưa có quy định cụ thể đối với kinh doanh nhạy cảm, dẫn đến chỗ cạnh tranh không lành mạnh hoặc tổ chức các hoạt động trá hình; việc cai nghiện MT tại gia đình chưa thực hiện đúng quy định nên hiệu quả không cao; nguồn cung cấp MT chưa được ngăn chặn triệt để từ ngoài vào; chính sách hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho các ĐT hoàn lương còn hạn chế nên số người trở lại con đường cũ khá nhiều...

 Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, số liệu tổng hợp của Chi cục phòng chống TNXH chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm, bởi thực tế, diễn biến của TNXH hiện vẫn rất phức tạp. Trong thời gian tới, nếu không có những biện pháp khả thi để đẩy lùi, thì TNXH sẽ phát triển theo chiều hướng xấu càng khó kiểm soát và gây nhức nhối, bất bình trong dư luận.

T.N

 

Tin xem nhiều