Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người Châu Ro đổi đời từ Chương trình 135 của Chính phủ

11:09, 01/09/2005

Sau hơn 5 năm định cư tại chân núi Gia Lào, xã Xuân Trường, huyện miền núi Xuân Lộc, hơn 200 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro được hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ đã có cuộc sống ổn định, thoát khỏi cảnh đói nghèo, trong đó có hàng chục hộ trở thành triệu phú.

Xã Xuân Trường tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc Châu Ro.

Sau hơn 5 năm định cư tại chân núi Gia Lào, xã Xuân Trường, huyện miền núi Xuân Lộc, hơn 200 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro được hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ đã có cuộc sống ổn định, thoát khỏi cảnh đói nghèo, trong đó có hàng chục hộ trở thành triệu phú.

 

Ông Lê Trọng Thôn, đảng ủy viên, phụ trách khoa giáo xã Xuân Trường cho biết, phần lớn các hộ đồng bào dân tộc Châu Ro trước đây rất nghèo, vất vả, sống phụ thuộc hoàn toàn vào rừng và luôn phải du canh, du cư. Chỉ đến khi Nhà nước có chủ trương xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc thì đời sống của bà con nơi đây mới thực sự đổi thay. Từ năm 2000, sau khi được cấp đất để sản xuất và cấp nhu yếu phẩm như muối, dầu thắp sáng, 41 hộ không có khả năng làm nhà được tặng nhà tình thương để an cư lạc nghiệp. Huyện đã cử cán bộ về tận xã hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cung ứng cho bà con các giống điều cao sản, các giống ngô lai, bông vải, lúa ngắn ngày trồng trên nương rẫy, cách phòng trừ sâu hại cây trồng và cách ăn uống hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe lâu dài, nhất là việc chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi ở. Sau khi vận động, hướng dẫn, nhiều đồng bào dân tộc đã nghe và làm theo những mô hình do cán bộ hướng dẫn tại chỗ. Kết quả, gần 500 hécta đất trống, đồi hoang được đưa vào trồng điều, trồng bắp lai. Năng suất lúc đầu tuy chưa cao nhưng đã cứu nguy cho cả trăm hộ đồng bào thoát khỏi cảnh đói, yên tâm định cư lâu dài. Sau đó, các cán bộ của xã, huyện thường xuyên về hướng dẫn bà con phương thức thâm canh, nhất là việc bỏ tập quán trồng chay, tìm các loại phân hữu cơ bón cho cây trồng, tích trữ nước mưa ở các ao hồ để tưới ruộng trong mùa khô và đào giếng sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Nhờ vậy 4 năm qua, hàng trăm ha điều của bà con dân tộc đã cho thu hoạch, với năng suất bình quân đạt hơn 1 tấn/ hécta và các diện tích trồng bắp lai đều đạt năng suất gần 4 tấn/hécta/vụ... Đặc biệt, từ năm 2003, lần đầu tiên Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện Xuân Lộc quyết định cho những hộ nghèo nhất được vay 5 triệu đồng theo phương thức trả chậm để nuôi bò và nhờ phương thức này, cuộc sống của các hộ nghèo đã được cải thiện. Ông A Rúc nói: "Trước đây nhà nghèo lắm, không đủ cơm ăn, nhờ Nhà nước cho vay vốn mua 1 con bò sinh sản, chỉ sau 4 năm chịu khó chăn thả và bán bê con đã có vốn mua thêm 3 con bò nữa. Nay gia đình đã đủ ăn rồi. Hiện đàn bò có tới 8 con, ước tính có cả gần chục triệu đồng". Nhiều gia đình đồng bào dân tộc do chịu khó nuôi bò và chăm sóc cây điều, cây bắp cũng đã tích lũy được hàng chục triệu đồng... Sau 3 năm nuôi bò có hiệu quả, đầu năm 2005, ngân hàng huyện tiếp tục cho các hộ còn nghèo vay 8 triệu đồng/hộ. Hiện nay, tất cả các hộ ở đây đều nuôi bò, có hộ nuôi tới 7 đến 8 con, vừa tự cung cấp bò giống, bò thịt và có thêm nguồn phân bón cho cây điều, cây bắp lai. Thu nhập của đồng bào dân tộc ở trong xã nhờ đó đã tăng lên rõ rệt, giải quyết cơ bản được tình trạng thiếu ăn lâu nay và không ít hộ đã có mức thu nhập vài chục triệu đồng/ năm.

Hội chữ thập đỏ xã Xuân Trường phối hợp với các tổ chức, đơn vị tiến hành tặng quà cho đồng bào nghèo

Do chăn nuôi bò đạt hiệu quả cao, được sự hướng dẫn của chính quyền xã, đầu năm nay, bà con dân tộc Châu Ro ở xã Xuân Trường đã thành lập được 2 câu lạc bộ chăn nuôi bò với 53 hội viên tham gia, thường xuyên phổ biến cho nhau kỹ thuật chăn nuôi để tạo đàn bò giống, bò thịt cung ứng cho thị trường. Ông Trần Văn Tài là người dân tộc Sán Dìu cho biết: "Hiện tất cả 120 hộ đồng bào Châu Ro ở ấp Gia Hòa và 76 hộ Châu Ro ở ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường đã hết đói; chỉ còn lại vài hộ nghèo nhưng chắc năm tới cũng xóa luôn cái nghèo cho đồng bào. Không những kinh tế của bà con đã khá lên trông thấy mà con em của họ đến tuổi cũng được đi học".

Về xã Xuân Trường hôm nay, ai cũng thấy đời sống của bà con Châu Ro đã đổi thay đáng kể, trong đó 80% gia đình có phương tiện nghe nhìn, xe gắn máy và 100% con em trong độ tuổi được đến trường. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã đều được mở rộng; không còn tình trạng cột bò và phơi nông sản trên đường giao thông. Đặc biệt hơn là, 90% các hộ ở đây đều sử dụng nuớc sạch từ giếng khoan và có nhà tiêu hai ngăn...

Minh Hưng

Tin xem nhiều