Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đổi thay từ những con đường xã hội hóa

10:09, 15/09/2005

5 năm trở lại đây, xã Phú Vinh, huyện Định Quán trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn (GTNT). Trên 90% đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa, vươn dài tới các ấp, tạo nhiều thuận lợi cho bà con trong viêc đi lại, sinh hoạt. Chính sự phát triển đó đã góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt của một vùng đất.

Một con đường mới ở ấp 3 Phú Vinh được thực hiện từ phong trào xã hội hóa GTNT.

5 năm trở lại đây, xã Phú Vinh, huyện Định Quán trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn (GTNT). Trên 90% đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa, vươn dài tới các ấp, tạo nhiều thuận lợi cho bà con trong viêc đi lại, sinh hoạt. Chính sự phát triển đó đã góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt của một vùng đất.

 

Từ thực tế bức xúc

 

Nhớ lại những năm tháng khó khăn trước đây, anh Sẩm Dắt Phấn, Trưởng công an xã Phú Vinh, Trưởng ban vận động xã hội hóa GTNT của xã cho biết, mười năm trước, sau khi tách ra từ xã Phú Hoa (cũ) để thành lập xã mới, Phú Vinh còn nghèo lắm! Lúc bấy giờ, toàn xã có đến 16 ngàn dân với 11 dân tộc khác nhau cùng chung sống, trong đó bà con dân tộc Hoa chiếm đến 80%. Đại bộ phận dân cư sống bằng sản xuất nông nghiệp nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Vào thời điểm đó, toàn xã có trên 40% hộ nghèo, 40% số người không biết chữ, 60-70% số hộ chưa có điện sử dụng và nước sạch để sinh hoạt. Hệ thống giao thông ở đây chỉ là những con đường đất đỏ, nắng bụi, mưa lầy gây rất nhiều khó khăn cho bà con trong việc đi lại, sản xuất. Thực tế đó đã đặt ra cho các cấp lãnh đạo tại địa phương một trách nhiệm hết sức nặng nề. Làm sao vực dậy nền kinh tế xã nhà để bà con được hưởng những phúc lợi do xã hội đem lại? Trên cơ sở vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các vùng đồng bào dân tộc, Phú Vinh đã đi sâu giáo dục, vận động bà con đoàn kết tin tưởng, phát huy nội lực, cùng chung tay góp sức xây dựng địa phương. Trong quá trình vận động, vấn đề mà các cấp có trách nhiệm ở địa phương thường xuyên quan tâm là bên cạnh việc vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đưa trẻ em đến trường... thì việc vận động xã hội hóa GTNT cũng được đặt ra một cách khá bức xúc. Nếu giải quyết tốt chuyện đi lại cho bà con thì xã mới có điều kiện để thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển lên được.

 

Nhà nhà làm xã hội hóa giao thông

 

Nói về công tác vận động nhân dân làm đường, anh Sẩm Dắt Phấn còn cho biết, trước khi triển khai thực hiện chủ trương này, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nêu quyết tâm là phải quán triệt đầy đủ cho nhân dân hiểu và nắm được chủ trương chung của UBND xã. Cuộc vận động phải được thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng khu phố, xóm ấp. Sau khi có thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, địa phương tổ chức họp dân để lấy ý kiến đóng góp của bà con và phân bổ kinh phí cho từng nhà phải đóng góp. Để bà con có thể an tâm trong khi đóng góp kinh phí, từng khu phố, ấp đều bầu ra những người đại diện có uy tín - thường là những trưởng tộc, trưởng họ tham gia vào ban vận động. Toàn bộ số tiền quyên góp đều được đem gởi ở kho bạc nhà nước. Đảng ủy, UBND xã cũng đặt ra quy định: Đảng viên ở khu phố nào có đường đi qua phải gương mẫu nộp tiền trước rồi đến các thành viên HĐND, UBND và các thành viên trong hệ thống chính trị cơ sở. Đối với nhân dân, việc vận động đóng góp kinh phí được chia ra 3 dạng: gia đình giàu có, khá giả, có người thân ở nước ngoài thì bên cạnh việc đóng góp tiền trong định mức thì vận động đóng thêm một khoản nữa để gánh bớt cho người nghèo. Hộ nghèo thì đóng góp thành nhiều đợt. Riêng hộ quá khó khăn thì cho nợ lại đến khi hết khó khăn thì đóng góp... Trong quá trình thi công các con đường, kinh phí vận động đến đâu đều được thông báo rộng rãi cho bà con biết để cùng với chính quyền theo dõi, giám sát. Những gia đình nào đóng góp vượt chỉ tiêu đều được biểu dương khen thưởng kịp thời nên đã có tác dụng thúc đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa GTNT ở Phú Vinh. Theo thống kê, trong 5 năm (2000-2005), bà con trong xã đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để nhựa hóa các con đường. Đến nay 100% khu phố, xóm ấp tập trung đều có đường nhựa; tổng chiều dài toàn tuyến trên 6km. Hệ thống GTNT trong xã đã xuyên suốt vào tận các ấp vùng sâu.

Bước đột phá từ công tác xã hội hóa giao thông đã từng bước cải thiện được bộ mặt kinh tế, xã hội ở Phú Vinh; tạo ra động lực phát triển mà nhiều năm trước người dân có nằm mơ cũng không thấy. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân trong xã đạt 5,9 triệu đồng/người/ năm, hộ nghèo chỉ còn 20% , hộ sử dụng điện đạt 90%; 87% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% trẻ em 6 tuổi được vào lớp 1, 70% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo. Toàn xã có 4/8 ấp được công nhận là ấp văn hóa; xã được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và phổ cập giáo dục THCS.

Đ.V

 

Tin xem nhiều