Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

21 năm tù cho 2 kẻ phạm tội giết người!

09:09, 28/09/2005

Sáng ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1978) và Nguyễn Thuận Thiên (sinh năm 1983) cùng ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch về tội giết anh Nguyễn Đức Hùng ở cùng xã. Vụ việc đã được báo Đồng Nai phản ánh trên số báo 983 ra ngày 24-3-2005.

Hai bị cáo Nguyễn Duy Tân và Nguyễn Thuận Thiên (từ trái qua phải) đang nghe tòa tuyên án.

Sáng ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1978) và Nguyễn Thuận Thiên (sinh năm 1983) cùng ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch về tội giết anh Nguyễn Đức Hùng ở cùng xã. Vụ việc đã được báo Đồng Nai phản ánh trên số báo 983 ra ngày 24-3-2005.

Đêm 16-3-2005, Thiên chạy xe nẹc bô quậy phá trên đường gây ồn ào nên anh Hùng có lớn tiếng với Thiên. Chẳng những không nghe, Thiên còn  quay sang thách thức nên anh Hùng đã đánh Thiên. Ngay lập tức, Thiên gọi điện cho chú của mình là Tân đến can thiệp. Tân và Thiên đứng phía trước nhà anh Hùng khiêu khích. Hàng xóm lo ngại hai bên đánh nhau nên đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tốt, Trưởng ấp Hòa Bình đến can thiệp. Trong khi ông Tốt khuyên Tân đưa Thiên về nhà thì Thiên lấy cát ném vào mặt anh Hùng và lấy cây đánh vào đầu anh. Anh Hùng giành được cây và đuổi đánh Thiên. Thấy vậy, Tân cũng đuổi theo đến tường rào đối diện nhà anh Hùng, Tân đã rút con dao giấu sẵn trong người đâm anh Hùng 2 nhát từ phía sau làm cho anh Hùng chết ngay đêm hôm đó vì bị mất quá nhiều máu do đa chấn thương. Sau khi gây ra vụ việc, Tân và Thiên bỏ trốn, đến ngày 18-3-2005 cả hai mới ra đầu thú tại công an xã.

Sau khi xem xét tình tiết, tính chất vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Duy Tân 13 năm tù giam và Nguyễn Thuận Thiên 8 năm tù giam. Riêng bị cáo Tân phải bồi thường trợ cấp thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân là 17.400.000 đồng và mỗi tháng trợ cấp cho mỗi người con của anh Hùng nửa tháng lương tối thiểu  cho đến khi các cháu trưởng thành.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều