
Ngày 3-7-2005, anh Nguyễn Văn Mười cư ngụ ở ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) chạy chiếc Dream II biển số 60F8-4370 đến nhà người bạn ở ấp 3, xã Phú Vinh thăm chơi.
Ngày 3-7-2005, anh Nguyễn Văn Mười cư ngụ ở ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) chạy chiếc Dream II biển số 60F8-4370 đến nhà người bạn ở ấp 3, xã Phú Vinh thăm chơi. Trước khi vào nhà, anh Mười đã khóa cổ xe cẩn thận, vậy mà khi trở ra anh Mười tá hỏa vì chiếc xe đã bị ai đó lấy mất. Giữa một khu vực đông dân như Phú Vinh thì việc truy tìm thủ phạm "đua nóng" chiếc xe là điều không đơn giản đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban chỉ huy Công an huyện Định Quán đã chỉ đạo cho các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc.
Sau hơn nửa tháng điều tra, thu thập thông tin, xác lập chứng cứ, các điều tra viên đã chú ý đến 2 đối tượng là Nguyễn Chí Thân, 21 tuổi, cư ngụ ở ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán và Lâm Cẩm Sáng, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Phú Lợi. Đây là 2 đối tượng nghiện heroin và có nhiều hành vi bất minh trong sinh hoạt. Trong ngày anh Mười bị mất xe, có người đã thấy Sáng và Thân đi bộ vào ấp 3, xã Phú Lợi để xem đá gà. Sau đó chỉ thấy một mình Sáng quay ra và chạy trên chiếc xe Dream II không mang biển số. Tiếp tục thu thập thêm thông tin liên quan đến vụ trộm, các điều tra viên còn được một quần chúng cung cấp thêm thông tin: "Có nghe Thân nói biết người đã lấy chiếc xe của anh Mười..." Và cũng thông qua quần chúng này, Công an huyện Định Quán đã chỉ đạo cho lực lượng đánh án dàn dựng một kịch bản để anh Mười chuộc lại chiếc xe. Thông qua môi giới của Thân, ngày
Đ.V











