Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sớm làm rõ một vụ trộm ở khu công nghiệp Bàu Xéo

10:06, 17/06/2005

Ngày 13-5-2005, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Trảng Bom đã nhận được lá đơn trình báo của anh Phạm Ngọc Thân, 47 tuổi, đội trưởng thi công xây lắp vĩ kèo công trình xây dựng dãy nhà Trung tâm y tế khu công nghiệp Bàu Xéo (thuộc địa bàn xã Sông Trầu) với nội dung...

Tài sản thu hồi từ vụ trộm

Ngày 13-5-2005, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Trảng Bom đã nhận được lá đơn trình báo của anh Phạm Ngọc Thân, 47 tuổi, đội trưởng thi công xây lắp vĩ kèo công trình xây dựng dãy nhà Trung tâm y tế khu công nghiệp Bàu Xéo (thuộc địa bàn xã Sông Trầu) với nội dung: "Đêm 12 rạng sáng  13-5-2005, lợi dụng đêm khuya, kẻ trộm đã lẻn vào dãy nhà A23 thuộc công trình, lấy đi 2 máy phát điện và 2 máy hàn dùng để phục vụ thi công công trình. Trị giá của số tài sản bị mất lên đến 26 triệu đồng...". Trong đơn, anh Thân khẩn cầu, đề nghị  cơ quan công an sớm điều tra làm rõ thủ phạm, thu hồi số tài sản bị mất trả lại cho đơn vị thi công để kịp thời xây dựng công trình, không ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm lao động.

Tiến hành thẩm tra nội dung  trong đơn, xác định vụ trộm là có thật nên Ban chỉ huy Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng cử lực lượng nghiệp vụ điều tra, truy tìm. Cần nói thêm là trên công trường xây dựng khu công nghiệp Bàu Xéo có trên 3.000 lao động từ các địa phương trong cả nước đến đây làm việc. Ngay trong khu vực bị mất trộm có đến cả chục nhóm lao động ăn, ở rải rác tại các lán trại, nên việc xác định thủ phạm của vụ trộm không phải là điều dễ dàng đối với các trinh sát. Càng khó hơn là tại hiện trường,  kẻ gian đã không để lại dấu vết gì. Tất cả lao động ở lại trong lán trại A23 đều có mặt đầy đủ khi vụ trộm xảy ra. Vậy sau khi lấy trộm số máy móc trên, bọn trộm đưa ra khỏi công trường bằng cách nào? Để trả lời cho câu hỏi này, các điều tra viên tiếp tục thu thập thêm chứng cứ liên quan. Giải mã các thông tin thu thập được , điều tra viên  đã xác định  vào thời điểm xảy ra vụ trộm, có 1 chiếc xe tải chở gỗ cốp-pha vào công trường

Từ trái sang: Ngô Văn Tuấn và Trần Văn Hùng.
. Khi xe trở ra, do không chú ý nên bộ phận trực bảo vệ đã không kiểm tra. Lần theo hành trình của chiếc xe tải này, các điều tra viên xác định trong số các lao động tham gia xuống hàng, có Trần Văn Hùng, 30 tuổi; Vũ Tiến Bình, 30 tuổi; Lê Văn Chí, 27 tuổi; Lê Văn Phán, 43 tuổi; Hoàng Mạnh Trường, 45 tuổi; Ngô Văn Tuấn, 17 tuổi (đều cư ngụ ở Giao Thủy, Nam Định) là những lao động phục vụ thi công lắp ráp vĩ kèo cho công trình đang xây dựng. Số đối tượng nêu trên ngủ ở lán trại sát hiện trường xảy ra vụ trộm. Và đây là những đối tượng mà các điều tra viên cần phải tập trung đấu tranh. Để tránh sai sót trong quá trình điều tra, trước khi thẩm vấn các đối tượng nêu trên, các điều tra viên đã làm việc với anh Đinh Văn Thái, cư ngụ ở TP. Hồ Chí Minh, là người lái chiếc xe tải cốp-pha vào công trường  trong đêm xảy ra vụ mất cắp. Anh Thái cho biết, sau khi đổ cốp-pha xong, các đối tượng nêu trên có nhờ anh chở 2 chiếc máy phát điện và  2 máy hàn về thành phố. Nghĩ là công trình không còn dùng đến máy phát điện nên anh Thái sẵn sàng chở giúp nhưng không ngờ đó là tài sản bị lấy trộm. Từ lời khai báo của anh Thái, ngày 16-5-2005, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Văn Hùng, Vũ Tiến Bình, Lê Văn Chí, Lê Văn Phán, Hoàng Mạnh Trường và bắt tạm giam Ngô Văn Tuấn để làm rõ. Qua đấu tranh, các đối tượng này đã thừa nhận là thủ phạm của vụ trộm cắp nêu trên. Trong đó Hùng và Tuấn là người khởi xướng. Công an huyện Trảng Bom đã thu hồi toàn bộ số tài sản đã bị bọn chúng lấy cắp.

Đ.V

 

 

 

Tin xem nhiều