Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nói rõ thêm về trường hợp một cô gái ở Tân Phú bị bán vào động mại dâm ở Đài Loan

09:06, 08/06/2005

Báo Đồng Nai số ra ngày 15-3-2005 có đăng bài "Ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em: Phải nhập cuộc từ cơ sở", trong đó có nhắc đến trường hợp của chị Đ.T.K.M, sanh năm 1976, ngụ tại ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, bị lường gạt đưa sang Đài Loan để bán dâm

Báo Đồng Nai số ra ngày 15-3-2005 có đăng bài "Ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em: Phải nhập cuộc từ cơ sở", trong đó có nhắc đến trường hợp của chị Đ.T.K.M, sanh năm 1976, ngụ tại ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, bị lường  gạt đưa sang Đài Loan để bán dâm. Cho tới ngày 23-5-2005, báo Đồng Nai có nhận được công văn của UBND huyện Tân Phú, do Phó chủ tịch UBND huyện Võ Tuấn Dũng ký, về việc xác minh thông tin đã đưa trên báo Đồng Nai về trường hợp của chị Đ.T.K.M. Theo công văn này, việc đưa  tin chị Đ.T.K.M bị bán vào một động mại dâm ở Đài Loan là không có cơ sở.

Báo Đồng Nai xin nói rõ thêm thông tin về trường hợp  của chị Đ.T.K.M là do phóng viên đã căn cứ vào Đơn kêu cứu gởi cho Ban giám đốc Công an Đồng Nai đề ngày 23-2-2004 của chị  Đặng Thị Kim Hồng, sinh năm 1965, là chị ruột của chị Đ.T.K.M, hiện ngụ tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú. Trong đơn này, chị Đặng Thị Kim Hồng đã tố cáo người hãm hại em gái của mình là chị K., đã môi giới cho em ruột mình là Đ.T.K.M lấy chồng người Đài Loan nhưng thực chất là lừa gạt  đưa sang Đài Loan để bán dâm. Chị Hồng tha thiết được Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm giúp đỡ để cứu em mình thoát khỏi địa ngục trần gian và không để bọn tội phạm tiếp tục hãm hại các phụ nữ nhẹ dạ khác. Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Hồng, vào ngày 26-2-2004 , Phòng cảnh sát điều tra thuộc Công an  Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai của chị Hồng.

Sau khi nhận được công văn của UBND huyện Tân Phú, mới đây, vào ngày 6-6-2005, phóng viên báo Đồng Nai đã tìm đến  nhà mẹ chị Đ.T.K.M ở xã Phú Điền và đã gặp chị Hồng  để hỏi thêm về vụ việc này. Chị Hồng thừa nhận là trước đó có làm đơn kêu cứu về trường hợp em ruột Đ.T.K.M bị dụ dỗ bán sang  Đài Loan làm gái mại dâm là vì quá bức xúc do không nhận  được tin tức gì của  em gái mình sau một thời gian lấy chồng sang Đài Loan. Đồng thời, theo chị Hồng, vào lúc đó cũng do được chị L.H.M ở xã Phú Tân, huyện Định Quán, cho biết thông tin về một số trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng sang Đài Loan bị đưa vào động mại dâm (vào ngày 25-2-2005, chị L.H.M cũng có đơn tố cáo gởi Công an tỉnh về một đường dây buôn bán phụ nữ dưới hình thức kết  hôn với người Đài Loan). Nhưng sau đó chị Hồng đã rút đơn vì gia đình đã  liên lạc được với Đ.T.K.M!

Báo Đồng Nai  xin hoan nghênh và cám ơn việc phản hồi thông tin của UBND huyện Tân Phú về trường hợp của chị Đ.T.K.M đã đăng trên báo Đồng Nai.

BĐN

Tin xem nhiều