
"Anh Đức dù chỉ là một công an viên nhưng bất cứ việc gì xảy ra dù lớn dù nhỏ chúng tôi đều điện báo cho anh. Anh Đức không nề hà giải quyết bất cứ chuyện gì khi người dân yêu cầu. Bà con rất tin tưởng vào anh và gần như ai cũng biết số điện thoại của anh...".
"Anh Đức dù chỉ là một công an viên nhưng bất cứ việc gì xảy ra dù lớn dù nhỏ chúng tôi đều điện báo cho anh. Anh Đức không nề hà giải quyết bất cứ chuyện gì khi người dân yêu cầu. Bà con rất tin tưởng vào anh và gần như ai cũng biết số điện thoại của anh...". Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Thực, chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Thảo, ở ngã 3 Bảo Định, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc).
Còn nhớ vào khoảng cuối năm 1988, nạn trộm cắp nông sản, hoa màu, gia súc và cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra trên địa phận xã Xuân Định khá phức tạp, gây không ít hoang mang trong nhân dân. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã đẩy mạnh phong trào quần chúng để bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Anh Đức (tên thật là Nguyễn Hồng Phúc) được bà con tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội dân phòng ấp Bảo Định, sau đó anh kiêm thêm nhiệm vụ là trưởng công an ấp. Anh có thể hình khá "khiêm tốn" nhưng lại rất hoạt bát, năng động và nhiệt tình với công việc. Được chính quyền và bà con tin tưởng, trong 7 năm công tác ở ấp, anh cùng các đội viên dân phòng đã không quản ngày đêm, mưa nắng hay gian nan, vất vả duy trì thường xuyên công tác tuần tra canh gác, chốt chặn các khu vực phức tạp. Nhờ đó, đội dân phòng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ trộm cắp tiêu, điều, cà phê của bà con và truy bắt nhiều tên cướp, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả cho người bị hại. Trong đó nổi bật là vụ bắt 1 tên trong băng cướp "Rồng Xanh" đến tống tiền tiệm vàng Kim Anh Nữ trong xã, giúp cho Công an huyện Xuân Lộc phá án nhanh chóng, bắt gọn toàn bộ băng cướp này.
Với những thành tích nổi bật, anh Đức hai lần được chọn đi báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn quốc.
Từ năm 1997 đến nay, anh được chuyển lên xã làm công an viên tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Ở lĩnh vực công tác mới, anh càng có thêm điều kiện thâm nhập cơ sở, bám sát địa bàn và phát huy tốt sở trường. Anh đã cùng đồng đội phát hiện đấu tranh, làm rõ trên 100 vụ phạm pháp, bắt 150 đối tượng, thu hồi tài sản gồm 20 xe gắn máy các loại, 6 tivi, 4 đầu máy video, 5 máy dầu, mô-tơ bơm nước, 1 nhẫn hột xoàn, trên 30 triệu đồng tiền mặt, hàng tấn hạt cà phê, hạt tiêu trả lại cho người bị hại, cùng một số tang vật khác như súng, đạn, thuốc nổ nộp cho Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Định tự hào khi nói: "Anh Đức bắt tội phạm giỏi lắm". Thời gian qua, bọn tội phạm, kể cả là người địa phương lẫn từ nơi khác tới, đều bị anh phát hiện, bắt gọn. Gặp phải anh Đức, kể như bọn tội phạm không có đường thoát. Trong đó có vụ vào cuối tháng 11-2004, anh cùng với công an viên Nguyễn Văn Thi và đội viên dân phòng Đinh Viết Trung đang đi tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đi một xe gắn máy đánh bả bắt trộm chó béc-giê của nhà ông Vũ Thập (ở khu 1, ấp Bảo Định). Các anh (mỗi người 1 xe máy) liền đuổi theo. Khi đến đoạn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Du, xe anh Đức bám sát xe của bọn trộm chó thì bất ngờ anh bị tên ngồi sau dùng ớt bột thảy ngay vào mặt làm mắt cay xè. Mặc dù vậy, anh Đức vẫn tiếp tục đuổi bắt. Hai tên trộm chó đã dùng nhớt xe đổ xuống đường và cầm các khúc gỗ ngắn quăng xuống đầu xe anh Đức đang chạy và dùng cả giàn thun ná bắn lại làm anh bị té. Vụ này khiến anh phải nằm nhà cả tuần, báo hại vợ con phải chăm sóc...
Rất tâm huyết với nghề mà mình đang theo đuổi nên khi cậu con trai đầu lòng vừa trưởng thành, anh Đức đã cho tham gia lực lượng dân phòng, còn việc nhà hầu như anh giao hết cho vợ quán xuyến.
Trong cuộc sống đời thường, người công an "hình sự" này cũng không "hình sự" chút nào. Không chỉ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, anh Đức còn là người có duyên hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nhân dân và rất hòa nhã, nhiệt tình giải quyết công việc mỗi khi được nhân dân nhờ đến. Ông Trần Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Định nhận xét: "Anh Đức là một công an viên lâu năm của xã có nghiệp vụ chắc. Anh luôn nhiệt tình đi đầu trong công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh giải quyết công việc nhanh gọn, quan hệ đoàn kết, chân thật. Vì vậy, anh luôn được mọi người quý mến, tin tưởng, cung cấp cho nhiều tin có giá trị, giúp cho việc phá án được nhanh, góp phần giữ vững tình hình ANTT ở địa phương".
Đức Bình














