
Trong những lần trò chuyện với chúng tôi, nhiều cán bộ công an xã, phường, thị trấn đã bày tỏ sự lo âu, trăn trở trước thực trạng thiếu niên hư hỏng, phạm pháp có chiều hướng gia tăng. Hành vi phạm pháp của các em đều hết sức liều lĩnh, táo bạo và gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội...
Trong những lần trò chuyện với chúng tôi, nhiều cán bộ công an xã, phường, thị trấn đã bày tỏ sự lo âu, trăn trở trước thực trạng thiếu niên hư hỏng, phạm pháp có chiều hướng gia tăng. Hành vi phạm pháp của các em đều hết sức liều lĩnh, táo bạo và gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội...
Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hầu hết trẻ em phạm pháp đều rơi vào các trường hợp gia đình có "trục trặc" như: cha mẹ ly hôn, cha mẹ ngược đãi con cái, cha mẹ thiếu quan tâm, giáo dục hoặc nuông chiều con quá mức, không ai quản lý trông coi nên chúng dễ tụ tập đàn đúm, ăn chơi lêu lổng v.v... Số trẻ em phạm pháp được các xã, phường trong tỉnh đưa vào trường giáo dưỡng lên đến hàng trăm em mỗi năm với đủ các loại tội danh như: giết người, cướp tài sản, cướp giật, hiếp dâm, cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, mua bán heroin, cưỡng đoạt tài sản v.v... Qua hồ sơ lưu giữ tại cơ quan công an và các cơ sở, phần lớn khi thực hiện hành vi phạm tội, các em đều không lường trước hậu quả mà mình sẽ gây ra cho nạn nhân. Các em chỉ ra tay thực hiện các hành vi phạm pháp nhằm đạt được mục đích và mong muốn của mình. Chẳng hạn như trường hợp của em L.V.T, 16 tuổi, cư ngụ ở An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành. Do muốn có tiền để tiêu xài nên T. nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Nghe đồn vợ chồng anh Từ Công
Một trường hợp khác, vào lúc 16 giờ ngày 5-4-2005, Nguyễn Duy Tình, 20 tuổi (ngụ ở tỉnh Hậu Giang) cùng với một nhóm bạn đang ngồi nhậu tại một quán rượu ở phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa). Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của L.K.H, 17 tuổi (ngụ ở ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Ngay lập tức, H. rút mã tấu mang theo để "nói chuyện" với Tình. Hậu quả là Nguyễn Duy Tình bị đứt gần lìa cánh tay trái. Mới đây, vào lúc 19 giờ 30 ngày 28-4-2005, T.T.L, 16 tuổi (ngụ ở ấp 3, xã Phú Tân, huyện Định Quán) và N.T.P, 17 tuổi (ngụ ở ấp Suối Soong 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) rủ nhau đến khu vực đường 118 (thuộc xã Phú Vinh) để xem phim do đội chiếu bóng lưu động của tỉnh về phục vụ. Trong khi xem phim thì L. và P. liên tục văng tục, chửi thề, đụng chạm đến nhiều người đang đứng gần đó; anh Nguyễn Văn Sinh tưởng rằng L. và P. chửi mình nên đã đánh một tát tai. Bực tức, L. đi nhặt cục gạch rồi ném vào đầu anh Sinh. Bị trúng đòn đau, anh Sinh đuổi theo tóm được và tiếp tục đánh. L. kêu P. tiếp cứu. Sẵn đang cầm con dao Thái Lan gọt xoài trên tay, P. nhào tới đâm liên tục vào lưng anh Sinh 3 nhát khiến anh bị thủng phổi và tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo 138 của tỉnh, trong 5 năm (1999-2004), toàn tỉnh đã xảy ra 1.302 vụ trẻ em làm trái pháp luật với 1.393 đối tượng. Trong đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố 157 vụ với 237 đối tượng; xử lý hành chính 901 vụ với 969 đối tượng bằng các hình thức kiểm điểm trước dân, giáo dục tại cộng đồng, đưa vào trường giáo dưỡng v.v... Hành vi phạm pháp của các em gồm: giết người (21 vụ có 33 đối tượng); cướp tài sản (36 vụ, 64 đối tượng); hiếp dâm (35 vụ, 23 đối tượng); cố ý gây thương tích (59 vụ, 58 đối tượng); trộm cắp (158 vụ, 188 đối tượng) và nhiều tội danh khác như cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, mua bán ma túy v.v... Phần lớn các đối tượng phạm pháp sau khi từ trường giáo dưỡng trở về đã nhận thấy được lỗi lầm, tự phấn đấu vươn lên để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên cũng còn không ít trường hợp sau khi rời trường, các em tiếp tục tái phạm với mức độ nguy hiểm hơn. Chẳng hạn như trường hợp của em N.T.Đ (ở ấp Bàu Cá, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom). Lúc mới 14 tuổi, Đ. đã vác mã tấu đi đánh lộn, đâm chém gây thương tích cho nhiều người. Sau khi từ trường giáo dưỡng trở về, Đ. tiếp tục lôi kéo bè cánh, dùng hung khí trấn lột, cưỡng đoạt tài sản người đi đường. Địa phương lại tiếp tục đưa Đ. vào trường giáo dưỡng lần 2. Mãn hạn về, Đ. tiếp tục phạm tội cầm đầu một băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh và bị xử phạt 19 năm tù giam.
Một cán bộ thuộc Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh cho biết, mới đây, qua khảo sát tại huyện Xuân Lộc, tỷ lệ trẻ em phạm pháp sau khi đi trường giáo dưỡng trở về tiếp tục tái phạm chiếm tỷ lệ 50%. Ông Nguyễn Xuân Phương, trưởng công an xã Gia Canh (huyện Định Quán) cho biết, hiện nay ở địa bàn Gia Canh, tình trạng trẻ em từ 12-16 tuổi tụ tập thành băng nhóm đánh nhau bằng mã tấu, côn nhị khúc, ăn cắp vặt là chuyện thường xảy ra. Xử lý bằng pháp luật đối với các em thì chưa được, còn đưa vào trường giáo dưỡng thì tỷ lệ các em thực sự tiến bộ chỉ đạt rất thấp. Tình hình trên đã dẫn đến một hệ quả là hiện nay, qua công tác điều tra cơ bản ở 171 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, số trẻ em phạm pháp đã qua cảm hóa, giáo dục nhưng chưa thực sự tiến bộ còn khá cao.
Nêu lên thực trạng trên để thấy rằng việc quản lý, chăm sóc, giáo dục con cái của các bậc làm cha, làm mẹ, gia đình, xã hội là vấn đề không thể xem nhẹ. Trách nhiệm của người lớn là phải làm tất cả những gì có thể để cho trẻ thơ có điều kiện phát triển, vui chơi, học hành, trở thành người có ích cho xã hội.
Đức Việt











