Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm hành vi săn bắt, buôn bán động vật rừng

An Nhơn
08:26, 15/08/2024

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường tuần tra, kiểm tra tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, tàng trữ, buôn bán động vật rừng. Nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn bình yên cho những cánh rừng.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc nuôi nhốt, tàng trữ, buôn bán động vật rừng trái phép trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào ngày 9-8. Ảnh: An Nhơn

Phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm

Mới đây nhất, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất và ngăn chặn một đối tượng có hành vi nuôi nhốt, tàng trữ, buôn bán động vật rừng trái phép trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Theo đó, sáng 9-8, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa và Công an phường Tân Biên (thành phố Biên Hòa) tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số 157/5, khu phố 9, phường Tân Biên. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Phạm Chí Trung (39 tuổi) đang nuôi nhốt một cá thể cầy vòi hương và tàng trữ nhiều lâm sản (động vật rừng) trái pháp luật. Trong đó có 14 cá thể cầy vòi hương có tổng trọng lượng 19kg, 11 cá thể cầy giông có tổng trọng lượng 13kg, 18 cá thể dúi có tổng trọng lượng 15kg, 7 cá thể cheo cheo và 8 cá thể mèo rừng có tổng trọng lượng 14kg (tất cả cá thể động vật rừng này đã chết).

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ông Phạm Chí Trung thời gian qua đã sử dụng mạng xã hội (Facebook) để hoạt động mua, bán rồi nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật. Sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định kiểm tra đột xuất để ngăn chặn hành vi vi phạm trên.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phạm Chí Trung không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc động vật rừng hợp pháp. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ các tang vật liên quan và sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại nơi ở của ông Phạm Chí Trung tại thành phố Biên Hòa.
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại nơi ở của ông Phạm Chí Trung tại thành phố Biên Hòa.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng đã tăng cường tuần tra, chốt trực và kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp đối tượng xâm nhập vào rừng săn bắt động vật rừng trái phép.

Tháng 5-2024, lực lượng kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm Đá Dụng (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu tổ chức tuần tra rừng. Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời đối tượng V.V.L. (ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) đang sử dụng súng để săn bắt động vật rừng trái quy định của pháp luật. Tang vật trong vụ vi phạm gồm: 1 cá thể cheo cheo, 1 cá thể lợn rừng, 1 khẩu súng, 6 viên đạn. Vụ việc đã được lập hồ sơ vi phạm và chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã tuần tra, phát hiện, tháo gỡ, phá bỏ tại rừng gần 2,3 ngàn sợi bẫy các loại; 49 bẫy kẹp và bẫy lò xo; 57 bẫy chồn, bẫy khỉ và lồng bẫy sóc; 831m bẫy vòng và 692m lưới bẫy; 29 đú khô và đú nước; 21 chòi tạm…

Kiên quyết xử lý vi phạm

Diện tích rừng do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý rộng, ranh giới tiếp giáp với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước là dòng suối Mã Đà và sông Bé. Vào mùa khô, những dòng sông, suối này cạn nước và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xâm nhập vào rừng để thực hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Mặt khác, một bộ phận người dân sinh sống trong các cụm dân cư nằm tiếp giáp hoặc rải rác trong rừng có trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Các đối tượng rất manh động, sẵn sàng tấn công, chống trả khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và truy bắt. Đây là một trong những mối nguy hiểm mà lực lượng kiểm lâm thường xuyên phải đối mặt. Tuy nhiên, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuần tra, ngăn chặn, xử lý đối tượng vi phạm, giúp công tác bảo vệ động vật hoang dã được kiểm soát chặt chẽ.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Trần Đình Hùng cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn phát hiện 6 khẩu súng các loại cùng 6 viên đạn, hiện đã giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Hạt kiểm lâm của đơn vị cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng, 2 dao tự chế; yêu cầu 17 trường hợp làm cam kết không vào rừng trái phép và tuyên truyền, vận động hơn 1 ngàn lượt người ra khỏi rừng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ngô Văn Vinh, thời gian qua, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, tuần tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là các khu vực trọng điểm. Nhờ đó, nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu phối hợp với chủ rừng ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng săn bắt động vật hoang dã trong rừng Mã Đà.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện 126 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp năm 2017 (70 vụ kiểm tra đột xuất và 56 vụ nhận chuyển giao từ các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng). Trong đó, các lỗi vi phạm gồm: khai thác rừng và phá rừng trái pháp luật; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tàng trữ, mua bán lâm sản trái pháp luật...

Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 99 vụ với số tiền trên 940 triệu đồng. Tang vật vi phạm tịch thu gồm: 28,915m3 gỗ, 142 cá thể động vật rừng và hơn 1,1 tấn lâm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự một vụ khai thác rừng trái pháp luật (chưa xác định được đối tượng vi phạm).

Trong thời gian tới, ngành kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại những địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tăng cường tuần tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi săn bắn, giết hại động vật hoang dã; tăng cường tuần tra, bảo vệ chà vá chân đen tại khu vực núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc). Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ và thả về với môi trường tự nhiên...

Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện chuỗi hoạt động “Tỉnh Đồng Nai nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” sẽ diễn ra từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025. Mục tiêu của chuỗi hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trái phép và phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tỉnh Đồng Nai trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc không sử dụng động vật hoang dã trái phép trên cả nước…

An Nhơn

Từ khóa:

tuần tra

phát hiện

Tin xem nhiều