Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông

Minh Thành
08:23, 30/08/2024

Theo đánh giá của Chính phủ, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9), đồng thời bắt đầu Tháng Cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) với việc bước vào năm học mới 2024-2025 của học sinh, sinh viên trên cả nước. Vì vậy, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Ái Quốc (thành phố Biên Hòa). Ảnh: M.Thành

Do đó, tình hình trật tự ATGT sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng như: quốc lộ, đường cao tốc…

Nguy cơ ùn tắc giao thông cao

Ban ATGT tỉnh đã cảnh báo lượng người và phương tiện di chuyển ngang qua địa bàn Đồng Nai sẽ tăng cao vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, chủ yếu là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như: quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 20 và 2 tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây.

Trên thực tế, trong 2 kỳ nghỉ lớn của năm 2024 vừa qua là Tết Nguyên đán 2024; kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, Ban ATGT tỉnh đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 và quốc lộ 20 tăng đột biến do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các phương tiện lưu thông chậm, có nguy cơ ùn tắc.

Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Dương Anh Tuấn cho hay, khi lượng xe tăng cao sẽ dẫn tới nguy cơ ùn tắc tại một số nút giao lớn giữa các quốc lộ với đường cao tốc. Điển hình như ngã tư Vũng Tàu, ngã ba Phát Triển, Cụm nút giao Cổng 11 (thành phố Biên Hòa), nút giao quốc lộ 51 - đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, ngã ba Nhơn Trạch (huyện Long Thành), ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom)…

Ngoài ra, lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm giao thông, TNGT; đặc biệt là các vụ va chạm liên hoàn thường xảy ra trên các tuyến đường cao tốc. Như vào tối 16-2 (mùng 7 Tết Nguyên đán 2024), trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô con và chiếc xe khách khiến các xe hư hỏng nặng, ùn tắc kéo dài.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, có 57,14% số vụ TNGT trên đường cao tốc xảy ra trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Qua phân tích, Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân của các vụ TNGT trên đường cao tốc chủ yếu do tài xế chưa hoàn chỉnh kỹ năng lái xe an toàn, thiếu kiến thức khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một số nguyên nhân gây TNGT đáng chú ý như: không chú ý quan sát (chiếm 22,32%); không giữ khoảng cách an toàn (5,3%); đi không đúng phần đường, làn đường (2,67%)…

Phó chủ tịch UBND phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa) Trương Văn Khiêm: Tăng cường nắm bắt tình hình, điều tiết, kéo giảm ùn tắc giao thông

Tại khu vực phường Long Bình Tân thường có nhiều vị trí xảy ra ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51. Tình trạng này thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm, nhất là dịp lễ, Tết khi lượng phương tiện tăng cao trên các quốc lộ.

Do đó, tôi đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng địa phương nhằm kịp thời nắm tình hình, tổ chức điều tiết giao thông, đặc biệt là tại ngã tư Vũng Tàu, ngã ba Long Bình Tân…Qua đó hạn chế tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Kiểm soát mọi nguy cơ mất an toàn giao thông

Trước các nguy cơ hiện hữu nêu trên, ngày 20-8, Chính phủ đã ban hành công điện về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và Tháng Cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó chú ý tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 51 (đoạn qua thành phố Biên Hòa).
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 51 (đoạn qua thành phố Biên Hòa).

Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đã yêu cầu các đội, trạm cảnh sát giao thông trực thuộc tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm đã được xác định là nguyên nhân chính gây TNGT. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng cảnh sát giao thông. Đơn vị nào để tình hình giao thông diễn biến phức tạp, TNGT tăng trong khi công tác xử lý vi phạm chùng xuống sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và Ban giám đốc Công an tỉnh.

UBND thành phố Biên Hòa đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND 30 phường, xã tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng tránh TNGT, kỹ năng tham gia giao thông cho thanh, thiếu niên và người điều khiển xe ô tô, xe máy; đặc biệt là lái xe khách, xe tải và xe đầu kéo. Tập trung vào việc chấp hành các quy định như: đã uống rượu, bia không lái xe; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện…

Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải toàn tỉnh tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm các quy định như: không chở quá tải, quá số người quy định; không sử dụng rượu, bia, ma túy, các chất gây nghiện khác; không chạy vòng vo rước khách...

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND 11 huyện, thành phố phối hợp kiểm tra tất cả các tuyến đường giao thông thuộc thẩm quyền quản lý. Đặc biệt lưu ý đến các nút giao, các vị trí đường ngang giữa đường bộ và đường sắt có mật độ tham gia giao thông cao, các vị trí tiềm ẩn mất ATGT… Qua đó, có biện pháp cảnh báo, tổ chức ứng trực, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) Nguyễn Phan Trong cho hay, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sự cố hư hỏng cầu, đường, những vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Khi phát hiện bất cập sẽ thông báo cho các đơn vị chủ quản, tiến hành sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng thanh tra giao thông sẽ kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu thi công các công trình giao thông không thực hiện đầy đủ các biện pháp về bảo đảm ATGT trên đường bộ vừa khai thác, vừa thi công theo quy định.

Minh Thành

Tin xem nhiều