Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), góp phần quan trọng trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
![]() |
| Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2023-2028. Ảnh: T.TÂM |
Chủ động ngăn ngừa tội phạm
Để đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm trong công nhân đòi hỏi các cơ quan chức năng phải áp dụng đồng bộ, liên tục nhiều biện pháp phòng ngừa để luôn giữ thế chủ động. Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị, DN, lực lượng cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ đó, tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh cho người lao động sinh sống và làm việc.
Từ năm 2018-2023, Công an tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được hơn 1,5 ngàn buổi tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động với gần 200 ngàn lượt người tham dự; phát hơn 65 ngàn loại tài liệu, hơn 140 ngàn tờ rơi, treo hơn 6 ngàn băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích tuyên truyền trong các KCN và công ty.
Theo đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, trong những năm qua Công an tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trong các cơ quan, DN, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.
Thời gian tới, ngoài việc tuần tra, kiểm soát và kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động, tiếp cận công nhân thì Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, DN đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động các DN nói chung và DN có vốn nước ngoài góp phần đảm bảo an ninh trong công nhân; xây dựng, nhân rộng các mô hình phong trào bảo vệ ANTQ ở các khu, cụm công nghiệp, DN có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ công tác tuyên truyền.
Đồng thời, Công an tỉnh cũng kịp thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để động viên, khích lệ phong trào phát triển.
Luật sư VŨ NGỌC HÀ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh), cho biết bên cạnh chú trọng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho công nhân, cán bộ, luật sư của trung tâm còn xuống tận các nhà trọ để tuyên truyền pháp luật về hình sự, dân sự, lao động, cũng như các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho công nhân nắm, đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Phước Sang cho biết, thời gian tới, ngoài đổi mới hoạt động tuyên truyền theo hướng tăng cường truyền thông qua mạng xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh cũng sẽ kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, sớm phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội đến các cơ quan chức năng; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật từ công ty đến phòng trọ; phối hợp, khai thác triệt để các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.
Mặt khác, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN; phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa, chuẩn an toàn về ANTT.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và thu thập của người lao động trong các khu nhà trọ; vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng, điện, nước; chăm lo, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động.
Ngoài ra, Đồng Nai tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình khu nhà trọ văn hóa nhằm xây dựng nhiều khu nhà trọ bảo đảm các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, ANTT để tạo điều kiện cho người ở trọ yên tâm về nơi cư trú, ngăn ngừa phát sinh tội phạm trong các nhà trọ.
Anh Nguyễn Mạnh Vũ, Quản lý khu nhà trọ Phúc Lộc Thọ (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), cho hay khu nhà trọ của anh có tường bao quanh và lắp hệ thống camera xung quanh để quản lý tình hình ANTT. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục thông tin đến những người ở trọ về thủ đoạn mới của các loại tội phạm để phòng tránh. Bên cạnh đó, với những chính sách pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc của công nhân lao động, anh Vũ sẽ trực tiếp phổ biến cho mọi người cùng nắm thông tin để thực hiện đúng.
Phát huy trách nhiệm của DN
Phát biểu tại buổi đối thoại với 200 DN trên địa bàn về công tác ANTT vào cuối tháng 8-2023, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, mong muốn thời gian tới, các DN sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính, ANTT,… Qua đó, lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các tình huống phát sinh về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động.
![]() |
| Công an huyện Trảng Bom tổ chức tuần tra kiểm soát trong Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom). |
Đồn Công an KCN Biên Hòa hiện đang quản lý 4 KCN: Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, LOTECO và Amata với tổng cộng 413 DN trong và nước ngoài, đơn vị sự nghiệp đóng chân, với hơn 123 ngàn công nhân và chuyên gia nước ngoài đến làm việc. Do đó, công tác đảm bảo ANTT luôn được Đồn Công an KCN Biên Hòa đặc biệt chú trọng; công tác phối hợp giữa các DN với lực lượng công an được thực hiện một cách chặt chẽ, chủ động, kịp thời.
Thời gian tới, Đồn Công an KCN Biên Hòa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các công ty, đặc biệt là lực lượng công nhân; tiếp tục duy trì hoạt động cụm an toàn phòng, chống tội phạm trên địa bàn KCN Biên Hòa 1 và 2; cụm an toàn phòng chống tội phạm với KCN Amata, KCN LOTECO nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, đơn vị sẽ tổ chức họp giao ban cụm an toàn phòng, chống tội phạm; yêu cầu các DN tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin nhanh, kịp thời những tình hình liên quan đến tội phạm xảy ra trong DN mình quản lý.
Theo ông Toru Makino, Trưởng bộ phận quản lý Công ty TNHH Murata Manufacturing (đóng tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa), cho hay trong năm 2023, tình tình ANTT trong và ngoài công ty luôn được đảm bảo ổn định. DN sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức các đợt phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hoạt động này sẽ giúp người lao động thêm nhiều kiến thức pháp luật và chung tay cùng các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trong DN nói riêng.
Một khi nhận thức và hiểu biết pháp luật của công nhân lao động được nâng cao; công tác giữ gìn ANTT tại chính các DN, KCN được tăng cường sẽ hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong công nhân, người lao động. Qua đó góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT trong các DN trên địa bàn, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tiếp tục thu hút nhiều DN đến đầu tư, làm ăn, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững.
Đặng Ngọc - Tố Tâm



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)













Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin