Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng ngừa cháy nhà trong hẻm, chung cư

Đăng Tùng
09:27, 14/09/2023

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) khuya 12-9 làm nhiều người tử vong gây xôn xao dư luận. Đáng nói, nơi xảy ra cháy là loại hình cơ sở có nguy cơ cháy rất cao khi vừa là nơi tập trung đông người (khoảng 150 người sinh sống), vừa nằm sâu trong hẻm nhỏ nhiều lối rẽ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy tại khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) vào tháng 8-2023. Ảnh: Đ.Tùng
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy tại khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) vào tháng 8-2023. Ảnh: Đ.Tùng

Sự việc xảy ra một lần nữa làm dấy lên nỗi lo về cháy tại các chung cư cũ, các nhà trong hẻm nhỏ, là 2 loại hình nhà ở đô thị thường gặp của TP.Biên Hòa.

* Nguy cơ cháy cao

Đô thị Biên Hòa được hình thành từ rất lâu năm nên hầu như tại tất cả các phường đều có những con hẻm sâu hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Điển hình như các hẻm 152 và 107 trên đường 30-4, hẻm 2025 trên đường Nguyễn Ái Quốc (P.Trung Dũng); hẻm 845 trên đường Phạm Văn Thuận (P.Tân Mai); hẻm 48 đường Phan Đình Phùng (P.Thanh Bình)…

Đặc thù của các con hẻm này là có bề ngang chỉ khoảng 1,5-2m với nhiều lối tắt quanh co. Do đó, khi xảy ra sự cố cháy, việc tiếp cận đám cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi không gian xung quanh chật hẹp và hệ thống trụ nước chữa cháy còn hạn chế.

Thực tế, từ đầu năm 2023 đến nay, tại TP.Biên Hòa đã xảy ra một số sự cố cháy nhà dân trong các hẻm (không xuất hiện cháy tại các chung cư). Mới đây nhất, chiều 9-8, một nhà dân trong hẻm nhỏ thuộc KP.1, P.An Bình xảy ra vụ cháy công trình phụ rộng khoảng 50m2 xây dựng ngay bên hông nhà chính. Trước đó, chiều 26-2, một nhà kho tạm dựng bằng các tấm tôn trong hẻm 22 đường Huỳnh Văn Lũy (kế bên Trường tiểu học Lê Văn Tám, thuộc KP.2, P.Quang Vinh) đã bốc cháy dữ dội. Các đám cháy trên không ghi nhận thiệt hại về người nhưng lực lượng chữa cháy phải vất vả tiếp cận để chữa cháy do không gian nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó đến gần.

Tính đến tháng 9-2023, trên toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 800 tổ liên gia an toàn PCCC tại 11 huyện, thành phố (riêng TP.Biên Hòa đã có gần 400 tổ). Qua đó, góp phần tăng cường công tác PCCC ngay tại các khu dân cư, nhất là ở những hẻm nhỏ, những khu dân cư có nguy cơ cháy cao.

Cùng với các hẻm sâu, hiện TP.Biên Hòa còn có một số chung cư đông người sinh sống được xây dựng trên 10 năm. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ TP.Biên Hòa, toàn thành phố có hơn 10 chung cư trên 10 tầng có nguy cơ cháy cao; nhất là các chung cư xây dựng trên 10 năm. Cụ thể như khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi gồm 11 tầng, với tầng 1 là các ki-ốt của người dân, bãi để xe; từ tầng 2-11 là nhà để ở. Hay chung cư Thanh Bình (P.Thanh Bình) có 200 căn hộ, chia làm 2 khối nhà cao 11 tầng và khoảng 1,6 ngàn người cư trú. Chung cư C23 đường Huỳnh Văn Lũy (P.Hòa Bình) có 5 tầng với hơn 200 người sinh sống đã xuống cấp nhiều năm qua…

Đại diện Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh nhận định, tại các nhà trong hẻm và chung cư nói chung chứa rất nhiều vật dễ cháy trong sinh hoạt gia đình như: nhựa, gỗ, vải, mút xốp, đồ dùng sinh hoạt gia đình, xăng dầu (trong xe). Cùng với đó, bên trong các căn nhà, căn hộ đều sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện lớn để dùng nấu ăn, chạy thiết bị điện…

Lãnh đạo P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa) tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong buổi diễn tập chữa cháy đêm 10-9
Lãnh đạo P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa) tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong buổi diễn tập chữa cháy đêm 10-9

Đây chính là những nguy cơ dễ phát sinh cháy và tăng khả năng cháy lan do các căn nhà, căn hộ được xây dựng san sát nhau, thậm chí chung vách tường. Đặc biệt nguy hiểm là ở các chung cư cũ, khi xảy ra sự cố cháy, ngọn lửa rất dễ bốc lên các tầng trên cùng, khiến người dân hoảng loạn thoát hiểm không đúng cách, dẫn tới bị ngạt khói.

* Huy động người dân chung tay phòng cháy

Tại TP.Biên Hòa, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, thoát hiểm với các hộ dân trong hẻm và các chung cư lâu năm. Trong đó, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý (vốn được tiến hành định kỳ thường xuyên), UBND TP.Biên Hòa xác định cần củng cố công tác phòng cháy ngay tại khu dân cư, mà cụ thể là từng hộ dân. Việc này đang được UBND các phường, xã triển khai thông qua việc nhân rộng các tổ liên gia an toàn PCCC trong khu dân cư, đồng thời thực tập phương án chữa cháy các chung cư, khu dân cư toàn thành phố. Qua đó, cơ quan chức năng kỳ vọng người dân sẽ nắm bắt được cách phản ứng, dập tắt đám cháy ban đầu và thoát hiểm an toàn khi không may sự cố thật xảy ra.

Đặc biệt, đêm 10-9, cùng với toàn quốc, 11 địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 11 tổ liên gia an toàn PCCC trong cả tỉnh. Trước đó, cuối tháng 8-2023, UBND TP.Biên Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (P.Quang Vinh) và trao tặng hàng trăm bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường: Quyết Thắng, Tân Tiến, Thống Nhất...

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy tại khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) vào tháng 8-2023. Ảnh: Đ.Tùng
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễn tập chữa cháy tại khối nhà A5 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) vào tháng 8-2023. Ảnh: Đ.Tùng

Phó chủ tịch UBND P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa) Đặng Trần Chương cho hay: “Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ các nhà vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh trên địa bàn, nhất là các hộ trong hẻm sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không ngăn lối thoát hiểm; đồng thời, vận động mỗi hộ dân tự trang bị 1 bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý sự cố cháy khi vừa phát sinh”.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ TP.Biên Hòa sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại các khu dân cư, các chung cư cách dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ và biện pháp thoát hiểm. Riêng tại các chung cư trên địa bàn, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, huấn luyện đội PCCC cơ sở thành thục các đội hình, phương án xử lý sự cố cháy phù hợp với các chung cư.

Dự kiến trong 4 ngày: 18, 19, 20 và 21-9, Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ TP.Biên Hòa sẽ tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho gần 600 đội PCCC cơ sở toàn thành phố (trong đó có các chung cư, khu dân cư). Qua đó, củng cố khả năng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ xảy ra đối với lực lượng cơ sở và người dân. Giúp giảm nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

 Đăng Tùng


Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa NGUYỄN NGỌC LIÊN:

Tăng cường phòng cháy ở các hẻm nhỏ, đông dân cư

Cơ quan chức năng thành phố sẽ tiếp tục vận động 100% các hộ gia đình vừa ở, vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh và liền kề nhau phải tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Đồng thời, rà soát các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên và xe chữa cháy không thể vào được tiếp tục xây dựng mô hình Điểm chữa cháy công cộng.

Đặc biệt, chú trọng tăng cường công tác tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, người dân toàn thành phố. Chính quyền các địa phương tiếp tục vận động các hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay và mở lối thoát hiểm thứ 2 tại nhà.

Đội trưởng Đội PCCC Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai LÊ QUỐC VIỆT:

Nâng cao ý thức PCCC của người dân ở chung cư

Các buổi diễn tập, tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC của lực lượng chức năng sẽ giúp đội PCCC cũng như người dân sống tại các chung cư có thêm kỹ năng, nhận thức về an toàn phòng cháy. Cùng với đó, mỗi người dân tại chung cư thuộc Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai sẽ nắm bắt được thêm kỹ năng thoát hiểm an toàn, đúng phương pháp để tự bảo vệ an toàn cho bản thân và người nhà.

Minh Thành (ghi)

 

 

 

Lãnh đạo P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa) tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong buổi diễn tập chữa cháy đêm 10-9

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích