Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung xử lý mạnh tội phạm trộm cắp tài sản

Trần Danh
09:01, 22/08/2023

Theo đánh giá của ngành chức năng, do chịu tác động từ những khó khăn về kinh tế nên đã làm phát sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu như: trộm cắp, cướp giật tài sản cũng ngày một diễn biến phức tạp.

Đối tượng Trần Văn Phước chỉ một trong những địa điểm đã lấy trộm xe máy ở Đồng Nai. Ảnh: T.DANH
Đối tượng Trần Văn Phước chỉ một trong những địa điểm đã lấy trộm xe máy ở Đồng Nai. Ảnh: T.DANH

Nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung lực lượng nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

* Làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản

Ngay từ đầu năm 2023, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản đã được công an các đơn vị, địa phương triển khai mạnh mẽ. Nhiều băng nhóm tội phạm, đối tượng trộm cắp tài sản đã bị công an các địa phương triệt phá, xử lý nghiêm.

Đặc biệt, tại địa bàn “nóng” về tình trạng trộm cắp tài sản như TP.Biên Hòa, lực lượng công an đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thành chuyên đề nhằm huy động lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm này.

Thời gian qua, tại TP.Biên Hòa, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều băng nhóm, đối tượng chuyên trộm cắp tài sản; kịp thời thu hồi tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thống kê của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 1,1 ngàn vụ; trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra 842 vụ (chiếm hơn 71% vụ phạm pháp hình sự). Tội phạm trộm cắp tài sản chiếm hơn 45% số vụ án xâm phạm sở hữu.

Gần nhất, vào ngày 14-8, qua công tác tuần tra, Công an P.An Bình phát hiện, bắt giữ Lý Thanh Mỹ (31 tuổi, ngụ TP.HCM) là đối tượng chuyên trộm gương chiếu hậu của các xe ô tô đậu trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa. Theo xác minh của cơ quan công an, đối tượng này đã thực hiện ít nhất 5 vụ trộm cắp gương chiếu hậu xe ô tô tại khu vực P.An Bình.

Đặc biệt, vào cuối tháng 7-2023, Công an TP.Biên Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy hoạt động trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng: Trần Văn Phước (33 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng Phượng (28 tuổi, quê TP.Cần Thơ) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra của cơ quan công an, Trần Văn Phước là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù, Phước đã  cùng với 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) thường xuyên đến địa bàn Đồng Nai lấy trộm xe máy. Trong khoảng 1 tháng trước khi bị bắt, các đối tượng này đã thực hiện 10 vụ trộm xe máy các loại có giá trị lớn như: Honda SH150i, Honda Vario, Honda SoNic... mang về địa bàn tỉnh Bình Dương bán được hàng trăm triệu đồng.

Còn tại địa bàn H.Cẩm Mỹ, vào cuối tháng 7-2023, Công an huyện đã bắt giữ 3 đối tượng: Lê Hoàng Tuấn (30 tuổi), Lục Văn Tiến (39 tuổi) và Trần Văn Kiệt (23 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đã thuê xe ô tô làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản. Sáng 19-7, các đối tượng đi xe ô tô từ tỉnh Bình Dương đến địa bàn ấp 1, xã Sông Ray (H.Cẩm Mỹ) để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện chiếc xe máy để trong sân một văn phòng luật sư nằm bên đường, cả bọn lẻn vào bẻ khóa lấy trộm xe mang về tỉnh Bình Dương tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

* Không để tội phạm trộm cắp tài sản lộng hành

Tại buổi lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh mới đây, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Công an tỉnh phải triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Trong đó, lực lượng công an phải tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Công an tỉnh cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức, phân công hợp lý, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; việc ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cần gắn chặt với công tác phòng ngừa; phương châm tiến tới triệt tiêu các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 của Công an tỉnh vào đầu tháng 7-2023, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nhận diện sớm tội phạm theo từng lĩnh vực, từng tuyến địa bàn để chủ động đề ra các giải pháp kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản...

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngay trong tháng 8-2023, Công an tỉnh đã mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong những tháng cuối năm 2023. Tại đây, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm của lực lượng công an là không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm.

Trần Danh

Tin xem nhiều