Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm

Trần Danh
09:01, 26/08/2023

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, diễn biến của các loại tội phạm trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua, Công an tỉnh đã đặt ra các giải pháp để ngăn chặn, xử lý góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) những tháng cuối năm 2023.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tại buổi lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ngày 14-8
Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tại buổi lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ngày 14-8. Ảnh: T.Danh

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong những tháng đầu năm 2023, tình hình vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra khá nhiều.

* Tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp

Điển hình như vụ Công an TP.Biên Hòa bắt băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của người đi đường dọc tuyến quốc lộ 51 vào đầu tháng 7-2023. Trong vụ này, lực lượng công an đã bắt 4 đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 51 từ cuối tháng 5-2023 đến ngày 7-7-2023. Tài sản các đối tượng cướp giật nhắm đến chủ yếu là: giỏ xách, điện thoại di động, dây chuyền vàng...

Bên cạnh đó, các vụ án xâm phạm nhân thân như: giết người, cố ý gây thương tích, đặc biệt là những vụ phóng hỏa giết người do mâu thuẫn xã hội xảy ra khá nghiêm trọng. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ phóng hỏa giết người làm 6 người chết, 11 người bị thương, nhiều căn nhà, phòng trọ bị cháy.

Ngay trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT các tháng cuối năm 2023 do Công an tỉnh phát động từ ngày 14-8, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt xử lý nhiều đối tượng vi phạm trên các lĩnh vực tội phạm “tín dụng đen”, ma túy.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mới đây, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã nhấn mạnh, để đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an tỉnh phải tập trung cho nghiệp vụ cơ bản; đồng thời, phải tạo mối quan hệ phối hợp với công an các địa bàn giáp ranh như: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... Công tác phối hợp thực hiện chặt chẽ và phải đi vào thực chất. Việc phối hợp phải làm sao để không xảy ra tình trạng tội phạm đánh chỗ này lại chạy sang chỗ khác. Nếu còn để xảy ra tình trạng như vậy chứng tỏ công tác phối hợp chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả.

Điển hình như ngày 18-8, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Nhóm này chuyên cho công nhân lao động và tiểu thương tại các chợ vay tiền với lãi suất từ khoảng
49-78%/tháng (tương đương gần 600-1.000%/năm). Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng này đã cho 16 người vay với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng.

Hay ngày 24-8, Công an TP.Long Khánh phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh bắt nhóm chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 400g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã mua ma túy từ TP.HCM với giá hơn 100 triệu đồng và đang trên đường vận chuyển về địa bàn TP.Long Khánh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tại buổi lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2023 do Công an tỉnh tổ chức vào ngày 14-8, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá, do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên tình hình ANTT cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp. Từ nay đến cuối năm 2023, dự báo tình hình có những diễn biến khó lường. Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, tệ nạn xã hội xuất hiện nhiều hơn, hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án lớn, trọng điểm quốc gia đang trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh cũng tác động không nhỏ đến tình hình ANTT.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, để đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2023, lực lượng công an phải triển khai quyết liệt các giải pháp; giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

* Tập trung kéo giảm tội phạm

Ngay sau khi Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh, công an các địa phương cũng đồng loạt triển khai ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi địa bàn quản lý.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, các vấn đề nổi lên về ANTT. Lực lượng công an tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”,  tội phạm đường phố, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm... để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT những tháng cuối năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội…

Tương tự, tại lễ ra quân thực hiện cao điểm của Công an H.Xuân Lộc vào sáng 18-8, Trưởng Công an H.Xuân Lộc, thượng tá Trịnh Anh Dũng yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, không để diễn ra tình hình tội phạm có tổ chức, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội... Lực lượng công an thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn huyện.

Tại lễ ra quân cao điểm của Công an TP.Long Khánh vào sáng 17-8, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Tăng Quốc Lập đề nghị lực lượng công an phải triển khai quyết liệt các giải pháp, giữ vững thế chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo tại lễ ra quân của Công an H.Trảng Bom vào ngày 15-8, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Tiến Đạt yêu cầu Công an huyện phải tập trung cao độ trên tinh thần: an ninh chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận xã hội.

                            Trần Danh

Tin xem nhiều