(ĐN) - Chiều 23-1, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thông báo những kết quả và định hướng mang tính lịch sử của Đại hội.
Đây là khoảnh khắc báo giới trong và ngoài nước chờ đợi, khi hàng trăm phóng viên quốc tế được bố trí ngay sau hàng ghế đại biểu, sẵn sàng tiếp nhận dòng thông tin chính thức từ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo quốc tế. Ảnh: Công Nghĩa |
Mở đầu họp báo lúc 16h, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng khi gặp gỡ các nhà báo, gửi lời cảm ơn về sự đồng hành, thông tin xuyên suốt, giúp người dân và kiều bào kịp thời nắm bắt diễn biến và sự thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Đại hội đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, anh hùng".
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Cùng với việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí, Đại hội đã thể hiện được sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tóm tắt các từ khóa của Đại hội XIV, đó là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuệ - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về những điểm mới đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Những từ khóa vừa nêu chính là những nét mới, là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa từ lịch sử dân tộc và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đổi mới là một quá trình liên tục… Đất nước muốn tiếp tục phát triển thì phải tiếp tục đổi mới".
Những điểm mới mang tính đột phá về tư duy và hành động được Tổng Bí thư nêu rõ. Đó là đổi mới văn kiện, tích hợp 3 báo cáo thành một Báo cáo chính trị duy nhất, hướng đến sự dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tầm nhìn chiến lược Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh lịch sử quan trọng, không chỉ đặt ra trọng tâm cho giai đoạn 2026-2031 mà còn phải vươn đến tầm nhìn 2045 hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Khát vọng phát triển khi đặt mục tiêu tăng trưởng hướng đến 2 con số để thực hiện khát vọng phát triển đất nước nhanh và hiệu quả.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của nhà báo Nga về tinh thần tăng cường vai trò của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế. Ảnh: Công Nghĩa |
Trước sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đặc biệt là câu hỏi từ phóng viên báo Pravda (Nga) về việc tăng cường vai trò của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề thế giới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định một điểm mới mang tính bước ngoặt, đó là: Đại hội XIV quyết định nâng cấp chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới, quan trọng ngang nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Đây là sự khẳng định vị thế và uy tín mới của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, phát triển. Việt Nam xác định là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, tham gia giải quyết có trách nhiệm các vấn đề khu vực và toàn cầu. Khẳng định vai trò sẵn sàng đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động xây dựng, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia vào kiến tạo hòa bình, vai trò trung gian hòa giải. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tham gia các nỗ lực xóa đói giảm nghèo toàn cầu, thực hiện cam kết về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về phương thức triển khai nghị quyết Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định một điểm nổi bật là nghị quyết lần này thiên về hành động. Nhận định khâu tổ chức thực hiện luôn là "khâu yếu", Đại hội tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này. Nghị quyết Đại hội XIV định hướng phải có hành động cụ thể để biến chủ trương, định hướng nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả để nhân dân thấy, nhìn được, cảm nhận được và thụ hưởng được kết quả.
Tổng Bí thư thông báo: Ngay trong ngày 23-1, Bộ Chính trị đã có chỉ thị đầu tiên về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đi kèm kế hoạch hành động chi tiết. Các cấp ủy, từng tổ chức Đảng, từng ngành, từng cấp theo chức năng, nhiệm vụ đều phải có chương trình hành động cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm, có thời gian và kết quả triển khai rõ ràng.
Công Nghĩa











