(ĐN)- Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý như: Đồng Nai còn gần 2,5 ngàn tỷ đồng làm nhà ở xã hội cho công chức, viên chức, người lao động; Cảng biển lớn nhất Đồng Nai đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng; Cảnh bảo lừa đảo qua mạng về đào tạo nhân lực hàng không; Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025...
* Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025
Cùng với cả nước, ngày 13-2, trên 3,3 ngàn thanh niên tỉnh Đồng Nai lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.
![]() |
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Võ Tấn Đức động viên thanh niên Trảng Bom lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyệt Hà |
Thượng tá Dương Văn Thường, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, năm 2025, tỉnh Đồng Nai được giao tuyển chọn, gọi 3.370 công dân chính thức nhập ngũ về các đơn vị quân đội và công an nhân dân.
Dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn ở nhiều địa phương như Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Khánh… nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.
Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đến 10h sáng 13-2, Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn chặt chẽ, thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường về đơn vị học tập, huấn luyện.
* Cảng biển lớn nhất Đồng Nai đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng
Ngày 13-2, tại cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch), Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (Công ty Cảng Phước An) tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng.
Đây là chuyến tàu của hãng MSC, một trong những hãng tàu lớn nhất của thế giới. Chuyến tàu mang tên M/V MSC BEIRA IV, vận chuyển hơn 1 ngàn container hàng hóa lĩnh vực may mặc, thời trang, vải nhuộm khởi hành từ Singapore.
![]() |
Chuyến tàu mang tên M/V MSC BEIRA IV xuất phát từ Singapore là chuyến tàu hàng đầu tiên cập cảng Phước An. Ảnh: Hải Quân |
Sự kiện này cũng tượng trưng cho sự khởi đầu mới - một bước đệm đưa cảng Phước An tiến xa hơn trên bản đồ logistics khu vực và quốc tế.
Cảng Phước An được xây dựng với hạ tầng hiện đại. Đây là cảng biển có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Cảng Phước An hoạt động là động lực phát triển kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng của Đồng Nai và khu vực miền Nam. Hải quan tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Phước An.
Cảng Phước An là cảng biển tại huyện Nhơn Trạch, có quy mô gần 800 hécta, tổng vốn đầu tư gần 20 ngàn tỷ đồng. Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần, với quy mô 3 phân kỳ. Trong phân kỳ 1, cảng Phước An đưa vào vận hành, khai thác 2 bến container có khả năng tiếp nhận tàu 60 ngàn DWT.
* Bổ sung 2 dự án Sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh hưởng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng
Ngày 13-2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tùng |
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chủ đầu tư cho biết, nhu cầu về đá xây dựng để phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025 là khoảng 15 triệu m3. Trong đó, riêng Dự án Sân bay Long Thành cần khoảng 4,9 triệu m3 đá xây dựng.
Để giải quyết về nhu cầu đá xây dựng cho các dự án, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải rà soát lại nhu cầu để có báo cáo chính xác. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giám sát chính xác số liệu nhu cầu đăng ký.
Đối với tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh phải chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ đá trước ngày 18-2 tới.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thống nhất bổ sung 2 dự án Sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng theo nguyên tắc thực hiện đúng các quy định về cơ chế đặc thù, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục bổ sung 2 dự án áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng để báo cáo Quốc hội.
* Đồng Nai còn gần 2,5 ngàn tỷ đồng làm nhà ở xã hội cho công chức, viên chức, người lao động
Ngày 13-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chủ trì cuộc họp tháo gỡ điểm nghẽn các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), Quỹ phát triển nhà ở tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt mục tiêu thực hiện 10 ngàn căn NƠXH. Đến hết năm 2024, có gần 1,7 ngàn căn đã hoàn thành, hơn 1 ngàn căn đang thực hiện, còn lại phải thực hiện trong năm 2025 là hơn 7,2 ngàn căn.
Cũng theo Sở Xây dựng, năm 2025, tỉnh có kế hoạch thực hiện gần 10 ngàn căn NƠXH (bao gồm hơn 1 ngàn căn đang xây, gần 8,8 ngàn căn khởi công mới). Bên cạnh đó, nếu tháo gỡ được điểm nghẽn về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, có thể khởi công 7 dự án với quy mô khoảng 8 ngàn căn.
![]() |
Dự án nhà ở xã hội cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động cho thuê trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Lộc |
Về nguồn Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh, thông tin từ Sở Tài chính, đến thời điểm hiện tại có gần 2,5 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có một số chính sách hỗ trợ thuê, mua nhà của trung ương và tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh, trong năm nay phải dồn lực để hoàn thành các dự án đang dang dở, khởi công mới các dự án theo kế hoạch để đạt mục tiêu 10 ngàn căn. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 liên quan đến NƠXH, trên cơ sở đó, UBND tỉnh có kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng đơn vị.
* Cảnh bảo lừa đảo qua mạng về đào tạo nhân lực hàng không
Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, huyện Long Thành) đã phát cảnh báo một số trang mạng xã hội đã lợi dụng danh nghĩa nhà trường để thực hiện các hành vi lừa đảo tuyển sinh, đào tạo nhân lực ngành hàng không, du học nước ngoài, nhận học bổng… Đây là một trong những trường nghề uy tín tại Đồng Nai, đã được nhiều đối tác về đào tạo nghề cơ khí nước ngoài, các hãng hàng không uy tín của Việt Nam hợp tác đào tạo nghề, nhân lực ngành hàng không, trong đó có đào tạo nhân lực phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
![]() |
Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ Lilama 2 thực hành trên các thiết bị tiên tiến của Đức về cơ khí. Ảnh: Công Nghĩa |
Theo đó, Trường cao đẳng Công nghệ Lilama 2 cho hay, nhà trường không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bên ngoài tổ chức tuyển sinh, giới thiệu học bổng, hoặc tuyển dụng mà không có thông báo chính thức trên website của nhà trường.
Nhà trường đưa ra các khuyến cáo với các phụ huynh, học sinh cảnh giác trước những lời hứa hẹn hỗ trợ học bổng, hỗ trợ du học nước ngoài nhưng yêu cầu phải đóng phí.
Phụ huynh, học sinh tuyệt đối không tin vào các thông báo trúng tuyển chương trình đào tạo, việc làm mà không có thông báo chính thức trên website của nhà trường. Phụ huynh, học sinh cũng không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, hoặc chuyển khoản cho các giao dịch lợi dụng danh nghĩa nhà trường.
Một số sự kiện, hoạt động đáng chú ý ngày 13-2-2025
![]() |
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 13-2-2025
![]() |
Báo Đồng Nai Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin