Báo Đồng Nai điện tử
En

Mía Xuân Bắc lại được mùa

08:12, 23/12/2009

Năm nay, hàng trăm hộ dân trồng mía Xuân Bắc, xã có cánh đồng mía lớn nhất nhì huyện Xuân Lộc với tổng diện tích trên 900 hécta, đang hồ hởi bước vào vụ thu hoạch, do vừa trúng mùa vừa được giá.

Năm nay, hàng trăm hộ dân trồng mía Xuân Bắc, xã có cánh đồng mía lớn nhất nhì huyện Xuân Lộc với tổng diện tích trên 900 hécta, đang hồ hởi bước vào vụ thu hoạch, do vừa trúng mùa  vừa được giá.

 

Hầu hết người dân vùng mía Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) được mùa, trong đó có 50 hécta trồng giống mới do Công ty CP mía đường La Ngà đầu tư đã đột phá về năng suất, lên tới 120 tấn/hécta, tăng khoảng 50 tấn/hécta so với giống mía bình thường. Nhiều nông dân mới chuyển đổi cây trồng từ điều, lúa và mì sang trồng mía một vài năm nay đã thắng lớn. Anh Nguyễn Quốc Vương, ấp 2B, xã Xuân Bắc, nói: "Trước đây,  tôi trồng lúa.  2 - 3 năm nay chuyển sang mía. Cây mía cho thu nhập gấp 2 - 3 lần so với lúa và còn được Công ty mía đường La Ngà đầu tư và bao tiêu sản phẩm".

 

Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ nhiệm CLB mía Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), trồng giống mía mới K8865.

Theo những người có thâm niên trồng mía như ông Bùi Văn Phụng ở ấp 8 và ông Nguyễn Văn Quý ở ấp 1,  thì  cây mía năm nay có năng suất bình quân từ 52 đến 53 tấn/hécta, cao hơn 2 tấn/hécta so với mọi năm. Đặc biệt là do thời tiết thuận lợi, người dân chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên chất lượng mía đạt từ 9 chữ đường trở lên, cá biệt có ruộng mía đạt tới 10 chữ đường. Hiện nay với giá mía bình quân trên 715 ngàn đồng/tấn, tăng 115 ngàn đồng so với vụ mía năm 2008. Sau khi đã trừ chi phí đầu tư, bà con trồng mía có thể lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Với các hộ trồng giống mới cao sản đạt năng suất 120 tấn/hécta thì lợi nhuận thu được từ 50 - 60 triệu đồng/hécta.

 

Điều thuận lợi cho người trồng mía là Công ty CP mía đường La Ngà luôn có nhiều chính sách khuyến khích để người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây mía với mức hỗ trợ từ 2 đến 5 triệu đồng/hécta, tùy vào diện tích trồng lúa hay cây công nghiệp. Công ty còn giúp bà con nạo vét kênh mương thoát nước và khoan giếng tưới nhằm giúp cho cây mía phát triển được tốt nhất. Ông Nguyễn Quang Tuyên, Trưởng trạm nông vụ thuộc Công ty CP mía đường La Ngà, cho biết: "Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu cho nông dân trồng mía bằng biện pháp tưới phân hữu cơ vi sinh ngay trên những ruộng lúa vừa nảy mầm trở lại, đồng thời hỗ trợ địa phương làm công tác thủy lợi nội đồng trước khi vào vụ sản xuất". 

 

Trước tình hình giá cả nhiều mặt hàng nông sản biến động như hiện nay, thì vụ mía năm 2009 đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao thu nhập cho người nông dân ở huyện Xuân Lộc.                                                                                                                     

Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều