Báo Đồng Nai điện tử
En

Xin đừng đẩy nông dân vào thế " việt vị"!

09:07, 29/07/2009

Tuy mới chỉ là giai đoạn dự thảo Nghị định "Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón" do Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn (NN-PTNT) soạn thảo để trình Chính phủ, song Người nông thôn (NNT) tui đã liên tục nhận được nhiều cú điện thoại của bà con nông dân cật vấn về một trong những nội dung của dự thảo nghị định này.

Tuy mới chỉ là giai đoạn dự thảo Nghị định "Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón" do Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn (NN-PTNT) soạn thảo để trình Chính phủ, song Người nông thôn (NNT) tui đã liên tục nhận được nhiều cú điện thoại của bà con nông dân cật vấn về một trong những nội dung của dự thảo nghị định này.

 

- Hết chuyện rồi sao mà Bộ NN-PTNT lại soạn ra một quy định dồn nông dân chúng tôi vào thế bị "việt vị"?

 

- Đó có phải là Điều 14 "Vi phạm các quy định về sử dụng phân bón"  của dự thảo nghị định chứ gì? - NNT nói.

 

- Đúng rồi. Đáng nói đây là dự thảo lần 2 "đòi": phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại phân bón không có tên trong Danh mục hoặc không có chứng nhận đăng ký khảo nghiệm đối với phân bón mới...

 

- Cá nhân ở trong nghị định này nhắm tới chủ yếu là nông dân thôi. Và như vậy, quy định trên sẽ buộc người nông dân phải kiểm soát nguồn phân bón mua về sử dụng.

 

- Nông dân chúng tôi rất ấm ức về việc này. Cứ kiểu này thì chúng tôi chẳng khác gì vừa là... nông dân vừa kiêm luôn công tác quản lý thị trường, lại vừa là cán bộ khoa học kỹ thuật và trong nhà phải có phòng thí nghiệm hiện đại để phân tích đâu là phân bón thật, giả trước khi dùng!?

 

- NNT tui được biết, theo báo cáo của chính Bộ NN-PTNT, 6 tháng đầu năm 2009 ở các tỉnh thành phía Nam phát hiện 110 số mẫu trong tổng số 270 mẫu kiểm tra sản phẩm phân bón lưu hành trên thị trường (gần 50%) không đạt chất lượng như công bố. Cục Trồng trọt còn khẳng định, vẫn còn nhiều nhà sản xuất cố tình đưa ra thị trường nhiều mặt hàng kém chất lượng, ngoài danh mục được phép lưu hành, thậm chí có sản phẩm phân bón có các chỉ tiêu dinh dưỡng thấp hơn 80% so với đăng ký.

 

- Nếu nghị định này được thông qua thì nông dân chúng tôi  sẽ "thiệt đơn, thiệt kép". Đã mất tiền mua phải phân bón dỏm, gây thiệt hại cho cây trồng, lại còn bị phạt về "tội" sử dụng phân bón giả!

 

- Đúng là chuyện kiểm soát chất lượng phân bón sản xuất và lưu hành trên thị trường phải là công việc của các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có trách nhiệm của Bộ NN-PTNT. "Buộc" nông dân tham gia vào chuyện này như dự thảo nghị định đưa ra là... cực kỳ phi lý!

NNT

Tin xem nhiều