Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi năm thu 800 triệu đồng nhờ trồng xen cây công nghiệp

09:05, 11/05/2009

Ông Trần Minh Vinh ở ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) có 13 hécta cây trồng xen các loại như: cà phê, tiêu và điều... Nhờ vậy, đã tạo được bóng mát che phủ và tận dụng được các nguồn phân, nước, vừa giảm được chi phí đầu tư mà năng suất cây trồng lại đạt cao.

Ông Trần Minh Vinh ở ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) có 13 hécta cây trồng xen các loại như: cà phê, tiêu và điều... Nhờ vậy, đã tạo được bóng mát che phủ và tận dụng được các nguồn phân, nước, vừa giảm được chi phí đầu tư mà năng suất cây trồng lại đạt cao. Điều, cà phê đạt trên 3 tấn/hécta, tiêu trên 5 tấn/hécta, cao hơn khoảng 1 tấn so với những nhà vườn cùng ấp chỉ trồng chuyên một loại cây.

 

Năm 1986, gia đình anh Vinh đã hợp đồng với Lâm trường Xuân Lộc (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ) trồng 13 hécta đất với thời hạn sử dụng là 50 năm. Trong khi những người khác chỉ trồng chuyên một loại cây thì anh quyết định trồng xen nhiều cây với suy nghĩ: "Sẩy con chem chép, tém con cá rô". Quả đúng như vậy, vào những năm cà phê xuống giá thảm hại, chỉ còn 4 - 5 ngàn đồng/kg, thì anh đã có tiêu, điều bù lại. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh thu được trên 20 tấn điều, 15 tấn cà phê và khoảng 5 tấn tiêu với tổng thu nhập trên  800 triệu đồng.

 

Thực tế cho thấy, do được che mát nên vườn cà phê nhà anh Vinh đã hơn 15 năm tuổi mà vẫn còn xanh tốt lại cho năng suất cao, trong khi những vườn cà phê cùng tuổi gần đó trồng chuyên canh thì đã già cỗi; riêng cây điều nhờ "ké" vào lượng phân, nước tưới cho cà phê, tiêu nên rất sai trái, hạt to chắc. Anh Vinh cho biết, vườn ít phải tưới nước, do giữ được độ ẩm nên phân bón không bị thất thoát vì trôi khỏi chỗ này đã có cây khác hấp thụ. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Tâm, nói: "Trước đây, nhiều bà con nghĩ rằng trồng chuyên canh một loại cây thì dễ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Thế nhưng qua mô hình trồng xen canh của anh Vinh chúng tôi mới thấy hiệu quả hơn. Vừa rồi chúng tôi đưa đoàn nông dân Thái Lan vào tham quan mô hình này, họ đánh giá cao lắm. Tới đây, địa phương sẽ giới thiệu rộng rãi cho nông dân trong xã để nghiên cứu áp dụng".

 

Với mô hình kinh tế tổng hợp này, không những đã giúp cho gia đình anh Vinh có cuộc sống khá giả mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nghèo với mức thu nhập từ 1,2 triệu  đến 1,5 triệu đồng/tháng. Anh Phạm Văn Hô, một nhân công quê ở Long An, đã làm việc cho nhà anh Vinh hơn 4 năm nay, nói: "Nhờ mô hình này mà tụi em có việc làm đều đều, hết thu điều lại hái cà phê, tiêu, rồi bón phân, tưới cây. Tụi em không sợ thất nghiệp".

 

Hiện nay, anh Vinh đang tiếp tục trồng xen các loại cây như: mít tố nữ, ca cao để có thu nhập rải đều trong năm.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều