Báo Đồng Nai điện tử
En

Có nên ồ ạt trồng cây ca cao?

09:05, 20/05/2009

Gần đây khi đi về các huyện, Người nông thôn (NNT) tui thấy nhiều nông dân hay kháo nhau về việc trồng cây ca cao xen trong vườn cây lâu năm, khoảng 3 năm sau sẽ cho thu nhập thêm hơn 30 triệu đồng/hécta/năm.

Gần đây khi đi về các huyện, Người nông thôn (NNT) tui thấy nhiều nông dân hay kháo nhau về việc trồng cây ca cao xen trong vườn cây lâu năm, khoảng 3 năm sau sẽ cho thu nhập thêm hơn 30 triệu đồng/hécta/năm. Với tính toán như vậy, nên nhiều hộ nông dân ở các huyện: Thống Nhất, Định Quán, Cẩm Mỹ và TX. Long Khánh đã ồ ạt trồng ca cao xen trong vườn điều, cà phê, cây ăn trái già cỗi và coi đây sẽ là nguồn thu nhập chính. Chỉ trong vòng 3 năm lại đây, diện tích trồng ca cao của tỉnh đã tăng lên trên 500 hécta. Thế nhưng, theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì trồng xen ca cao trong vườn cây lâu năm già cỗi không phải là giải pháp lâu dài. Vì vườn cây già cỗi nếu phá bỏ trồng lại giống mới và chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Thực tế, nhiều hộ trồng mới cây lâu năm đã khá thành công khi trồng xen một số cây ngắn ngày như: chuối, đu đủ, đậu, bắp... để lấy ngắn nuôi dài và sau 3 - 5 năm thì có một vườn cây lâu năm cho năng suất, chất lượng cao.  

 

Thấy diện tích ca cao liên tục tăng, NNT tui chợt nhớ đến chuyện cách đây gần 2 năm khi giá củ mì tăng lên 1.500 đồng/kg, có nhiều nông dân đã ồ ạt chuyển sang trồng mì để rồi sau đó giá mì rớt khiến nhiều hộ trắng tay. Cây mì chỉ là cây hàng năm đã khiến nhiều hộ điêu đứng, vì vậy khi chọn lựa phát triển đồng loạt loại cây lâu năm nào, NNT tui nghĩ bà con nên cân nhắc, đồng thời tìm hiểu kỹ thị trường để bớt gặp rủi ro.

 

Trong điều kiện giá nông sản bấp bênh như hiện nay, không ít nông dân đặt câu hỏi nên trồng cây gì để có đầu ra ổn định và thu nhập cao? Tuy câu hỏi này không có giải đáp cụ thể, song dựa theo nhu cầu của thị trường thế giới, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra một số khuyến cáo, dự báo giúp bà con nông dân tự chọn cho mình một loại cây trồng phù hợp để có thu nhập ổn định. Riêng ở Đồng Nai, thế mạnh của tỉnh là trồng cây ăn trái như: xoài, bưởi, sầu riêng và cây công nghiệp là tiêu, cà phê. Và các huyện, thị đều có dự án phát triển cây trồng chủ lực. NNT tui được biết, đa số các loại nông sản đều theo chu kỳ tăng cao rồi sẽ giảm, vì thế bà con nông dân hãy chọn cho mình một loại cây trồng thích hợp với thổ nhưỡng, chăm sóc đúng kỹ thuật và kiên trì sẽ trúng lớn.

NNT

Tin xem nhiều