Báo Đồng Nai điện tử
En

Lúa lai - sự lựa chọn của vùng đất phèn

08:04, 03/04/2009

Trong vụ đông - xuân năm nay, nhiều hộ dân trồng lúa của huyện Xuân Lộc rất vui vì được mùa, được giá. Đặc biệt, trước đây nhiều hộ dân canh tác lúa trên vùng đất bị nhiễm chua phèn nặng luôn gặp nhiều khó khăn trong khâu chọn giống, nhưng năm nay nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và chuyển đổi sang trồng giống lúa lai thích hợp, đã cho năng suất vượt trội từ 6 - 7 tấn/hécta. Điển hình là cánh đồng lúa độc canh tại ấp Bầu Sen, xã Xuân Trường.

Trong vụ đông - xuân năm nay, nhiều hộ dân trồng lúa của huyện Xuân Lộc rất vui vì được mùa, được giá. Đặc biệt, trước đây nhiều hộ dân canh tác lúa trên vùng đất bị nhiễm chua phèn nặng luôn gặp nhiều khó khăn trong khâu chọn giống, nhưng năm nay nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và chuyển đổi sang trồng giống lúa lai thích hợp, đã cho năng suất vượt trội từ 6 - 7 tấn/hécta. Điển hình là cánh đồng lúa độc canh tại ấp Bầu Sen, xã Xuân Trường.

 

Trồng lúa lai trên đất phèn cho năng suất cao ở Xuân Lộc.

Do cánh đồng lúa ở ấp Bàu Sen là một vùng đất ngập phèn nặng, nên những hộ dân ở đây trồng duy nhất có cây lúa, năng suất  chỉ đạt trên 3 tấn/hécta. Nhưng vụ đông - xuân này 8 hộ nông dân được chuyển giao kỹ thuật trồng thử nghiệm trên 2 hécta giống lúa lai cao sản HR182 đã đạt năng suất vượt ngoài sự mong đợi, với gần 7 tấn/ha, tăng hơn 2 lần so với giống lúa cũ. Như gia đình chị Võ Thị Nữ Vạn Thắng bước vào vụ thu hoạch lúa với một tâm trạng rất phấn khởi vì chỉ với diện tích 3 sào nhưng đã thu về trên 2 tấn lúa.Ước tính, gia đình chị lãi trên 5 triệu đồng.

 

Nhiều người dân trồng lúa ở đây cho biết thêm, giống lúa HR182 ngoài năng suất cao còn có thêm nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống lúa thông thường trước đây, nhất là chịu hạn, chịu úng nên rất thích hợp trồng trên mọi vùng đất và khả năng kháng rầy cao, chống được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá thường gây hại trên cây lúa trong thời gian gần đây. Theo nhận xét của ông Phạm Phương, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Xuân Trường: "Giống HR182 canh tác, chăm sóc cũng giống như lúa thường nhưng cây lúa cứng không đổ ngã và hầu như không bị nhiễm bệnh".

 

Hiện các giống lúa lai đang được đưa vào trồng diện rộng trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Riêng vụ đông xuân năm nay đã có hàng trăm hécta giống lúa lai, chủ yếu 2 loại giống HR182 và PAC 807 đã được bà con nông dân trồng thành công, tạo tiền đề cho việc nhân rộng diện tích lúa lai cho những mùa vụ tiếp theo, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Thanh Cường

 

Tin xem nhiều