Báo Đồng Nai điện tử
En

Xoài cát bưởi trên vùng đất nghèo

10:03, 13/03/2009

Vùng đất xã Xuân Thành - huyện Xuân Lộc thuộc loại khô cằn sỏi đá, nhưng từ khi giống xoài cát bưởi đưa về trồng và áp dụng biện pháp xử lý ra hoa trái vụ đã đem lại thu nhập cao cho nhiều nông dân.

Vùng đất xã Xuân Thành - huyện Xuân Lộc thuộc loại khô cằn sỏi đá, nhưng từ khi giống xoài cát bưởi đưa về trồng và áp dụng biện pháp xử lý ra hoa trái vụ đã đem lại thu nhập cao cho nhiều nông dân.

 

Đến ấp Tân Hòa - xã Xuân Thành hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một màu xanh bạt ngàn của vườn xoài. Gia đình anh Nguyễn Văn Đen, một người dân gốc Trà Vinh có trên 10 năm lăn lộn với cây xoài ở La Ngà,  đã đưa giống xoài cát bưởi về đây trồng trên diện tích 7 hécta. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ cho 50% diện tích  nên năm nào vào trước Tết Nguyên đán, gia đình anh cũng có xoài bán với giá cao, thu nhập cả trăm triệu đồng. Đến thời điểm này, gia đình anh đang thu hoạch xoài chính vụ. Anh Đen cho biết, việc xử lý xoài trái vụ có nhiều cái lợi, nếu lần đầu cây trổ bông nhưng gặp mưa thì sau đó cây sẽ tiếp tục ra bông đợt 2 và có thể là đợt 3. Đặc biệt, xoài trái vụ dễ tiêu thụ và được giá cao.

 

Anh Nguyễn Văn Đen đang thu hoạch xoài.

Với kinh nghiệm gần 20 năm trồng xoài, anh Đen cũng cho hay, vùng đất nghèo dinh dưỡng chừng nào thì cây xoài cũng rất dễ đậu trái chừng đó, nhất là giống xoài cát bưởi. Thực tế cho thấy, đất Xuân Thành rất "kén" cây trồng ngắn ngày như: bắp, lúa..., thậm chí đến cây điều tưởng như dễ trồng cũng cho năng suất thấp. Vậy mà, vườn xoài của anh Đen và những hộ khác trong câu lạc bộ cây xoài ở đây vẫn lên xanh tốt và ra trái rất nhiều. Điều quan trọng nhất, theo anh Đen, khi xoài đậu trái nhiều thì nhà vườn phải biết cách xử lý, chỉ giữ lại số lượng trái cần thiết để chăm sóc mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Qua tìm hiểu tại một số khu vực trồng xoài, chúng tôi được biết, hiện nay đầu tư trồng xoài không tốn nhiều chi phí. Sau 3 năm đầu tư chăm sóc, xoài bắt đầu cho thu hoạch với năng suất từ 10 đến 15 tấn/hécta. Với giá bán hiện tại 5 ngàn đồng/kg (kể cả xoài chín lẫn xoài xanh), sau khi đã trừ chi phí đầu tư có thể thu nhập trên 50 triệu đồng/hécta.

Lê Tùng

 

Tin xem nhiều