Báo Đồng Nai điện tử
En

Người trồng chôm chôm: Còn lo đến bao giờ?

08:03, 23/03/2009

Chỉ một năm trước đây, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nhưng giá chôm chôm xuống thấp làm nhiều nhà vườn điêu đứng. Năm nay lại thêm điều không vui nữa đến với người trồng chôm chôm là xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa đã làm nhiều diện tích chôm chôm ở huyện Xuân Lộc chỉ ra đọt mà không trổ bông, báo hiệu một vụ chôm chôm nữa có khả năng bị mất mùa.

Chỉ một năm trước đây, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nhưng giá chôm chôm xuống thấp làm nhiều nhà vườn điêu đứng. Năm nay lại thêm điều không vui nữa đến với người trồng chôm chôm là xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa đã làm nhiều diện tích chôm chôm ở huyện Xuân Lộc chỉ ra đọt mà không trổ bông, báo hiệu một vụ chôm chôm nữa có khả năng bị mất mùa.

 

Anh Nguyễn Đức Chuyền, ấp Hòa Hợp - xã Bảo Hòa, cho biết: "Tôi đã trên 20 năm gắn bó với cây chôm chôm, nhưng chỉ có năm nay tôi mới thấy chôm chôm trổ bông kém thế". Vào thời điểm này những năm trước, chôm chôm vườn nhà anh Chuyền đã ra hoa đồng loạt và bắt đầu cho trái non. Thế nhưng năm nay cả vườn chỉ có vài cây trổ bông, đậu trái. Phần lớn những cây còn lại chỉ bung đọt non và không còn khả năng đậu trái.

 

Cây chôm chôm chỉ ra đọt, không ra bông.

Nhiều vườn chôm chôm khác ở các xã Bảo Hòa và Xuân Định cũng bị tình trạng này. Như gia đình ông Lý Trần Nghĩa tại xã Bảo Hòa sở hữu gần 2 hécta chôm chôm, trong đó có những cây trên 25 năm, cũng đang rất lo lắng. Ông cho biết, chỉ có khoảng 60% diện tích chôm chôm trổ bông, còn lại gần như bị thất bại. Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc chôm chôm, ông theo dõi sát quá trình phát triển của cây và cẩn thận cắt bỏ một số lá non để chờ cây trổ bông đợt khác. Nhờ vậy, vườn nhà ông có tỷ lệ đậu trái cao hơn so với nhiều vườn chôm chôm khác trong huyện. Ông nói: "Năm nay mưa trái mùa là nguyên nhân làm chôm chôm ra đọt non rất nhiều mà không trổ bông. Hơn nữa do giá phân bón cao nên chúng tôi cũng cắt giảm đầu tư phân bón, thuốc BVTV nên chôm chôm cứ "đứng" hoài. Có nhiều cây chôm chôm phải ra tới đọt đợt 2,  đợt 3 thì mới bắt đầu chịu ra bông. Còn các cây khác ra đọt mà không đậu một chùm bông nào".

 

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 12 ngàn hécta chôm chôm, trong đó chủ yếu là các giống chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái, hằng năm cung cấp cho thị trường khoảng 120 ngàn tấn trái. Tình trạng nhiều diện tích chôm chôm không trổ bông sẽ làm giảm năng suất, ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng thu hoạch năm nay.

Bà Trịnh Thị Diệu, Trưởng trạm BVTV Xuân Lộc Long Khánh cho biết, để  xử lý tình huống này,  nông dân phải sử dụng các loại phân bón qua lá có hàm lượng kali và lân cao hơn để phun làm cho mầm sinh trưởng thui đi, không phát triển nữa và thay vào đó là phát triển bông. Có một số nông dân xử lý theo cách này đã thành công.                                                                           

Lê Tùng

 

Tin xem nhiều